1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan và Myanmar tiếp tục bại trận trước các đối thủ mạnh

(Dân trí) - Trung Quốc lẫn Hàn Quốc tiếp tục dễ dàng đánh bại 2 đại diện đến từ Đông Nam Á với tỷ số cách biệt. Trung Quốc vượt qua Myanmar với tỷ số 3-0, còn Hàn Quốc thắng Thái Lan 4-0…

Trước Trung Quốc mạnh hơn hẳn, Myanmar lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công, với mục đích hạn chế bàn thua, nhằm so kè về chỉ số phụ với Thái Lan, trong trường hợp nếu Myanmar và Thái Lan hòa nhau ở trận đấu trực tiếp giữa 2 đội bóng này.

Chính lối chơi vừa nêu đã gây không ít khó khăn cho đội bóng đến từ Đông Bắc Á. Đấy là lý do khi kết thúc hiệp 1, Trung Quốc chỉ một lần đưa bóng vào lưới Myanmar, pha lập công của tiền đạo Ren Gui Xin ở phút thứ 10, từ pha móc bóng đẹp mắt.

Sang hiệp 2, thế trận cũng không thay đổi. Các cầu thủ Myanmar vẫn chủ động co cụm phòng ngự và đá khá rát bên phần sân nhà.

Phía bên kia chiến tuyến, nhờ vào sự thay đổi hợp lí của HLV Haowei, khi tung Ma Xiao Xu và Yang Li vào sân, nên Trung Quốc đã chơi tấn công khởi sắc hơn. Cũng chính 2 cầu thủ này ghi thêm 2 bàn thắng khác, qua đó ấn định chiến thắng 3-0 cho Trung Quốc.

Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra trong ngày 17/5, Hàn Quốc dễ dàng đánh bại Thái Lan 4-0. Trong các bàn thắng thắng của Hàn Quốc, một mình Park Eun Sun ghi 3 bàn.

Phan Văn Thắm