1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan khởi động thiếu hoàn hảo trước cuộc đấu với đội tuyển Việt Nam

(Dân trí) - Trong trận giao hữu với Hong Kong (Trung Quốc) trên sân Rajamangala ở Bangkok (Thái Lan) tối nay (9/10), đội tuyển Thái Lan phải rất chật vật mới thắng đội bóng Đông Bắc Á bằng quả phạt đền gây tranh cải của Theerathon ở phút bù giờ cuối cùng.

Đây là trận đấu mà Thái Lan ép sân trong suốt trận, họ tấn công từ mọi hướng, nhưng khâu kết thúc của đội bóng trong tay HLV Kiatisuk không tốt. Hoặc giả Thái Lan vẫn chưa tung hết sức mạnh của mình trong trận đấu này.

Bàn thắng duy nhất đem chiến thắng về cho người Thái được ghi ở phút bù giờ cuối cùng. Đấy là tình huống mà Tanaboon bị hậu vệ Hong Kong truy cản trong khu vực 16m50, trọng tài Nguyễn Hiền Triết (người Việt Nam) chỉ tay vào chấm phạt đền, bất chấp phản ứng gay gắt của đội khách.

 

Thái Lan chưa thể hiện được điều gì trước Hong Kong (Trung Quốc)
Thái Lan chưa thể hiện được điều gì trước Hong Kong (Trung Quốc)

 

Từ chấm phạt đền, đội trưởng Theerathon kết thúc chuẩn xác, mang về thắng lợi 1-0 cho đội tuyển Thái Lan. Dù vậy, kết quả của trận đấu này không quan trọng, bởi Thái Lan ít khi đá hay trong các trận giao hữu.

Trong các trận đấu chính thức họ sẽ khác hẳn, và điều quan trọng là HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan cho biết ông hài lòng với kết quả thắng 1-0, trước một đối thủ đá phòng ngự dày đặc.

Cũng trong trận đấu này, đầu tiên HLV Kiatisuk sử dụng cặp tiền đạo Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin. Đây có thể cũng là cặp tiền đạo chính thức của đội tuyển Thái Lan trong trận đấu sắp tới với Việt Nam.

Sau đó ở hiệp 2, ông rút cả 2 tiền đạo này ra khỏi sân, để thay bằng cặp tiền đạo Thitiphan và Adisak Kraisorn. Khi đó, Thái Lan sẽ chơi thiên về sức mạnh nhiều hơn, do các tiền đạo Thitiphan và Adisak có thể hình cũng như sức càn lướt tốt.

 

Thái Lan phải rất vất vả mới hạ Hong Kong (Trung Quốc) 1-0
Thái Lan phải rất vất vả mới hạ Hong Kong (Trung Quốc) 1-0

 

Nhìn chung, trong trận đấu giao hữu với Hong Kong, Thái Lan chủ yếu tấn công bên cánh trái, nơi họ có sự hiện diện của 2 cầu thủ chạy cánh rất nhanh và khéo là Theerathon và Kroekrit Thawikan.

Không ghi được nhiều bàn thắng, nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình, nhất là ở các pha đập nhả trong phạm vi hẹp với tốc độ cao, được thực hiện bởi dàn cầu thủ giàu kỹ thuật và tốc độ .

HLV Kiatisuk cho biết do đội tuyển mới tập trung trở lại, trận này mới là trận làm nóng, nên chưa thể đòi hỏi các cầu thủ có phong độ tốt nhất ngay được. Trong trận đấu tới với Việt Nam, theo HLV Kiatisuk thì đội của ông sẽ có phong độ tốt hơn và sẽ giành chiến thắng.

Trọng Vũ (từ Bangkok)