1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan nhiều thuận lợi hơn đội tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu

(Dân trí) - Trong khi đội tuyển Việt Nam có 3 ngày chuẩn bị cho trận mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2022, thì đội tuyển Thái Lan có quỹ thời gian nhiều gấp 3 lần.

Cùng với việc được chơi trên sân nhà, thì đây là một lợi thế rất lớn với thầy trò HLV Nishino trước trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 5/9.

Tại lễ bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, một kịch bản không tưởng đã xảy ra khi Thái Lan sẽ chạm trán 3 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Malaysia, Indonesia. Ngoài ra còn hạt giống số 1 của bảng đấu là UAE.

Thái Lan nhiều thuận lợi hơn đội tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu - 1

Thái Lan có 10 ngày hội quân chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam ngày 5/9

Việc chung bảng với Việt Nam khiến người Thái rất vui, bởi suốt gần 2 năm qua họ đã bị đối thủ qua mặt, gần nhất là trận thua ngay trên sân nhà ở King’s Cup.

Tuy nhiên, cuộc đại chiến giữa 2 đội tại vòng loại World Cup 2022 hứa hẹn sẽ mang ý nghĩa rất khác, và người hâm mộ Thái Lan tin rằng đội tuyển của mình có thể đánh bại Việt Nam để “lấy lại những gì đã mất”.

Để chuẩn bị cho trận đấu rất đáng chờ đợi với đội tuyển Việt Nam ngày 5/9 sắp tới, Thái Lan đã có những kế hoạch ngay từ bây giờ. Theo đó, nếu như tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày tập luyện thì Thái Lan sẽ có tới 10 ngày.

Theo báo chí Thái Lan, các đội bóng ở Thai-League chính thức nhả quân cho đội tuyển từ ngày 25/8. Điều này sẽ giúp tân HLV Nishino có nhiều thời gian hơn để làm quen với các học trò.

Phát biểu với báo chí, chính HLV người Nhật Bản cũng bày tỏ sự tự tin rất cao sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam: “Ở vòng loại World Cup 2022, chúng tôi muốn có mặt ở 12 đội cuối cùng. Trong đó, trận đấu đầu tiên của Thái Lan là cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam. Tôi muốn đánh bại họ”.

Dù có tới 10 ngày chuẩn bị nhưng giới truyền thông Thái Lan vẫn cho rằng HLV Nishino sẽ gặp khó khăn vì ông mới chân ướt chân ráo tới cầm quân ĐTQG, nhưng vị thuyền trưởng này tự tin nói: “Khi tôi nhận lời dẫn dắt tuyển Nhật Bản dự World Cup 2018, giới truyền thông hỏi liệu chỉ có 2 tháng thì tôi chuẩn bị thế nào. Tôi chỉ có khoảng thời gian đó nhưng đã đưa Nhật Bản vào tới vòng 16 đội”.

Phát biểu trên cũng đồng nghĩa với việc ông Nishino có đủ thời gian để làm quen với một tập thể mới, trước khi tạo nên những dấu ấn ngay trận mở màn vòng loại World Cup với đội tuyển Việt Nam.

Về phần mình, với quỹ thời gian chuẩn bị vỏn vẹn 3 ngày, HLV Park Hang Seo vẫn chưa có ý kiến chính thức. Tuy nhiên, theo VFF và VPF, thầy Park đã đồng ý với lịch thi đấu V-League ban hành từ trước đó, vì không còn sự lựa chọn nào khác.

Thái Lan nhiều thuận lợi hơn đội tuyển Việt Nam trước trận quyết đấu - 2

Phạm Huy