1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam: Hơn 1.600 vận động viên từ 56 quốc gia tham dự

Không khí hào hứng đang nóng lên tại thành phố biển Đà Nẵng khi hơn 1.600 vận động viên (VĐV) từ 56 quốc gia trên thế giới đã có mặt tại đây để tham gia mùa thứ 4 của cuộc thi thể thao quốc tế Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam, diễn ra vào ngày 13/5.

Đặc biệt, trong mùa giải năm nay, cuộc thi thu hút tổng số 636 VĐV người Việt, tăng hơn gấp mười lần so với sự kiện khai mạc năm 2015. Những con số này đã khẳng định sức hút của sự kiện, với 4 năm liên tiếp được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng.

Giải Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018 đang được hứa hẹn là cuộc tranh tài thể thao vô cùng hấp dẫn hứa hẹn lập nên những kỳ tích mới. Với chủ đề “Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày - Be Greater Together”, cuộc thi Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam nhằm kết nối ý chí và sức bền thể lực của mỗi cá nhân thành sức mạnh tập thể để cùng nhau vượt trội hơn. Thông điệp này được thể hiện rõ nét ở hạng mục Đội thi tiếp sức (Relay team) khi có đến hơn 166 đội tham gia với 3 phần thi tiếp sức: Bơi, đạp xe và chạy bộ.


Các vận động viên chuyên nghiệp chia sẻ về quá trình tập luyện để chinh phục những thách thức của Ironman 70.3

Các vận động viên chuyên nghiệp chia sẻ về quá trình tập luyện để chinh phục những thách thức của Ironman 70.3

Các VĐV tham gia sẽ có cơ hội thử thách bản thân trên cung đường đua đạt chuẩn quốc tế, với phần thi bơi 1.9km, phần thi xe đạp chiều dài 90km và cuối cùng là đường chạy bộ 21km đưa các vận động viên qua các danh lam thắng cảnh của Đà Nẵng trước khi cán đích tại bãi biển tuyệt đẹp tại khách sạn Hyatt Regency Danang – nơi trung tâm tổ chức giải suốt 4 năm qua năm.

Tổng giá trị giải thưởng sẽ được trao cho các hạng mục thi đấu tại Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam là 15.000 USD. Cùng với đó, những VĐV thi đấu cá nhân còn có cơ hội đạt chuẩn để giành 50 vé tham dự sự kiện Ironman 70.3 Vô Địch châu Á - Thái Bình Dương tại Cebu, Philippines vào ngày 5 tháng 8 và 30 vé Ironman 70.3 Vô địch Thế giới tại Nelson Mandela Bay, Nam Phi vào ngày 1 và 2/9, tương ứng các vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng của từng nhóm tuổi.

Đánh giá về Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam 2018, ông Huỳnh Văn Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng – chia sẻ: "Thành phố Đà Nẵng tự hào được đón chào sự trở lại của cuộc thi Ironman 70.3 Việt Nam 2018 cùng đối tác đồng hành mới là Techcombank. UBND TP Đà Nẵng đã quyết định đưa sự kiện Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam vào kế hoạch tổ chức thường niên 5 năm của thành phố khi chứng kiến sự phát triển lớn mạnh và hiệu ứng tích cực của sự kiện thể thao này trong 3 năm qua.


Tổng Giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Lê Quốc Anh chào đón các VĐV tới tham dự giải đấu mang tên ngân hàng

Tổng Giám đốc Techcombank, ông Nguyễn Lê Quốc Anh chào đón các VĐV tới tham dự giải đấu mang tên ngân hàng

Chính quyền sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng giải thể thao quan trọng này trong những năm tới, bao gồm xây dựng đường đua, công tác bảo đảm an ninh, an toàn trật tự, và dịch vụ y tế nhằm đưa sự kiện Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam trở thành một trong những sự kiện thể thao tốt nhất châu Á trong nhiều năm tới”.

Hạng mục thi đấu chuyên nghiệp năm nay sẽ dành cho cả nam và nữ, với sự quay trở lại của các cựu vô địch những năm trước thi cùng các nhà đương kim vô địch. Giải đấu tiếp tục có sự góp mặt của nhóm Showdown – những vận động viên xuất sắc nhất của các nhóm tuổi trong khu vực.

Nổi bật trong phần VĐV chuyên nghiệp nam có sự góp mặt của hai nhân vật cạnh tranh đầy kịch tính cho giải cao nhất, đó là VĐV đến từ ÚC - Tin Van Berkel, từng vô địch giải Việt Nam và nhà vô địch giải World champion Ironman 70.3 năm 2016 - Tim Reed. Ngoài ra, còn nhiều ứng cử viên tiềm năng khác cho chức vô địch, họ đã đạt các thứ hạng cao của giải năm 2017 như: Mike Phillips từ New Zealand, Brad Williams từ Mỹ và Sam Betten đến từ Úc, lần lượt xếp thứ 3, thứ 5 và thứ 6.


Quang cảnh buổi họp báo tại Hyatt Regancy

Quang cảnh buổi họp báo tại Hyatt Regancy

Cuộc tranh tài của các VĐV nữ chuyên nghiệp dự kiến sẽ là điểm nhấn thu hút được sự quan tâm nhiều nhất. Các VĐV nữ tham dự năm nay phải kể đến: nhà vô địch Anna Eberhardt của Hungary, nhà vô địch Việt Nam suốt 2 năm 2015 và 2016 - Caroline Steffen đến từ Thụy Sĩ, nhà vô địch IRONMAN 70.3 Davao - Radka Kahlefeldt (hay gọi là Vodickova) từ CH Séc và VĐV đoạt giải nhì năm 2017 - Dimity Lee Duke đến từ Úc.

Đồng hành với Techcombank Ironman 70.3 Việt Nam còn có các sự kiện quan trọng và ý nghĩa khác như Giải chạy từ thiện Newborns Vietnam, tổ chức ngày 11/5; giải IRONKIDS cho trẻ em 6 - 14 (gồm 2 môn bơi và chạy hoặc chỉ có chạy) và SUNRISE SPRINT (gồm 3 môn phối hợp với cự ly ngắn: bơi 750m, đạp 20km và chạy 5 km) ngày 12/5.