1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tây Ban Nha hội quân: Cơ hội của những “măng non”

(Dân trí) - Sau thảm bại ở chung kết Confed Cup 2013, Tây Ban Nha sẽ cần một thắng lợi tưng bừng trước Ecuador trong trận giao hữu tới đây để lấy lại thể diện. Dù vậy, HLV Del Bosque vẫn hướng tới những sự thử nghiệm mới bằng cách trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ.

Được đánh giá rất cao trước khi bước vào trận đấu tranh ngôi vương tại Confed Cup 2013 song cuối cùng, Tây Ban Nha lại bất ngờ gục ngã 3 bàn trắng trước Brazil. Thất bại tan nát trước Selecao chứng tỏ rằng La Roja và hệ thống tiki-taka của họ đã xuất hiện những trục trặc đáng báo động.

Ở thời điểm chỉ còn 10 tháng nữa là VCK World Cup 2014 khởi tranh, HLV Vicente Del Bosque sẽ phải tìm cách khắc phục hết những “lỗi” trong lối đá của đội tuyển xứ bò tót. Và “ngài râu kẽm” đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ ấy với việc tạo ra nhiều sự thay đổi trong thành phần đội tuyển.

Del Bosque đã trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ ở trận gặp Ecuador sắp tới
Del Bosque đã trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ ở trận gặp Ecuador sắp tới

Cụ thể, ở trận giao hữu với Ecuador trên đất khách vào ngày 14/8 tới, ông thầy lão làng này đã cho gọi hàng loạt tài năng trẻ vừa cùng U21 Tây Ban Nha đăng quang giải U21 châu Âu như “cậu bé vàng” Isco, Koke, Inigo Martinez, Tello hay “Xavi mới” Thiago Alcantara.

Đổi lại, nhiều cựu binh vừa cày ải ở Confed Cup như Gerard Pique, Sergio Busques, Xabi Alonso, Juan Mata, Xavi, Pedro, Roberto Soldado, Villa đã vắng mặt trong danh sách triệu tập của Del Bosque. Chân sút có phong độ quá thất thường Fernando Torres cũng bị ngó lơ ở đợt tập trung này.

Dù thiếu vắng nhiều tên tuổi lớn song lực lượng của các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới vẫn rất mạnh bởi bên cạnh các “măng non” sáng giá, La Roja còn đó những danh thủ như Iker Casillas, Sergio Ramos, Jordi Alba, Javi Martinez, Cesc Fabregas, Andres Iniesta, Santi Cazorla hay David Silva.

Ở hàng công - tuyến gây ra nhiều lo lắng nhất cho người Tây Ban Nha hiện tại, đáng chú ý là màn tái xuất của hai tiền đạo Fernando Llorente và Alvaro Negredo. Mục tiêu của thầy trò Del Bosque trong chuyến làm khách tại Ecuador vẫn phải là một chiến thắng để xua tan đi mây mù sau chiến dịch thất vọng tại Confed Cup.

Danh sách 21 cầu thủ Tây Ban Nha đá giao hữu với Ecuador:

Thủ môn: Iker Casillas (Real Madrid), José Manuel Reina (Liverpool), Víctor Valdés (Barcelona).

Hậu vệ: Alvaro Arbeloa, Sergio Ramos (Real Madrid), Inigo Martinez (Real Sociedad), Raul Albiol (Napoli), César Azpilicueta (Chelsea), Jordi Alba (Barcelona).

Tiền vệ: Javier Martinez, Thiago Alcantara (Bayern Munich), Koke (Atlético de Madrid), Cesc Fabregas, Iniesta (Barcelona), Francisco Alarcon 'Isco' (Real Madrid), Santiago Cazorla (Arsenal), Jesus Navas (Sevilla), David Silva (Manchester City).

Tiền đạo: Álvaro Negredo (Manchester City), Fernando Llorente (Juventus), Cristian Tello (Barcelona).

Nguyễn Huy
Theo Marca