1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sức khỏe của tay đua gặp tai nạn tại Đại hội TDTT toàn quốc đã ổn định

(Dân trí) - Trao đổi với chúng tôi chiều nay (18/11), Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL An Giang Âu Xuân Đôn cho biết sức khỏe của Nguyễn Thị Thà đã ổn định, sau khi cô trải qua chấn thương nặng tại Đại hội TDTT toàn quốc.

Tai nạn khá nghiêm trọng mà Nguyễn Thị Thà dính phải xảy ra ngày 16/11, ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ, môn xe đạp tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 (môn xe đạp thi đấu tại Hòa Bình).

Theo tường thuật của những người theo dõi sự việc thì nữ cua rơ Nguyễn Thị Thà của đội xe đạp An Giang trong lúc đổ dốc Cun, không nhìn rõ đường vì sương mù đã té ngã. Hậu quả của cú té là Thà bị gãy 4 xương sườn, dập thận.

Theo Phó GĐ Sở VH-TT&DL An Giang Âu Xuân Đôn, Nguyễn Thị Thà ngay sau đó được được về Hà Nội, hiện nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức. Sau tai nạn trên, Nguyễn Thị Thà phải cắt bỏ một bên thận.

Cũng theo ông Đôn thì hiện tại sức khỏe của Thà đã ổn định, thông tin từ các bác sĩ cho hay có thể khoảng 2 tuần nữa, Thà sẽ được xuất viện. Riêng chuyện sau khi hồi phục, Nguyễn Thị Thà có còn khả năng tham gia môn xe đạp nữa hay không thì còn đợi thời gian trả lời.

Về phía ngành TDTT An Giang, họ đã liên hệ với công ty Bảo vệ Thực vật An Giang, được công ty này gợi ý nếu Nguyễn Thị Thà không thể tiếp tục thi đấu đỉnh cao, cô sẽ được nhận về làm nhân viên của công ty Bản vệ Thực vật An Giang.

Hiện, bố mẹ của Nguyễn Thị Thà cũng đã được đưa từ An Giang ra Hà Nội để thăm và chăm sóc cho con gái.

Kim Điền