1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan gặp Việt Nam ở trận tranh vé vớt dự World Cup 2015

(Dân trí) - Vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1, Thái Lan giành quyền đá trận play-off với Việt Nam vào ngày 21/5. Trong khi đó, Hàn Quốc cầm hòa Trung Quốc với tỷ số 0-0 để đứng nhất bảng B.

Trước khi trận đấu diễn ra, Thái Lan được đánh giá cao hơn Myanmar nhờ lực lượng đồng đều cùng độ tinh quái của một đội bóng đang là ĐKVĐ SEA Games.

Không có gì ngạc nhiên khi Thái Lan là đội kiểm soát bóng nhiều hơn trong trận này. Kỹ thuật nhỉnh hơn so với đối thủ giúp đội bóng nữ đến từ xứ chùa Vàng luôn chủ động trong lối chơi.

Việc Thái Lan có được 2 bàn thắng do công Kanjana (đá phạt đền ở phút 26) và Sritala (phút 58) là kết quả xứng đáng, đến từ các pha phối hợp bài bản, sau khoảng thời gian ép sân của người Thái.

Ở đầu sân bên kia, Myanmar chỉ gỡ được 1 bàn, nhờ pha lập công của Yee Yee Oo (phút 45), và đành chấp nhận thua trận tỷ số 1-2.

Thất bại vừa nêu cũng khiến Myanmar nhìn Thái Lan tước mất chiếc vé dự trận play-off vào ngày 21/5. Đối thủ của Thái Lan trong trận đấu tranh vé đến VCK World Cup 2015 là chủ nhà Việt Nam.

Ở trận đấu còn lại của bảng B diễn ra trong ngày 19/5, hai đội Hàn Quốc và Trung Quốc hòa nhau với tỷ số 0-0, Với kết quả này, Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng B, tránh được ĐKVĐ thế giới Nhật Bản tại bán kết.

Các cặp đấu bán kết cũng đã được xác định, theo đó Hàn Quốc (nhất bảng B) sẽ gặp Australia (nhì bảng A), trong khi Nhật Bản (nhất bảng A) sẽ gặp Trung Quốc (nhì bảng B) ở trận bán kết còn lại.

Phan Văn Thắm