1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thái Lan dự định cử đội U23 dự AFF Cup 2020

(Dân trí) - Thông tin từ báo chí Thái Lan cho hay, trong trường hợp AFF Cup 2020 không bị hoãn giữa lịch thi đấu quốc tế dày đặc vào cuối năm, Thái Lan khả năng sẽ chỉ có thể cử đội U23 tham dự.

Nhật báo thể thao hàng đầu Thái Lan Siam Sport viết đậm: “Thái Lan chuẩn bị đến khả năng cử đội U23 tham dự AFF Cup 2020, thay vì đội lớn, trong thời gian chờ đợi Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đưa ra một lối thoát khác”.

“Lối thoát” ở đây, theo truyền thông Thái Lan, có thể là giải đấu tạm hoãn, trong bối cảnh mà lịch thi đấu quốc tế của các đội tuyển quốc gia vào cuối năm rất dày đặc.

Thái Lan dự định cử đội U23 dự AFF Cup 2020 - 1
Thái Lan khó tập hợp cầu thủ tốt nhất cho AFF Cup 2020, trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế vào cuối năm nay dự kiến sẽ rất dày

Theo đó, đợt trận vòng loại World Cup 2022 – khu vực châu Á, trong tháng 3 và tháng 6, sẽ được dời đến cuối năm, mà trận đấu cuối cùng thuộc vòng loại, sau khi có lịch mới, khả năng sẽ diễn ra trong ngày 17/11 (ngày FIFA Days cuối cùng trong năm 2020). 

Trong khi đó, AFF Cup 2020 sẽ khai diễn vào ngày 23/11, trước khi kéo dài đến ngày 31/12. Tức khoảng cách từ trận đấu vòng loại World Cup cho đến ngày khai mạc AFF Cup chỉ cách nhau chưa đến 1 tuần. 

Siam Sport dự đoán lịch thi đấu 3 trận vòng loại World Cup còn lại của đội bóng đất Chùa Vàng: “Thái Lan dự kiến sẽ gặp Indonesia vào ngày 8/10, gặp UAE vào ngày 12/11 và gặp Malaysia vào ngày 17/11”.

Ngoài các trận thuộc vòng loại World Cup, các tuyển thủ quốc gia của các nước còn phải tham dự AFC Champions League và giải vô địch quốc gia của nhiều nước, bởi hiện các giải đấu nói trên cũng đã bị hoãn, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Thế nên, dự kiến các cầu thủ sẽ trải qua một lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm, cầu thủ càng có đẳng cấp cao càng phải thi đấu nhiều.

Riêng 4 tuyển thủ Thái Lan đang thi đấu tại Nhật gồm Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan và thủ môn Kawin khó mà được các CLB của họ “nhả” về khoác áo đội tuyển Thái Lan tại AFF Cup, do AFF Cup nằm ngoài lịch thi đấu thường niên của FIFA, và các CLB không có nghĩa vụ phải trả người do giải vô địch Đông Nam Á. Thành ra, Thái Lan muốn dùng cầu thủ tốt nhất cho AFF Cup cũng khó.

Siam Sport thông tin về một phần kế hoạch của các đội tuyển Thái Lan, nhằm đối phó với lịch thi đấu dày đặc vào cuối năm: “Gần đây nhất, có thông tin cho rằng Thái Lan sẽ sử dụng các cầu thủ U23 để tham dự AFF Cup. Đội của HLV Nishino có thể là đội đột phá với cách sử dụng nhân sự này trong số các đội dự giải”.

“Nhưng vấn đề là các cầu thủ U23 khó theo kịp kế hoạch của HLV Nishino, đồng thời phải chờ xem quyết định của AFF, tổ chức hay không tổ chức giải AFF Cup trong năm nay” – Siam Sport viết tiếp.

Thiện Nhân