1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tân HLV đội tuyển Thái Lan có thể không dự SEA Games 2017

(Dân trí) - Trong kế hoạch bước đầu mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) phát thảo cho HLV Milovan Rajevic, không thấy đề cập đến chiến dịch SEA Games năm 2017. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc vị HLV người Serbia có thể sẽ không đến Malaysia vào tháng 8 năm nay.

HLV Rajevic vừa có mặt tại Bangkok (Thái Lan) vào hôm nay (4/5), chính thức nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển bóng đá Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã giao nhiệm vụ trước mắt cho vị HLV người Serbia, là dẫn dắt đội tuyển đất Chùa Vàng đá các trận cuối cùng, thuộc vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, từ nay đến cuối năm.

Đáng chú ý là trong kế hoạch này, không hề có chiến dịch SEA Games lần thứ 29, năm 2017, được FAT nhắc đến, dành cho HLV Rajevic. Điều đó cũng đồng nghĩa với khả năng ông Rajevic sẽ vắng mặt ở SEA Games năm nay, diễn ra vào tháng 8 tại Malaysia.

Khác với bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan không tổ chức các đội tuyển theo kiểu 2 trong 1
Khác với bóng đá Việt Nam, bóng đá Thái Lan không tổ chức các đội tuyển theo kiểu "2 trong 1"

Nguyên nhân của việc để HLV Rajevic chuyên tâm dẫn dắt đội tuyển quốc gia, không kiêm nhiệm thêm đội tuyển U22 dự SEA Games, được trưởng Ban kỹ thuật FAT, ông Witthaya Laohakul nói: “Tôi sợ rằng HLV Rajevic không có đủ thời gian. Ông ấy cần thời gian để huấn luyện và truyền đạt đến các cầu thủ hiểu và nắm bắt lối chơi của ông ấy”.

Giống như người tiền nhiệm Kiatisuk ở kỳ SEA Games cách nay 2 năm, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan không còn phải chịu thêm trách nhiệm dẫn dắt đội tuyển U22 và U23 nữa. Nhiệm vụ đấy, sẽ do trợ lý của họ, hoặc một HLV khác thực hiện, bởi Thái Lan giờ cũng không còn quá coi trọng đấu trường SEA Games.

Ngoài việc chỉ cần tập trung vào huấn luyện đội tuyển quốc gia, HLV Rajevic cũng được FAT bật đèn xanh trong chuyện toàn quyền chọn trợ lý và dàn cầu thủ theo ý mình.

Trưởng Ban kỹ thuật FAT Laohakul cho biết: “HLV Rajevic đã chú ý đến một số cầu thủ hợp với phong cách mà ông ấy sẽ xây dựng cho đội tuyển Thái Lan”.

Tháng trước, khi đến Bangkok bàn hợp đồng, HLV Rajevic đã theo dõi một số trận đấu tại Thai-League. Ngoài ra, thông tin cho hay vị HLV người Serbia sẽ sử dụng 3 trợ lý ruột mà ông mang thường theo bên mình, đó là một trợ lý HLV, một trợ lý chuyên trách thể lực và một HLV thủ môn.

Thiện Nhân

Tân HLV đội tuyển Thái Lan có thể không dự SEA Games 2017 - 2