1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

2h45 ngày 19/11, sân Bailados (Vigo)

Tây Ban Nha - Đức: So tài giữa hai nhà vô địch

(Dân trí) - Sau hơn 4 năm, Đức và Tây Ban Nha lại tái ngộ nhau trong một trận cầu đỉnh cao. Dù cả hai đội đều thiếu vắng nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, nhưng trận giao hữu tại Bailados (Vigo) đêm nay vẫn hứa hẹn căng thẳng và hấp dẫn.

Trong khoảng 6 năm trở lại đây, Đức và Tây Ban Nha được coi là hai đội tuyển mạnh nhất thế giới. Tây Ban Nha thống trị với các chức vô địch Euro 2008, World Cup 2010, Euro 2012 còn người Đức đã chính thức lên đỉnh thế giới với chức vô địch World Cup 2014 bằng trận thắng Argentina.

Con đường trở nên hùng mạnh của hai nền bóng đá này cũng có những điểm tương đồng. Tây Ban Nha dựa trên nền tảng là những ngôi sao đang chơi cho Barcelona còn với tuyển Đức, những cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich chiếm 2/3 đội hình. Với đội ngũ ổn định và ăn ý, cả hai đội tuyển này đều có sự nhuần nhuyễn tuyệt đối trong lối chơi.

Người Đức vẫn duy trì được sức mạnh sau chức vô địch World Cup 2014

Người Đức vẫn duy trì được sức mạnh sau chức vô địch World Cup 2014

Tuy nhiên theo thời gian, không ngôi sao nào có thể ngự trị ở bóng đá đỉnh cao và cả Đức, Tây Ban Nha đã phải chia tay những trụ cột quan trọng. Xavi, Alonso, David Villa, Puyol đã giã biệt La Furia Roja sau vinh quang, trong khi người Đức không còn được chứng kiến Lahm, Mectersacker, Klose trong đội hình.

Tây Ban Nha chịu nhiều ảnh hưởng nhất bởi sau sự ra đi của Xavi, lối chơi tiqui-taca huyền thoại đang dần biến mất trong lối chơi của họ. Trong khi đó, người Đức vẫn có nền tảng của Bayern Munich với các siêu sao như Schweisteiger, Mueller, Boateng, Gotze trong đội hình.

Với người Đức, Tây Ban Nha chính là khắc tinh thực sự. Hai thất bại đều với tỷ số 0-1 ở chung kết Euro 2008 và bán kết World Cup 2010, người Đức phải tâm phục khẩu phục. Nếu không có Tây Ban Nha với lứa cầu thủ quá xuất chúng, thì đoàn quân HLV Joachim Loew đã có thể thống trị thế giới.

Nhưng rõ ràng, vị thế của đội tuyển hiện tại đã có quá nhiều thay đổi. Đức vẫn là đội tuyển số 1 thế giới lúc này, trong khi Tây Ban Nha đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ. Sự ra đi của cặp đôi Xavi-Alonso đã để lại lỗ hổng lớn trong lối chơi mà Del Bosque chưa thể tìm ra giải pháp thay thế phù hợp.

Sau 4 năm, hai đội tuyển vô địch thế giới gần đây nhất lại tái ngộ nhau nhưng cả hai sẽ không thể tề tựu những ngôi sao sáng giá nhất của mình. Đức sẽ thiếu vắng hàng loạt trụ cột quan trọng như thủ thành Manuel Neuer, Andre Schurrle, Marco Reus, Christoph Kramer và Jerome Boateng do chấn thương.

Tây Ban Nha đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đang lên như Isco, Koke

Tây Ban Nha đang sở hữu lứa cầu thủ trẻ đang lên như Isco, Koke

Trước đợt vòng loại vừa qua, HLV Del Bosque cũng buộc phải để David Silva, Iniesta, Fabregas, Diego Costa ở nhà vì lý do chấn thương. Nhưng qua chiến thắng 3-0 trước Belarus cách đây 3 ngày, rõ ràng La Furia Roja đang có những phương án thay thế không đến nỗi tồi và có tương lai.

Tây Ban Nha sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với Busquets, Koke, Cazorla ở giữa sân, Isco và Pedro hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Alcacer. Khả năng dẫn dắt lối chơi của Koke cùng sự tinh quái, nhanh nhẹn nơi Isco là những điểm mạnh nhất trong lối đá của La Furia Roja lúc này.

Bên phía đội tuyển Đức thì sự ổn định của cặp Khedira-Schweisteiger cùng khả năng tạo nên đột biến của Goetze, Mueller sẽ là điểm tựa trong lối chơi. Dù có lực lượng giàu kinh nghiệm hơn nhưng HLV Joachim Loew có lý do để lo lắng, bởi Đức luôn gặp vấn đề tâm lý khi đối đầu Tây Ban Nha.

Trong 21 lần đối đầu, Tây Ban Nha thắng 7, hòa 6 và thua 8. Nếu đánh bại đối thủ tại Vigo đêm nay, La Furia Roja có thêm sự tự tin trong cuộc thay máu lực lượng của HLV Del Bosque, nhưng rõ ràng đó là nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi các ngôi sao sáng nhất của họ như Iniesta, Silva, Fabregas đều không thể ra sân.

Minh Anh