1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tăng chế độ cho các tuyển thủ bóng đá nữ Việt Nam

(Dân trí) - Nhằm động viên và khích lệ tinh thần các tuyển thủ bóng đá nữ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2014, VFF đã quyết định tăng thêm 3 triệu đồng/người/tháng cho các tuyển thủ nữ ngoài chế độ được hưởng khi tập trung.

Quyền Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã ký quyết định nâng lương cho các tuyển thủ nữ khi tham gia tập trung và thi đấu cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trong năm 2014. Tính cả chế độ ngành thể thao chi trả, khi tập trung ĐTQG năm 2014, mỗi tuyển thủ bóng đá nữ sẽ được nhận chế độ khoảng 8 triệu/tháng. Đây là số tiền chưa phải cao so với các nước trong khu vực, nhưng cũng phần nào giúp các cầu thủ nữ yên tâm cống hiến cho bóng đá nước nhà.

Cũng trong ngày hôm qua, quyền chủ tịch Lê Hùng Dũng hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo của HLV trưởng Trần Vân Phát về kế hoạch hoạt động của ĐT nữ QG năm 2014. Theo đó, để chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014, ĐT nữ QG sẽ trải qua 5 đợt tập huấn.

Đợt đầu tiên tại Tam Đảo, tiếp theo là Đà Lạt và Gia Lai. Hai đợt tập huấn còn lại, ĐT nữ QG sẽ luyện quân ở nước ngoài. Cụ thể, ĐT nữ QG sẽ tập huấn tại Trung Quốc (thi đấu 2 trận giao hữu, trong đó 1 trận gặp ĐT nữ Trung Quốc) và Hàn Quốc (thi đấu 2 trận giao hữu, trong đó 1 trận gặp ĐT nữ Hàn Quốc).

Theo kế hoạch, Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập huấn chuẩn bị cho VCK giải bóng đá nữ châu Á 2014 từ ngày 12/3. Đội nữ Việt Nam sẽ rèn thể lực đến ngày 16/3, sau đó tiếp tục kéo vào tập trung ở thành phố Đà Lạt từ ngày 17 đến 25/3. Kết thúc đợt rèn quân ở Đà Lạt, thầy trò ông Phát sẽ di chuyển lên trung tâm Hàm Rồng (Gia Lai) để tiếp tục quá trình rèn thể lực từ ngày 26/3 đến 10/4. 

Từ ngày 11 đến 25/4, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang tập huấn ở Quảng Châu (Trung Quốc). Tại đây, đội bắt đầu rèn kỹ chiến thuật, trước khi tiếp tục sang Hàn Quốc tập luyện từ ngày 26/4 đến 8/5. Sau đó bay về TP.HCM vào ngày 9/5 chuẩn bị tham dự VCK Asian Cup.

Được đánh giá là cơ hội cạnh tranh 1 trong 5 suất vé của châu Á vào tham dự VCK bóng đá nữ thế giới 2015, chưa bao giờ đội tuyển nữ được quan tâm như năm nay. Đây cũng là điều rất xứng đáng bởi cô gái Việt Nam đang đứng trước cơ hội ngàn năm có một tham dự World Cup 2015.

Hà Nguyên