1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Tây Ban Nha bị loại vì tiqui-taka đã lỗi thời”

(Dân trí) - Từng nhận định Tây Ban Nha sẽ sớm dừng cuộc chơi tại Euro 2016, ngay trước khi giải đấu khởi tranh, người vốn có bằng HLV cao cấp, đồng thời là cựu PCT chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nhấn mạnh thêm ở điểm lối đá Tiqui-taka của Tây Ban Nha hiện không còn phù hợp nữa.

“Tây Ban Nha bị loại vì tiqui-taka đã lỗi thời” - 1

Trước giải ông nói Tây Ban Nha có thể sẽ giống như hình ảnh đội Pháp của Zidane ở World Cup 2002, tức là sẽ bị loại rất sớm dù mang danh đương kim vô địch, giờ thì điều ấy đã xảy ra?

Có lẽ đây là chi tiết không có gì mới, vì lối chơi của Tây Ban Nha thật ra đã bị hoá giải từ VCK World Cup tại Brazil cách nay 2 năm rồi. Dù muốn dù không, phải thừa nhận rằng lối chơi Tiqui-taka của bóng đá Tây Ban Nha không còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại nữa. Để chơi được lối đá ấy, thứ nhất phải có con người, trong khi Tây Ban Nha không còn Xavi, Villa, Torres, Puyol... những nhân vật rất quan trọng trong lối chơi vừa nêu.

Thứ nhì thì cầu thủ trong lối chơi đấy phải đảm bảo thể lực và có khát khao, trong khi nhóm trụ cột của đội tuyển Tây Ban Nha hiện nay đều thiếu những yếu tố ấy. Họ đá theo kiểu ăn bàn được thì tốt, mà không ăn bàn cũng chẳng sao, do đã quá no nê danh hiệu rồi. Thành ra, họ không di chuyển nhiều để lấp đầy các khoảng trống mà lẽ ra người chơi Tiqui-taka cần thực hiện. Vừa bị bắt bài, vừa kém đi so với chính mình, Tây Ban Nha thất bại là đương nhiên.

Ông Dương Vũ Lâm nhận định Tây Ban Nha bị loại không có gì bất ngờ
Ông Dương Vũ Lâm nhận định Tây Ban Nha bị loại không có gì bất ngờ

Lối đá Tiqui-taka của Tây Ban Nha được xem là đã lỗi thời
Lối đá Tiqui-taka của Tây Ban Nha được xem là đã lỗi thời

Còn về đội tuyển Ý thì sao, họ đã chơi như thế nào để hoá giải Tây Ban Nha?

Đừng lầm lẫn rằng Ý trận vừa rồi đá phòng ngự. Họ phòng ngự vẫn tốt, nhưng lối chơi chủ đạo của họ trong trận đấu với Tây Ban Nha là tấn công đấy. Họ ban bật rất nhiều, tuy không nhuyễn như Tây Ban Nha, nhưng nhanh hơn, đá vượt tuyến và chuyển hướng tấn công tốt hơn. Vốn đã có sẵn hệ thống rất chặt chẽ, bịt hết các hướng đi bóng của Tây Ban Nha, cầu thủ Ý còn cực quái, khiến cho đối thủ luôn ức chế.

Trận tới của Ý vẫn sẽ là trận đấu cực khó với đội Đức, ông nhận định về trận đấu này như thế nào?

Về lý thuyết Đức mạnh hơn, nhưng như đã nói ngay từ đầu, ngay cả đội mạnh nhất khi gặp Ý vẫn ngán đội Ý. Đức đá rất đẹp lúc thi đấu với Slovakia, nhưng gặp Ý cho dù Đức muốn lặp lại lối chơi như vậy chắc chắn cũng chẳng được. Vấn đề của đội Đức hiện tại tôi cho rằng nằm ở vị trí của HLV Joachim Low. Ông ấy nắm đội Đức lâu quá rồi, ít hay nhiều thì phương pháp huấn luyện cũng xáo mòn, con người mà ông ấy sử dụng cũng không mới, không khó đoán với các HLV ở đẳng cấp cao. Về mặt này cách bày binh bố trận của Joachim Low dễ đoán hơn Conte bên phía Ý. So về khát khao thể hiện, Conte cũng hơn.

Lối chơi với chất quái cao của người Ý được dự đoán sẽ tiếp tục gây khó cho tuyển Đức ở tứ kết
Lối chơi với chất quái cao của người Ý được dự đoán sẽ tiếp tục gây khó cho tuyển Đức ở tứ kết

Thế còn về những bất ngờ cho đến sau vòng 1/8 thì sao, thưa ông?

Giải đấu nào chẳng có bất ngờ. Mà đã gọi là bất ngờ thì chúng ta khó đoán ngay từ đầu. Ngoài ra, có những kết quả gọi là bất ngờ, nhưng thực chất phản ánh đúng thực lực của các đội bóng, phản ánh đúng thực lực của các nền bóng đá. Ví dụ như chuyện Anh bị loại sớm có phải là bất ngờ đâu, vì chất lượng của đội tuyển Anh lâu nay vẫn thế, vài chục năm qua họ đâu đủ sức đi đến cùng ở các giải đấu lớn.

Riêng về thể thức thi đấu mới, về chuyện số lượng các đội bóng tăng lên so với các VCK Euro trước đây có làm giảm chất lượng của giải đấu?

Có 2 luồng quan điểm khác nhau về chuyện này. Các quốc gia mạnh, những cường quốc bóng đá muốn giải đấu càng tinh gọn càng tốt, bởi cầu thủ của họ vốn đã mệt mỏi sau những giải quốc nội kéo dài, nên giải đấu với không quá nhiều đội và không quá nhiều trận giúp họ đỡ kiệt sức hơn. Ngược lại, các quốc gia ở tầm trung bình và yếu lại thích việc mở rộng số đội, vì như thế thì những Albania, Bắc Ireland hay Iceland mới có cơ hội hiện diện ở đây. Thành ra, giải đấu hấp dẫn hay không hấp dẫn, khi số lượng đội được tăng lên so với các kỳ giải trước còn tuỳ thuộc vào người đưa ra nhận định là dân xem bóng đá từ nước nào nữa.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“Tây Ban Nha bị loại vì tiqui-taka đã lỗi thời” - 5