1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng dễ Fognini, Nadal tiếp tục thăng hoa ở Thượng Hải Masters

(Dân trí) - Sau chiến thắng chưa đầy một giờ ở vòng đầu, Nadal tiếp tục có một chiến thắng nhàn nhã ở vòng hai dù đối thủ của anh là tay vợt "có số má". Nadal đã thắng 6-3, 6-1 trước Fognini để giành vé vào vòng tứ kết.

Hôm qua, Nadal đã giành chiến thắng rất dễ dàng ở vòng đầu tiên. Tay vợt người Tây Ban Nha để lại ấn tượng mạnh khi thắng chỉ mất có 54 phút và anh chỉ để mất bốn điểm trong những game có quyền giao bóng.

Fognini là tay vợt đã quen thuộc với làng banh nỉ thế giới. Tuy nhiên tay vợt người Italia lại không được đánh giá cao trước Nadal bởi thua liền năm trận gần nhất. Trong quá khứ, Fognini thắng Nadal được ba trận. Tất cả những chiến thắng ấy đều diễn ra vào năm 2015, năm Nadal sa sút mạnh sau khi trở lại thi đấu do dính đa chấn thương.


Nadal có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Thượng Hải Masters

Nadal có chiến thắng thứ hai liên tiếp ở Thượng Hải Masters

Trong cả hai lần gặp ở năm nay, đều ở các giải Masters 1000, Nadal đều giành chiến thắng. Và ở trận đấu tại Thượng Hải, tay vợt hạt giống số 1 cũng thắng rất nhàn nhã, anh chỉ mất 1 giờ 05 phút để thắng sau hai set.

Tay vợt hạng 28 ATP khởi đầu không tốt, ngay game đầu tiên cầm giao bóng anh đã để đối thủ có break. Dù sau đó Fognini thi đấu rất nỗ lực, nhưng Nadal chơi quá chắc tay, hạt giống số 1 đã không cho đối thủ một cơ hội bẻ game.

Set thứ hai, Fognini không cải thiện được khả năng cầm giao bóng. Thậm chí khả năng cứu game của tay vợt người Italia cũng không tốt, anh bị mất 3 break và để Nadal thắng nhanh 6-1.

So với trận đấu đầu tiên, trận đấu này Nadal vẫn chơi tốt không hề thua kém. Tay vợt người Tây Ban Nha có 7 ace, không mắc lỗi kép. Tỉ lệ giành điểm trong giao bóng lần đầu đạt 78% (28/36), trong giao bóng hai đạt 60% (6/10).

Dù Nadal bị giảm mạnh khả năng giành điểm khi giao bóng hai, nhưng rõ ràng tay vợt người Tây Ban Nha đang phải giao bóng lại không nhiều, anh có tỉ lệ thành công trong giao bóng lần đầu lên tới 78%. Nadal cũng để đối thủ có 2 break-point nhưng đã cứu game thành công.

P.S