1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan vẫn sẽ tiếp Australia tại Bangkok ở vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Cho dù phía Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) có ý định dời trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, giữa Thái Lan và Australia sang sân trung lập, nhưng FIFA không đồng ý với ý định này, và bóng vẫn sẽ lăn ở Bangkok.

Trước đó, sau khi quốc vương Thái Lan băng hà, Thái Lan tạm dừng các hoạt động giải trí trong vòng 30 ngày, bao gồm các hoạt động bóng đá.

Thái Lan vẫn sẽ tiếp Australia trên sân nhà, thay vì sân trung lập
Thái Lan vẫn sẽ tiếp Australia trên sân nhà, thay vì sân trung lập

Theo đó, giải vô địch quốc nội Thai-League kết thúc ở vòng 31, thay vì vòng 34, tức sớm 3 vòng so với lịch thi đấu đã được ấn định, và đội đang dẫn đầu sau vòng 34 là Muangthong United được công nhận là tân vô địch.

Ngoài ra, bóng đá Thái Lan cũng có ý định dời trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, tiếp Australia trên sân nhà vào tháng sau sang sân trung lập. Phía FAT cũng đã thông báo đến FIFA và AFC dự định này.

Tuy nhiên, mới đây FIFA cho hay họ không đồng ý với chuyện Thái Lan dời trận đấu với Australia sang sân trung lập, vì việc đấy có thể làm ảnh hưởng đến công tác tổ chức, cũng như công tác phục vụ nhà tài trợ của FIFA.

Chính vì thế, trận Thái Lan gặp Australia vẫn sẽ diễn ra theo lịch cũ, và Thái Lan vẫn sẽ đá trận này trên sân nhà ở Bangkok. Riêng ở AFF Cup 2016, chưa có quyết định chính thức về chuyện Thái Lan có đá sân trung lập hay không, trong trường hợp họ vào đến bán kết và chung kết?

Thiện Nhân

Thái Lan vẫn sẽ tiếp Australia tại Bangkok ở vòng loại World Cup 2018 - 2