1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thảm bại tại World Cup, nữ Thái Lan bị đẩy xuống dưới đội nữ Việt Nam

(Dân trí) - Với việc thi đấu không tốt ở giải World Cup nữ, đội nữ Thái Lan đã tụt 5 bậc và xếp dưới cả nữ Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA.

Mới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố bảng xếp hạng các đội nữ tháng 7/2019. Với việc thi đấu không thành công ở giải nữ châu Á, nữ Thái Lan đã tụt 5 bậc xuống vị trí thứ 39 thế giới. Điều đó khiến cho đội bóng xứ Chùa vàng tụt xuống dưới nữ Việt Nam và mất vị trí số 1 Đông Nam Á.

Thảm bại tại World Cup, nữ Thái Lan bị đẩy xuống dưới đội nữ Việt Nam - 1
Nữ Thái Lan tụt hạng trên BXH FIFA

Đội nữ Việt Nam không thi đấu ở giải đấu này nên vẫn xếp thứ 35 thế giới với 1659 điểm. Lúc này, chúng ta đang xếp hạng 6 ở khu vực châu Á.

Trước đó, đội nữ Việt Nam đã giành quyền lọt vào vòng loại 3 Olympic 2020. Dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, đội nữ Việt Nam đang hy vọng giành tấm vé tham dự Olympic 2020.

Thảm bại tại World Cup, nữ Thái Lan bị đẩy xuống dưới đội nữ Việt Nam - 2

Nữ Việt Nam vươn lên số 1 Đông Nam Á

Đứng đầu châu Á đang là đội nữ Australia. Họ đã tụt 2 bậc xuống vị trí thứ 8 thế giới. Tiếp theo là nữ CHDCND Triều Tiên (thứ 9), nữ Nhật Bản (thứ 11), nữ Trung Quốc (thứ 16), nữ Hàn Quốc (thứ 20). Hầu hết các đội châu Á tham dự giải World Cup nữ (trừ nữ Trung Quốc) đều tụt hạng.

Đứng đầu thế giới là đội nữ Mỹ. Với chức vô địch vừa qua, họ được cộng thêm 79 điểm từ 2101 lên thành 2180 điểm. Đội nữ Đức vẫn xếp hạng 2 thế giới dù bị trừ 13 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về nữ Hà Lan, nữ Pháp và nữ Anh.

H.Long