1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan “buông” AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn không dễ vô địch

(Dân trí) - Giấc mơ trở lại ngôi đầu Đông Nam Á là giấc mơ lớn của bóng đá Việt Nam. Nhưng ngặt nỗi nhiều năm nay chúng ta cứ mãi đứng sau nền bóng đá số 1 khu vực là Thái Lan. Giờ Thái Lan tuyên bố “buông” AFF Cup, liệu cơ hội vô địch sẽ sáng với bóng đá Việt Nam?

Rất khó có câu trả lời chính xác ở thời điểm này, nhưng có một điều chắc chắn là ngay cả khi Thái Lan không dùng lực lượng mạnh nhất để đá AFF Cup, thì đường lên ngôi đầu của bóng đá Việt Nam vẫn rất gập ghềnh vì còn nhiều đối thủ mạnh khác.

Đối thủ đầu tiên là chính Thái Lan. Cho dù đội bóng đất Chùa Vàng không dùng lực lượng mạnh nhất cho AFF Cup, nhưng với chất lượng và trình độ đã ở trên tầm Đông Nam Á, thì đội hình hai của bóng đá Thái vẫn khá đáng gờm.

Hiện đã có thông tin một loạt ngôi sao sáng của bóng đá Thái trong nhiều năm qua, vẫn còn thi đấu nổi bật tại Thai-League như Thonglao, Teerathep Winothai hay Jakkaphan có thể tham dự AFF Cup 2016 tới đây.

Ngay cả khi Thái Lan không dùng lực lượng tốt nhất tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn không dễ thở ở giải đấu này
Ngay cả khi Thái Lan không dùng lực lượng tốt nhất tại AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn không dễ thở ở giải đấu này

Những cầu thủ này vốn không hợp với triết lý huấn luyện của HLV Kiatisuk, cũng không thể cạnh tranh chỗ đứng với thế hệ mới của bóng đá Thái Lan vốn quá tài năng, gồm những Chanathip Songkrasin hay Adisak, nhưng ở mặt bằng Đông Nam Á, họ vẫn là những cầu thủ đủ khả năng tỏa sáng.

Thứ đến là đối thủ vốn luôn cực kỳ nguy hiểm với bóng đá Việt Nam trong những kỳ AFF Cup gần nhất là Philippines. Nên nhớ, trước khi HLV Miura xuất hiện với chiến thắng 3-1 trên sân Mỹ Đình ở AFF Cup 2014, đội tuyển Việt Nam toàn thua Philippines tại các kỳ AFF Cup, từ thời HLV Calisto năm 2010 đến HLV Phan Thanh Hùng năm 2012.

Philippines vẫn trung thành với phương châm sử dụng cầu thủ có quốc tịch Philippines gốc châu Âu để làm nòng cốt. Thể hình, thể lực của những cầu thủ dạng này luôn khiến cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Sở dĩ mãi cho đến thời HLV Miura đội tuyển Việt Nam mới thắng nổi Philippines vì ông Miura làm thể lực rất tốt, cầu thủ Việt Nam khi đó không thua cầu thủ Philippines trong tranh chấp tay đôi và đua tốc độ. Còn hiện giờ, sau khi HLV Miura rời đội tuyển, thể lực lại trở thành vấn đề đối với bóng đá Việt Nam.

Khởi động cho chiến dịch hướng đến AFF Cup vào cuối năm, Philippines vừa gây chấn động châu Á bằng chiến thắng 3-2 trước CHDCND Triều Tiên tại vòng loại World Cup 2018.

Một đội bóng khác cũng chơi thiên về thể lực mà đội tuyển Việt Nam khá ngại trong những năm gần đây là đội tuyển Malaysia. Cũng phải cho đến thời HLV Miura, bóng đá Việt Nam mới giành nhiều thắng lợi trước đội bóng xứ Mã, ở các giải đấu chính thức tầm khu vực (thắng ở bán kết lượt đi AFF Cup 2014, thắng tại vòng loại U23 châu Á đầu năm 2015 và thắng tại vòng bảng SEA Games lần thứ 28 vào giữa năm 2015).

Trước đó, ở các lần đụng độ tại các kỳ SEA Games và AFF Cup, các đội tuyển Việt Nam thường nhận kết quả bất lợi trước Malaysia. Cay đắng nhất là các trận thua ở chung kết SEA Games 2009, vòng bảng SEA Games 2013 và bán kết AFF Cup 2010.

Dẫu bóng đá Malaysia thời gian vừa rồi lâm vào khủng hoảng ở thượng tầng, đồng thời HLV Ong Kim Swee của đội này chưa được đánh giá cao về mặt năng lực cầm quân, nhưng Malaysia vẫn là đối trọng đáng kể đối với chúng ta.

Ngoài ra, nếu Singapore vẫn tiếp tục sử dụng chính sách nhập khẩu cầu thủ như họ thường thế, thì đây lại là một đối thủ mạnh khác, với những điểm mạnh như đội tuyển Philippines đã nêu ở trên, mà đội tuyển Việt Nam cũng khá ngán ngại trong những lần đụng độ.

Kim Điền

Thái Lan “buông” AFF Cup, đội tuyển Việt Nam vẫn không dễ vô địch - 2