1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tạp chí Four Four Two khen ngợi Công Phượng, Duy Mạnh, Huy Toàn

(Dân trí) - Tạp chí bóng đá danh tiếng Four Four Two (phiên bản Thái Lan) vừa bầu chọn 3 cầu thủ trẻ Việt Nam là Công Phượng, Duy Mạnh và Huy Toàn vào danh sách 23 cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á 2015. Đây đều là những niềm hy vọng của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Trong danh sách 23 cầu thủ trẻ hay nhất Đông Nam Á, đứng đầu là tiền vệ tài năng có biệt danh “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin (Thái Lan). Đứng ngay phía sau chân sút xứ Chùa vàng là tiền vệ Duy Mạnh của Việt Nam.

Duy Mạnh là một trong những trụ cột U19 Việt Nam và giờ là nhân tố không thể thiếu ở CLB Hà Nội T&TT cũng như tuyển  U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam. Dù mới 19 tuổi nhưng Duy Mạnh cho thấy sự chững chạc đáng kinh ngạc. Thậm chí anh đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tiền vệ hay nhất bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.

 

Công Phượng và Duy Mạnh được báo chí Thái Lan đánh giá rất cao
Công Phượng và Duy Mạnh được báo chí Thái Lan đánh giá rất cao

 

Điểm mạnh của Duy Mạnh là lối chơi thông minh, kiểm soát bóng và phát động tấn công rất tốt. Ngoài ra, do đang ở độ tuổi lớn, nên Duy Mạnh sẽ còn phát triển thể hiện hơn nữa, dù hiện tại anh cũng nằm trong tốp cầu thủ có chiều cao ở ĐTVN.

Four Four Two dành lời khen ngợi cho Duy Mạnh: “Duy Mạnh sinh ra ở Hà Nội và lên khoác áo Hà Nội T&T từ mùa bóng năm ngoái. Anh nhanh chóng thể hiện tài năng khi thi đấu 22 trận, ghi 2 bàn giúp đội đoạt ngôi Á quân V-League. Duy Mạnh được HLV Miura gọi lên ĐTVN thi đấu 2 trận gặp Iraq và Thái Lan. Với những gì thể hiện trên sân, quyết định gọi Duy Mạnh của HLV Miura không làm nhiều người bất ngờ”.

Nhắc tới Huy Toàn, Four Four Two khen ngợi cầu thủ người Đà Lạt đã biết cách khẳng định tài năng sau khi không được trọng dụng ở CLB Hà Nội. Đến khoác áo SHB Đà Nẵng, Huy Toàn chẳng khác nào như cá gặp nước và anh là một trong những cầu thủ đá chính nhiều nhất ở U23 cũng như ĐTVN dưới thời HLV Miura.

Cuối cùng, Four Four Two đánh giá rất cao Công Phượng. Tạp chí bóng đá danh tiếng này thậm chí đã tìm hiểu rất kỹ về thời niên thiếu đầy gian khổ của Công Phượng, với những chi tiết như anh phải tập với trái bóng rơm, từng bị SL Nghệ An không nhận vì thể hình nhỏ bé, phải lặn lội hàng trăm km để tới Gia Lai thi tuyển vào Học viện HA Gia Lai.

Hiểu Minh