1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tây Ban Nha bị bắt bài, Bồ Đào Nha chưa đạt đến đẳng cấp của Đức”

(Dân trí) - Đấy là nhận định của trưởng đoàn U19 Việt Nam Dương Vũ Lâm, sau khi ông Lâm chứng kiến 2 thất bại rất đậm của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại VCK World Cup 2014. Dù vậy, ông Lâm cho rằng Tây Ban Nha vẫn còn nhiều hy vọng để vào vòng sau…

Về thất bại của đội tuyển Tây Ban Nha trước Hà Lan, trưởng đoàn U19 Việt Nam, đồng thời là cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF Dương Vũ Lâm đánh giá: “Tôi cho rằng các cầu thủ Tây Ban Nha đánh giá không đúng đối thủ trong trận ra quân của họ”.

“Việc đoạt hàng loạt danh hiệu lớn trong những năm gần đây khiến cho nhiều cầu thủ Tây Ban Nha không tránh khỏi tâm lý chủ quan. Bên cạnh đó, có vẻ như một số cầu thủ không còn giữ nguyên được động lực do đã quá thành công” – ông Lâm nói thêm.

Ngoài ra, nguyên nhân lớn nhất khiến Tây Ban Nha thất bại đậm đến vậy, theo ông Lâm, đấy là do họ đã bị bắt bài, bị đối phương nghiên cứu kỹ. Vị cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF nhận xét: “Bất cứ đội bóng nào sau khi lên ngôi vô địch thế giới cũng bị đối phương nghiên cứu rất kỹ”.

“Đấy là lý do giải thích vì sao hiếm có đội nào bảo vệ được ngôi vô địch, bởi nhiệm vụ của phần còn lại trong thế giới bóng đá là tìm cách khắc chế lối đá của nhà ĐKVĐ. Tây Ban Nha cũng không phải là ngoại lệ, họ đá ra sao Hà Lan biết quá rõ, nên lối chơi của họ bị Hà Lan bắt bài” – ông Lâm nói thêm.

Trưởng đoàn U19 Việt Nam Dương Vũ Lâm đánh giá cơ hội vẫn còn với Tây Ban Nha
Trưởng đoàn U19 Việt Nam Dương Vũ Lâm đánh giá cơ hội vẫn còn với Tây Ban Nha

Về cụ thể cách mà Tây Ban Nha bị bắt bài, ông Lâm giải thích thêm: “Về cơ bản, nòng cốt của đội tuyển Tây Ban Nha là các cầu thủ Barcelona. Lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha cũng hao hao giống lối chơi của Barca”.

“1 – 2 năm trở lại đây, thế giới bóng đá đã biết cách khắc chế lối đá của Barcelona, chính vì vậy, không khó giải thích cách người ta khống chế đội tuyển Tây Ban Nha ra sao”.

Dù vậy, vị cựu chủ tịch VFF, đồng thời hiện là trưởng đoàn U19 Việt Nam cho rằng cơ hội để vào vòng sau của Tây Ban Nha vẫn rất lớn. Ông Dương Vũ Lâm nói: “Cũng đừng quên rằng đội đã thắng Tây Ban Nha là Hà Lan, một đội bóng rất mạnh”.

“Nói cho cùng Tây Ban Nha mới chỉ thua 1 trận, mọi chuyện vẫn còn ở trước mắt họ. Không phải đội nào cũng mạnh và có những ngôi sao tầm cỡ thế giới như Hà Lan. Vả lại, trong bảng này, 2 đối thủ khác của Tây Ban Nha là Chi Lê và Australia ở đẳng cấp thấp hơn Tây Ban Nha. Thành ra, cơ hội vào vòng 2 của đội bóng xứ đấu bò vẫn rất lớn. Rồi khi vào vòng knock-out, mọi chuyện sẽ khác bây giờ” – vẫn là lời ông Lâm.

Trong khi đó, đánh giá về thất bại đậm 0-4 của Bồ Đào Nha trước Đức, ông Dương Vũ Lâm nhấn mạnh: “Đẳng cấp của Đức vẫn hơn Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha thuộc dạng đội khá của bóng đá thế giới, trong khi Đức là đội mạnh, rất mạnh, là ứng cử viên vô địch của mọi giải đấu lớn mà họ tham dự”.

“Đức hơn Bồ Đào Nha ở khả năng tổ chức, đồng đều hơn ở yếu tố con người và không kém về mặt kỹ thuật. Riêng về lối chơi, các cầu thủ Đức đá linh hoạt và tinh quái hơn hẳn” – ông Lâm nói thêm – “Bồ Đào Nha thực sự có vấn đề trong trận ra quân, họ dường như chỉ là 1 tập hợp của 11 con người, chứ chưa phải là một tập thể, chưa cho thấy chất kết dính”.

Riêng về màn trình diễn của Ronaldo, trưởng đoàn đội U19 Việt Nam nói: “Tôi cho rằng việc Ronaldo mờ nhạt trong trận đấu với Đức là bình thường. Đặc điểm của Ronaldo là khi được đặt trong những tập thể đồng đều, có nhiều ngôi sao sáng bên cạnh, như lúc đá cho M.U hay Real, anh ta chơi bùng nổ. Tuy nhiên, đá ở đội tuyển Bồ Đào Nha lúc này không có các đồng đội ở đẳng cấp tương xứng, Ronaldo khó kéo cả đội sánh ngang đẳng cấp với đội Đức”.

“Vả lại, thể lực của Ronaldo trước giải này cũng có vấn đề. Tôi nhận thấy cậu ta chưa đạt trạng thái tốt nhất trong trận đấu vừa rồi” – ông Lâm đánh giá.

Trọng Vũ (ghi)




Trọng Vũ (ghi)