1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan mất thủ môn số 1 tại Asian Cup 2019

(Dân trí) - Tin không vui đã đến với đội tuyển Thái Lan khi thủ môn số 1 Kawin Thamsatchanan đã dính chấn thương nặng và sẽ không thể góp mặt tại Asian Cup 2019.

Tại AFF Cup 2018, đội tuyển Thái Lan đã gây thất vọng lớn khi chỉ vào đến bán kết sau khi bị loại dưới tay Malaysia. HLV Rajevac chịu nhiều áp lực và ông phải thành công ở Asian Cup 2019 mới tránh được nguy cơ bị sa thải.

Thái Lan mất thủ môn số 1 tại Asian Cup 2019 - Ảnh 1.

Sự vắng mặt của thủ thành Kawin Thamsatchanan là tổn thất lớn với Thái Lan

Trước thềm Asian Cup 2019, 4 ngôi sao lớn đang thi đấu ở nước ngoài gồm Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan, Kawin Thamsatchanan đã được HLV Milovan Rajevac triệu tập trở lại, sau khi vắng mặt tại AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, tin xấu đã đến với người Thái khi thủ môn số 1 Kawin Thamsatchanan sẽ không thể bình phục chấn thương trước khi bước vào giải đấu danh giá nhất châu lục trên đất UAE.

Trước đó, thủ thành 28 tuổi đã không thể ra sân từ tháng 10 vừa qua vì chấn thương ở bàn chân.

Chia sẻ với báo giới, thủ thành  Kawin Thamsatchanan nói: "Chắc chắn 100% tôi không thể bình phục chấn thương, tôi xin gửi lời cám ơn tới tất cả những người hâm mộ Thái Lan đã ủng hộ tôi.

Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng lực lượng của đội tuyển Thái Lan chúng tôi cũng đủ để chinh chiến tại giải đấu lớn nhất châu Á và tôi tin rằng chúng tôi có thể tiến vào vòng đấu loại trực tiếp".

Với sự vắng mặt của Kawin, Thái Lan sẽ phải trông chờ vào khả năng của Chatchai Budprom. Mặc dù vậy, thủ môn này cũng đã mắc lỗi ở một số trận đấu Thái Lan gặp Indonesia hay Malaysia ở AFF Cup 2018.

Anh Minh