1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Dư âm vòng 3 V-League 2014

Tết không đến mức thất vọng với tất cả các đội bóng V-League

(Dân trí) - Không có đội nào đến nỗi trắng tay, cũng chưa có đội nào trở thành “ngân hàng điểm” sau khi vòng đầu cuối cùng của loạt trận trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán khép lại. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tất cả các đội đều còn hy vọng trước thềm năm mới…

Vượt qua lịch thi đấu khó khăn

Thanh Hóa là đội trải qua lịch thi đấu thuộc vào loại khó nhất trong 3 vòng đấu đầu tiên. Họ phải đá với đội bóng khó chơi Hải Phòng trên sân đối phương ở vòng 1, tiếp ứng viên vô địch SHB Đà Nẵng ở vòng 2, và đụng độ với SL Nghệ An ngay “chảo lửa” thành Vinh ở vòng 3.

Ấy thế mà thật ngạc nhiên ở chỗ họ lại là 1 trong 3 đội bóng hiếm hoi chưa thua trận nào. Nhưng nếu 2 đội kia gồm Đồng Nai và Hải Phòng toàn hòa sau 3 vòng đấu, thì Thanh Hóa thắng đến 2 trận trong số ấy (trận còn lại là hòa), để dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm.

Với khởi đầu quá tốt, đội bóng xứ Thanh hoàn toàn có thể yên tâm đón Tết. Giờ này, với họ điều quan trọng là giữ sức tốt cho các cầu thủ, tránh để bị “tuột xích” khi vòng 4 trở lại vào mùng 10 tháng Giêng âm lịch.

Thanh Hóa tạm dẫn đầu V-League trước khi nghỉ Tết
Thanh Hóa tạm dẫn đầu V-League trước khi nghỉ Tết


Cũng trải qua một lịch thi đấu khó khăn là trường hợp của Hà Nội T&T. Đội bóng thủ đô đụng dàn sao B.Bình Dương trong trận đầu, đá với đội đang giữ hạng 3 V-League HA Gia Lai ở vòng 2, trước khi gặp đội từng đánh bại họ trong trận tranh Siêu cúp là V.Ninh Bình ở vòng 3.

Việc thắng đến 2 trận trong số ấy không phải là kết quả tồi với Hà Nội T&T, trước khi họ có chuyến làm khách trên sân của CLB Pune (Ấn Độ) ở vòng sơ loại AFC Champions League.

6 điểm qua 2 lượt trận là lưng vốn không hề nhỏ đối với đội bóng của bầu Hiển, trước khi họ tiếp tục cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương của chình mình. Một điều dễ nhận thấy khác là Hà Nội T&T vẫn giữ được sức mạnh đáng nể trong tấn công.

Hiện tại, đội bóng thủ đô đã có 9 bàn thắng chỉ sau 3 trận, là đội có hiệu suất ghi bàn thuộc vào loại tốt nhất V-League 2014.

Chưa có đội nào trở thành “ngân hàng điểm”


Điều đáng mừng cho tất cả các đội bóng tham dự V-League 2014 là chưa có đội nào đến nỗi trắng tay sau 3 vòng đấu đầu tiên. Hú vía nhất là HA Gia Lai rốt cuộc cũng giành lại 1 điểm trên sân Long An của ĐT Long An, dù phải thi đấu thiếu người trong những phút cuối, đồng thời bị dẫn trước đến 2 bàn.

Bàn gỡ ở đúng phút 90 của Helio có ý nghĩa tinh thần rất to lớn đối với Gỗ. Nó giúp cho các học trò của HLV Choi Yoon Gyum tìm lại sự tự tin, đồng thời giúp cho Gỗ tránh được việc phải đón Tết với không khí ảm đạm.

Trong khi đó, với các đội được đánh giá là các ứng viên cho suất rớt hạng ở mùa giải năm nay, gồm HV.An Giang, Đồng Nai, ĐT Long An, Than Quảng Ninh, Quảng Nam, chưa có đội nào trắng tay.

Tân binh HV.An Giang dù mất chiến thắng khá đáng tiếc trước Đồng Nai, nhưng dù gì thì họ đã có điểm số đầu tiên tại V-League, trong lần đầu tiên xuất hiện ở sân chơi này.

Than Quảng Ninh và Quảng Nam thậm chí còn có 1 chiến thắng làm vốn trước khi nghỉ Tết. Với 4 điểm có được, mỗi đội trong số này khởi đầu không đến nỗi tệ, bất chấp việc đụng phải nhưng đối thủ không hề dễ chịu.

Cũng có khởi đầu không đến nỗi tệ là trường hợp của HLV Dylan Kerr của CLB Hải Phòng. Trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng tại V-League với tư cách HLV trưởng, vị HLV người Anh đã giúp cho Hải Phòng chưa thua.

Điều còn lại mà Dylan Kerr và CLB Hải Phòng cần cải thiện chính là họ phải biết đến chiến thắng, biết cách bảo toàn chiến thắng sau khi đã dẫn trước, để vượt lên chuỗi trận toàn hòa.

Không có đội trắng tay sau 3 vòng đấu đầu tiên trước khi nghỉ Tết, điều đó thắp lên hy vọng cho tất cả các đội tham dự V-League 2014, thắp lên niềm tin vào một năm mới khí thế hơn, khi vòng 4 V-League trở lại vào ngày 9/2 (tức mùng 10 Tết).

Kim Điền