1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tại Nou Camp, Barca sẽ xếp hàng chào đón tân vương Atletico?

(Dân trí) - Trong cuộc đua tam mã đến chức vô địch, trong khi Barcelona tiếp tục thể hiện sự bất lực với thất bại trước Granada thì Real Madrid tiếp tục thi đấu thăng hoa trong ngày thiếu vắng C.Ronaldo còn Atletico vẫn lầm lũi tiến những bước vững chắc đến chức vô địch.

Không khí tại sân Nou Camp chưa bao giờ ảm đạm đến thế, sau khi bị Atletico đá văng khỏi đấu trường Champions League, Barcelona tiếp tục chìm sâu trong nỗi thất vọng với trận thua thảm hại trước Granada. Hành quân đến sân Los Carmenes, “gã khổng lồ xứ Catalonia” trình diễn lối chơi vô hồn, bệ rạc và thiếu sự kết dính. Không những vậy, những nỗ lực cá nhân của Pedro, Neymar hay Messi đều trở thành vô vọng trong một ngày thi đấu xuất thần của thủ thành Orestis Karnezis.

Năm 2008, các cầu thủ Barca từng phải sắp hàng chào đón kình địch Real Madrid
Năm 2008, các cầu thủ Barca từng phải sắp hàng chào đón kình địch Real Madrid

Trái ngược với Barcelona, trên sân nhà Santiago Bernabeu, dẫu thiếu vắng C.Ronaldo song Real Madrid vẫn đánh bại Almeria với tỉ số cách biệt 4-0 nhờ màn trình diễn thăng hoa của Di Maria. Trong khi đó, thầy trò Simeone vẫn lầm lũi tiến những bước vững chắc đến chức vô địch bằng chiến thắng 2-0 sân Coliseum của Getafe. Tuy nhiên, Atletico đã không thể có được ngày vui trọn vẹn khi chân sút chủ lực Diego Costa dính chấn thương nặng sau nỗ lực ghi bàn ấn định tỉ số ở những phút cuối trận.

Với những kết quả của vòng 33 La Liga, Atletico Madrid đang tiến gần đến chức vô địch La Liga hơn bao giờ hết. Los Rojiblancos đang tạm thời lần lượt bỏ xa hai gã khổng lồ Real Madrid và Barcelona với khoảng cách 3 và 4 điểm trên bảng xếp hạng. Như vậy, thầy trò Diego Simeone hoàn toàn có thể chính thức đăng quang trước khi hành quân đến Nou Camp ở vòng đấu hạ màn La Liga 2013-14 trong trường hợp toàn thắng 4 trận đấu trước mắt với Elche (sân nhà), Valencia (sân khách), Levante (sân khách) và Málaga (sân nhà).

Real Madrid dù chỉ kém Atletico Madrid số điểm bằng khoảng cách của một trận thắng song thầy trò Simeone sẽ là đội xếp trên khi hai đội bằng điểm nhờ lợi thế về thành tích đối đầu. Nếu kịch bản trên xảy ra thì ở vòng đấu hạ màn, theo quy định của La Liga, trên thánh địa Nou Camp các cầu thủ Barcelona sẽ phải sắp hàng đón chào tân vương La Liga Atletico Madrid.


HT