1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan dừng mọi hoạt động bóng đá sau khi nhà vua băng hà

(Dân trí) - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa ra thông báo dừng mọi hoạt động bóng đá của nước này cho đến hết năm 2016, sau khi nhà vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej băng hà hôm 13/10.

Với quyết định trên, nhiều khả năng đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ đá các trận vòng loại World Cup 2018 và AFF Cup 2016 trên sân trung lập.

Đội tuyển Thái Lan sẽ đá các trận vòng loại World Cup 2018 và AFF Cup 2016 trên sân trung lập
Đội tuyển Thái Lan sẽ đá các trận vòng loại World Cup 2018 và AFF Cup 2016 trên sân trung lập

Trong năm 2016, đội tuyển Thái Lan còn 1 trận tại bảng B, vòng loại cuối cùng World Cup 2018 – khu vực châu Á, với Australia vào ngày 15/11. Theo lịch thi đấu ban đầu, trận này diễn ra trên sân Rajamangala ở Bangkok. Tuy nhiên, có thể trận đấu sẽ được tổ chức ở sân trung lập, vì Thái Lan đã tạm ngưng mọi hoạt động giải trí, trong đó có bóng đá.

Ngoài ra, trong trường hợp đội tuyển Thái Lan giành quyền vào bán kết hoặc chung kết AFF Cup 2016 (thi đấu theo thể thức sân nhà – sân đối phương), đội bóng đất Chùa Vàng cũng phải đá các trận này trên sân trung lập.

Riêng ở giải trong nước, CLB Muangthong United được công nhận là nhà vô địch sớm 3 vòng đấu. Lẽ ra, giải đấu này còn 3 vòng nữa mới kết thúc, nhưng FAT chính thức công nhận Muangthong là đội đoạt cúp, vì Thai-League sẽ không diễn ra 3 vòng cuối cùng như dự định.

Trước 3 vòng đấu cuối cùng của Thai-League ở thời điểm hiện tại (sau vòng 31), Muangthong United có 80 điểm, hơn đội thứ nhì Bangkok United 5 điểm.

Tương tự như thế, trận chung kết cúp Liên đoàn bóng đá Thái Lan và vòng bán kết Thai FA Cup cũng dừng lại. Các đội không thi đấu nữa, mà bốc thăm để chọn đội giành cúp ở 2 giải đấu này.

Thái Lan dừng mọi hoạt động bóng đá, giải futsal Đông Nam Á dời sang Indonesia?

Theo kế hoạch ban đầu, giải vô địch futsal Đông Nam Á 2016 sẽ diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 8/11, tại Bangkok (Thái Lan). Đội tuyển futsal Việt Nam cũng đã có kế hoạch rời TPHCM sang Bangkok vào ngày 29/10, để tham dự giải, với tư cách một trong hai ứng cử viên vô địch hàng đầu, bên cạnh chủ nhà Thái Lan.

Tuy nhiên, sau khi FAT ra thông báo sẽ dừng mọi hoạt động bóng đá ở xứ Chùa Vàng từ nay đến hết năm 2016, giải vô địch futsal Đông Nam Á sẽ không còn được tổ chức ở Bangkok như dự định.

Hiện tại, Indonesia đã đứng ra nhận đăng cai giải thay thế Thái Lan, nhưng phía Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo (PSSI) chưa công bố chính thức thời gian cụ thể của giải, hoặc có thay đổi gì so với thời gian đã ấn định trước đó là từ 31/10 – 8/11 hay không?

Năm ngoái, chính Thái Lan là quốc gia thay Indonesia đăng cai giải đấu này, sau khi bóng đá Indonesia nhận lệnh “cấm vận” từ FIFA, và buộc phải nhường quyền tổ chức giải vô địch futsal khu vực cho nước khác.

Hiện tại, lịch lên đường mới của đội tuyển futsal Việt Nam vẫn chưa được ấn định, bởi còn chờ phía Indonesia trả lời cụ thể thời gian bóng lăn. Đội bóng của HLV tạm quyền Nguyễn Bảo Quân vẫn đang tập trung tại TPHCM.

Thiện Nhân

Thái Lan dừng mọi hoạt động bóng đá sau khi nhà vua băng hà - 2