1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan háo hức trước trận đấu với Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018

(Dân trí) - Đại diện uy nhất của bóng đá Đông Nam Á tại vòng loại cuối cùng World Cup 2018, khu vực châu Á là Thái Lan xem ra không hề e ngại khi chuẩn bị phải chơi dưới áp lực của 60.000 khán giả đối phương, trong trận đấu với nhà cựu vô địch châu Á Saudi Arabia tại Riyadh.

Đối thủ đầu tiên mà Thái Lan phải đối diện chính là khí hậu rất khó chịu tại vùng sa mạc ở các xứ Ả rập. Ban ngày, nhiệt độ lên rất cao, còn ban đêm thì nhiệt độ xuống rất thấp. Dù vậy, HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan bật mí: “Chúng tôi biết nhiệt độ ở đây có lúc lên đến 43 – 45 độ C, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi”.

“Trước khi sang Saudi Arabia, chúng tôi đã ém quân tập luyện tại Doha (Qatar), để làm quen với điều kiện vùng này, rồi mới di chuyển sang đây để chuẩn bị cho trận đấu. Mọi cầu thủ của tôi đã sẵn sàng” – HLV Kiatisuk nói thêm.

Đội tuyển Thái Lan của HLV Kiatisuk đã có mặt tại Saudi Arabia, sẵn sàng cho vòng loại World Cup
Đội tuyển Thái Lan của HLV Kiatisuk đã có mặt tại Saudi Arabia, sẵn sàng cho vòng loại World Cup

Đối thủ lớn thứ 2 của Thái Lan chính là việc phải chơi trên sân King Fahd có sức chứa đến 60.000 người tại Riyadh, và chắc chắn phải đối diện với áp lực lớn từ CĐV chủ nhà. Nhưng HLV Kiatisuk vẫn nói cứng: “Các chàng trai của tôi cũng đã từng thi đấu dưới sức ép của cả trăm ngàn khán giả đối phương khi đá bóng tại Malaysia, nên họ không lạ áp lực trong những chuyến làm khách”.

Và đối thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan tất nhiên vẫn là đội chủ nhà Saudi Arabia, cũng là nhà cựu vô địch châu Á, đồng thời là một trong những đội bóng châu Á từng gây tiếng vang lớn tại VCK World Cup.

Đánh giá về đối thủ, “Zico Thái" nói: “Chúng tôi tôn trọng mọi đội bóng. Saudi Arabia là một đội mạnh và tôi không bao giờ nói rằng sẽ có trận đấu dễ dàng trước họ”.

Trận đấu giữa Saudi Arabia trong khuôn khổ bảng B, vòng loại cuối cùng World Cup 2018 – khu vực châu Á, sẽ diễn vào lúc 20h30 ngày 1/9 giờ địa phương, tức 0h30 ngày 2/9 theo giờ Việt Nam.

Trong bảng B, ngoài Thái Lan và Saudi Arabia, còn có 4 ông lớn khác của bóng đá châu Á gồm Nhật Bản, Australia, UAE và Iraq.

Theo điều lệ, 2 đội đứng đầu mỗi bảng A và B sẽ đại diện cho châu Á đến thẳng nước Nga vào mùa hè năm 2018. Các đội đứng thứ 3 ở mỗi bảng sẽ đá trận play-off châu lục với nhau, đội thắng trong cặp đấu này sẽ đá tiếp trận play-off liên lục địa với đội đứng thứ 4 khu vực Concacaf (tức khu vực Bắc – Trung Mỹ và vùng biển Caribe).

Thiện Nhân

Thái Lan háo hức trước trận đấu với Saudi Arabia tại vòng loại World Cup 2018 - 2