1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Thái Lan và Philippines là những đội mạnh nhất AFF Cup 2016”

(Dân trí) - Trước thềm giải vô địch Đông Nam Á, vị cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF cho rằng Thái Lan và Philippines là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Dù vậy, ông Dương Vũ Lâm vẫn tin vào khả năng làm nên chuyện lớn của đội tuyển Việt Nam.

Ông đánh giá thế nào về tương quan lực lượng của các đội dự AFF Cup năm nay?

Thái Lan dĩ nhiên vẫn là một thế lực. Họ có truyền thống, có dàn cầu thủ chất lượng tốt. Ngoài ra, năm nay phải kể thêm Philippines, một thế lực mới của làng cầu Đông Nam Á. Dàn cầu thủ gốc châu Âu của họ rất đáng chú ý. So với những cầu thủ nhập tịch của Singapore trước đây, dàn cầu thủ của Philippines theo tôi còn nguy hiểm hơn, vì họ đang ở vào độ tuổi sung sức nhất của sự nghiệp, chứ không phải đã lớn tuổi như các cầu thủ nhập tịch của Singapore.

Dù những cầu thủ khoác áo đội tuyển Philippines chỉ thi đấu ở các hạng dưới tại châu Âu, nhưng vẫn là hạng đấu chuyên nghiệp, và nên nhớ rằng chính các cầu thủ gốc Đông Nam Á khi sang đấy đá ở những hạng tương tự cũng chưa chắc đá được. Với Indonesia và Singapore ở bảng A, tôi cho rằng họ có vẻ như đang suy yếu so với chính họ, 2 đội này không mạnh bằng Thái Lan và Philippines.

Ông Dương Vũ Lâm (trái) đánh giá cao Thái Lan và Philippines... (ảnh: Trọng Vũ)
Ông Dương Vũ Lâm (trái) đánh giá cao Thái Lan và Philippines... (ảnh: Trọng Vũ)

Riêng về Thái Lan, tại sao ông vẫn đánh giá cao họ, sau khi họ thất bại liên tiếp tại vòng loại World Cup?

Chúng ta đang nói về 2 sân chơi khác nhau. Ở vòng loại World Cup, Thái Lan thua trước Iraq, Nhật Bản, Saudi Arabia đều là các đội bóng từng vô địch châu Á. Họ thua trước UAE từng dự VCK World Cup. Các đội bóng trong khu vực thua các đội đấy là bình thường, thắng mới là chuyện lạ. Nhưng quay lại đấu trường Đông Nam Á, Thái Lan vẫn rất mạnh.

Vả lại, không có đội bóng Đông Nam Á nào được trải qua quá trình chuẩn bị cho AFF Cup tốt như Thái Lan, tìm được đối thủ chất lượng cỡ Thái Lan vừa cọ xát. Những trận đấu mà họ đá ở vòng loại World Cup có áp lực lớn hơn nhiều, các đội thủ thi đấu nghiêm túc hơn nhiều so với các trận giao hữu thông thường, nên với các cầu thủ Thái Lan, đấy là những thử nghiệm bổ ích cho dàn cầu thủ của HLV Kiatisuk.

... nhưng ông Lâm vẫn tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện (ảnh: Trọng Vũ)
... nhưng ông Lâm vẫn tin rằng đội tuyển Việt Nam có thể làm nên chuyện (ảnh: Trọng Vũ)

Còn về các đối thủ trong bảng B của đội tuyển Việt Nam thì sao, thưa ông?

2 đối thủ chính của chúng ta trong việc tranh vé vào bán kết dĩ nhiên sẽ là Myanmar và Malaysia. Gần đây, thông tin về bóng đá Malaysia và đội tuyển Malaysia xuất hiện trên báo chí nước họ không được tốt. Dù vậy, cần thận trọng vì có khi ta chưa hiểu hết họ. Myanmar thì được đá trên sân nhà, và bất cứ đội chủ nhà nào cũng có lợi thế nhất định.

Dù vậy, tôi tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ tìm được kết quả tốt ở vòng bảng. Chúng ta cũng trải qua một quá trình chuẩn bị khá kỹ. Cho đến giờ, đội tuyển Việt Nam chưa thua trận đấu thử nào từ khi tập trung chuẩn bị cho AFF Cup đến nay (1 trận thắng CHDCND Triều Tiên, 1 trận thắng và 1 trận hoà Indonesia, 1 trận hoà với CLB của Nhật, 2 thắng và 1 hoà trước các CLB của Hàn Quốc – PV).

Về khả năng đội tuyển sẽ tái lặp thành tích như năm 2008, năm mà đội tuyển vô địch AFF Cup khi ông làm trưởng đoàn, thì sao?

Đầu tiên, chúng ta cần đến phong độ của các tuyển thủ, cần đến việc họ đạt trạng thái tốt nhất, phong độ cao nhất ở thời điểm giải diễn ra. Thứ nhì dĩ nhiên là thêm một chút may mắn, yếu tố mà chúng ta không thể loại trừ.

Tôi hình dung rằng Việt Nam, Thái Lan, Philippines sẽ là 3 trong số 4 đội có mặt tại bán kết. Từ vòng bán kết, bạn biết đấy, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Với đội tuyển Việt Nam, chúng ta vẫn có lúc làm nên những điều không tưởng.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Thái Lan và Philippines là những đội mạnh nhất AFF Cup 2016” - 3

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016