1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân HLV Indonesia ra mắt thất vọng khi thua liểng xiểng

(Dân trí) - HLV Shin Tae Yong đã có màn ra mắt không mấy ấn tượng ở Indonesia khi liên tục đón nhận những kết quả không tốt cùng đội U19 nước này.

Thời gian qua, HLV Shin Tae Yong đang cùng 28 cầu thủ của đội U19 Indonesia có chuyến tập huấn ở thành phố Chiangmai (Thái Lan). Tại đây, nhờ mối quan hệ của mình, HLV Shin Tae Yong đã liên hệ với những CLB ở Hàn Quốc để đội U19 Indonesia có cơ hội thi đấu cọ sát.

Tân HLV Indonesia ra mắt thất vọng khi thua liểng xiểng - 1

HLV Shin Tae Yong và các cầu thủ U19 Indonesia

Thế nhưng, những kết quả của đội U19 Indonesia chẳng mấy ưng ý. Họ đã để thua trước cả 4 đội bóng Hàn Quốc là Đại học Kyung Hee (0-2), Seongnam FC (0-4), Busan IPark (1-5) và Seongnam (1-4).

Mãi tới hôm qua, đội U19 Indonesia mới có được thắng lợi đầu tiên với tỷ số 2-1 khi tái đấu với đội bóng trường Đại học Kyung Hee. Những bàn thắng của U19 Indonesia được thực hiện bởi Rizky Ridho Ramadhani và Komang Teguh Trisnanda.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Shin Tae Yong chia sẻ: “Chiến thắng này là nguồn động lực lớn về tinh thần cho các cầu thủ. Họ đang thi đấu tốt dần lên. Sự tự tin cũng ngày một tăng cao. Mỗi ngày họ luôn thể hiện được sự nhiệt tình trong tập luyện.

Tân HLV Indonesia ra mắt thất vọng khi thua liểng xiểng - 2

U19 Indonesia không có thành tích tốt trong chuyến tập huấn ở Thái Lan

Các cầu thủ chắc chắn sẽ trải nghiệm được sự phát triển nhưng không ngờ nó nhanh tới vậy. Tất nhiên, sự tiến bộ không thể đến ngay lập tức mà phải trải qua một quá trình. Đây là những gì mà họ đã trải qua”.

Sau chuyến tập huấn này, đội U19 Indonesia sẽ bước vào nhiều giải đấu quan trọng trong năm 2020 như U19 Châu Á, U19 Đông Nam Á và sau đó là vòng chung kết U21 thế giới diễn ra trên sân nhà.

Bản thân HLV Shin Tae Yong cũng không giấu giếm ý định áp dụng lối chơi tiqui-taka vào đội U19 Indonesia. Ông hy vọng toàn đội có thể chơi tấn công rực lửa. Thậm chí, lối chơi này có thể được ông áp dụng ở đội tuyển quốc gia Indonesia trong tương lai.

H.Long