1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng CHCDND Triều Tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trẻ Thái Lan ở bán kết

(Dân trí) - Dù phải đối đầu với đối thủ mạnh là CHDCND Triều Tiên, nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn giành thắng lới với tỷ số 3-1 (25/21, 28/26, 18/25 và 25/19). Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng giành vé đầu bảng vào bán kết.

Sau khi vượt qua ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch là Liêu Ninh (Trung Quốc) trước đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho thấy họ đã sẵn sàng cho việc chinh phục danh hiệu cao nhất tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2015.

Thực tế trên sân ở trận đấu với CHDCND Triều Tiên cho thấy các cô gái của HLV Thái Thanh Tùng nhập cuộc khá hứng khởi trong trận này. Ở hiệp 1, sau một vài điểm số đầu tiên có phần giằng co, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dần nới rộng khoảng cách từ 15/13, 19/17, cho đến khi giành thắng lợi trong ván đầu với tỷ số 25/21.

 

Pha phòng thủ trên lưới thành công của các cô gái Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)
Pha phòng thủ trên lưới thành công của các cô gái Việt Nam (ảnh: Trọng Vũ)

 

Hiệp đấu thứ 2 còn diễn ra kịch tính hơn hiệp đầu. CHDCND Triều Tiên dường như rút được kinh nghiệm sau khi để thua ở ván đầu. Họ chơi kín kẽ hơn trong phòng ngự và biến hóa trong các pha ghi điểm.

Đấy chính là lý do mà khoảng thời gian cuối của hiệp đấu thứ 2 diễn ra vô cùng kịch tính, 2 bên so kè nhau từ 20/20, 22/22, rồi 25/25, 26/26, cho đến khi các cô gái Việt Nam đầy bản lĩnh trong các pha dứt điểm cuối cùng, giành thắng lợi 28/26 ở ván đấu thứ nhì.

 

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Trẻ Thái Lan ở bán kết (ảnh: Trọng Vũ)
Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ Trẻ Thái Lan ở bán kết (ảnh: Trọng Vũ)

 

Sang hiệp 3, CHDCND Triều Tiên một lần nữa có những điều chỉnh. Trong khi đó, dù đội tuyển Việt Nam khởi đầu không tệ, nhưng từ khi để đối phương dẫn 19/18, chúng ta không ghi thêm được điểm nào, còn CHDCND Triều Tiên ghi liên tiếp 6 điểm, để kết thúc ván này với tỷ số 25/18, thu ngắn cách biệt của trận đấu xuống còn 1-2.

Những tưởng các sai lầm trong hiệp 3 lại tái lập ở hiệp 4, khi các cô gái của HLV Thái Thanh Tùng liên tục để đối phương dẫn trước 3/0, 6/4, rồi 11/8 trong những pha bóng đầu tiên. Đến đây, bản lĩnh đội tuyển nữ Việt Nam được thể hiện, họ gỡ lại 11/11, khiến đối phương nao núng, còn đội chủ nhà lên tinh thần thấy rõ.

Liên tiếp có các pha xử lý chính xác cả ở cuối sân lẫn trên lưới, đội tuyển nữ Việt Nam dẫn lại 19/14, 20/17, trước khi kết thúc ván đấu bằng tỷ số 25/19, chung cuộc thắng 3-1 (25/21, 28/26, 18/25 và 25/19). Chiến thắng này giúp cho đoàn quân của HLV Thái Thanh Tùng dẫn đầu bảng, chiếm lợi thế cực lớn ở vòng bán kết, vì chúng ta chỉ gặp đội đứng thứ 4 vòng bảng là Trẻ Thái Lan (đội từng thua Việt Nam 0-3)

Ở các trận đấu khác diễn ra trong ngày, Thái Lan và Liêu Ninh (Trung Quốc) lần lượt có chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) và Philippines.

Ngày 31/7, vòng bán kết sẽ diễn ra với các cặp đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam gặp Trẻ Thái Lan, trong khi Liêu Ninh (Trung Quốc) đối đầu với CHDCND Triều Tiên. Riêng Philippines và Đại học Nam Kinh (Trung Quốc) sẽ có trận đấu phân hạng 5-6.

Trọng Vũ

 

Thắng CHCDND Triều Tiên, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trẻ Thái Lan ở bán kết - 3