1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tạm dừng điều tra nghi án tiêu cực trận Siêu cúp Quốc gia

(Dân trí) - Do chứng cứ không có đủ cơ sở để kết luận trận Siêu cúp Quốc gia giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn XT tiêu cực, nên cơ quan an ninh đã thông báo với VFF và VPF về việc tạm dừng công tác điều tra.

Sau khi chuyển toàn bộ hồ sơ sang cho Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), VFF và VPF mới đây đã nhận được thông báo từ C45 về nghi án tiêu cực trận Siêu cúp Quốc gia. Theo đó, do không có đủ cơ sở để kết luận trận đấu tiêu cực, nên cơ quan an ninh đã tạm dừng công việc điều tra. Như vậy cũng có nghĩa, trận Siêu cúp đã không có tiêu cực, dù trước đó có nhiều ý kiến về những dấu hiệu “bất thường” của trận đấu.
 
Tin nhắn được gửi đến Ban tư vấn đạo đức
Tin nhắn được gửi đến Ban tư vấn đạo đức
 
“Chỉ với chứng cứ tin nhắn là chưa đủ để kết luận trận đấu tiêu cực hay không. Khó khăn hơn nữa, chính là việc không tìm được người đã gửi tin nhắn là ai. Vì thế, phía cơ quan an ninh đã tạm dừng công tác điều tra”, một quan chức VPF cho biết.
 
Trước khi trận Siêu cúp giữa SHB.ĐN và Sài Gòn XT diễn ra, theo tiết lộ của Phó ban tư vấn đạo đức VPF Nguyễn Văn Vinh, Ban này đã nhận được tin nhắn nặc danh mô tả thật chi tiết rằng đội Sài Gòn XT sẽ thua đậm hơn ba bàn để thắng cùng lúc nhiều kèo. Kết quả là Sài Gòn XT đã thua tới 4 bàn trong một trận đấu có lối chơi khá “lạ”. Ngay sau đó, Ban tư vấn đạo đức VPF đã có cuộc làm việc với VPF và C45 để làm rõ nghi án.
 
Ngày 26/2/1013, Ban tư vấn đạo đức VPF có Thông báo số 1 do trưởng ban Nguyễn Công Khế ký, với nội dung nhấn mạnh trận đấu có những biểu hiện bất thường, đặc biệt là thái độ của một bộ phận cầu thủ CLB Sài Gòn XT thi đấu thiếu quyết tâm, dẫn đến những bàn thua có nhiều nghi vấn. Ngoài ra, trận đấu đã diễn ra trùng khớp với nội dung các tin nhắn, nên Ban tư vấn đạo đức quyết tâm làm rõ vụ việc.
 
Sau đó, BTC Siêu cúp kiến nghị cơ quan điều tra nhanh chóng vào cuộc, làm việc với Ban tư vấn đạo đức và các cá nhân, đơn vị liên quan, thu thập bằng chứng điều tra làm rõ sự việc để xử lý những sai phạm nếu có theo pháp luật hoặc trả lại uy tín, danh dự cho Siêu cúp bóng đá Quốc gia và những cá nhân, tập thể có liên quan.
 
Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, những chứng cứ chưa đủ cơ sở để cơ quan an ninh đưa ra kết luận. Vì vậy, công tác điều tra nghi án bán độ trận Siêu cúp sẽ tạm dừng. Điều đó cũng có nghĩa, Sài Gòn XT không bán độ trong trận đấu này.
 

“Trách nhiệm của chúng tôi là cung cấp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan an ninh, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bên. Sau khi phía cơ quan an ninh có thông báo như vậy, tôi nghĩ mọi việc nên dừng ở đây”, vị quan chức VPF trên cho biết.

 

Ngô Linh