1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sự trưởng thành của dàn sao trẻ Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại World Cup

(Dân trí) - Ngoài các chiến thắng của hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở loạt trận vòng loại World Cup tối 15/10, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ trong đội hình hai đội bóng này cũng rất đáng chú ý. Họ còn trẻ nhưng đã đóng vai trò trụ cột ở các đội tuyển quốc gia nước mình.

Indonesia 1-3 Việt Nam: Chiến thắng thuyết phục

Không tính các cầu thủ đã trưởng thành và ở vào độ chín của sự nghiệp cầu thủ, chỉ tính những gương mặt trong độ tuổi dự SEA Games vào cuối năm nay và VCK U23 châu Á vào đầu năm sau, 2 đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tiếp tục sở hữu hàng loạt gương mặt đáng chú ý, có giá trị sử dụng lâu dài, đồng thời sẽ giúp cho 2 nền bóng đá Việt Nam và Thái Lan tiếp tục phát triển tốt trong tương lai.

Bên phía đội tuyển Thái Lan, ngoài ngôi sao trẻ Supachok Sarachat vốn đã quá xuất sắc trong thời gian vừa rồi, ở trận đấu với UAE, đội bóng đất Chùa Vàng còn tiếp tục khẳng định sự vươn lên của tài năng trẻ Ekanit Panya.

Ekanit vốn được HLV Akira Nishino khen từ trước, và ở trận đấu vừa qua, anh được vị HLV người Nhật Bản xếp đá chính, đồng thời chính là tác giả của bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan vào lưới đội bóng Tây Á, đưa Thái Lan lên ngôi đầu bảng G.

Sự trưởng thành của dàn sao trẻ Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại  World Cup - 1
Quang Hải tiếp tục dẫn dắt dàn sao trẻ của đội tuển Việt Nam toả sáng tại vòng loại World Cup (ảnh: An An)

Đá ở vị trí tiền vệ, cùng với Supachok Sarachat và Sasalak Haiprakhon, Ekanit Panya tạo nên bộ ba tiền vệ tấn công cực kỳ kỹ thuật của đội bóng đất Chùa Vàng, hỗ trợ tối đa cho trung phong Teerasil Dangda nơi tuyến đầu.

Và tương tự như trường hợp của Supachok Sarachat, dù còn rất trẻ, nhưng cầu thủ mới 19 tuổi Ekanit Panya đã sớm trở thành trụ cột của đội tuyển Thái Lan, mở ra tương lai phát triển bền vững cho đội bóng đất Chùa Vàng.

Ngoài Ekanit và Supachok, Thái Lan còn có tiền đạo Supachai Jaided được đánh giá rất cao, hiện là trung phong số 2 của đội bóng trong tay HLV Akira Nishino, chỉ sau chân sút kỳ cựu Teerasil Dangda.

Ekanit Panya, Supachok Sarachat, Supachai Jaided cùng “thần đồng” Suphanat Mueanta (mới 17 tuổi) sẽ có mặt tại SEA Games vào cuối năm nay, trở thành đối thủ nguy hiểm nhất của Quang Hải, Đoàn Văn Hậu bên phía đội tuyển Việt Nam tại Đông Nam Á vận hội.

Sự trưởng thành của dàn sao trẻ Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại  World Cup - 2
Ekanit Panya là tài năng trẻ mới nhất mà Thái Lan vừa trình làng tại vòng loại World Cup

Và cũng để trả lời cho sự vươn lên của các tài năng trẻ bên phía đội tuyển Thái Lan, ngoài Quang Hải (22 tuổi) và Đoàn Văn Hậu (20 tuổi), đội tuyển Việt Nam chính thức trình làng một trụ cột mới, ở cấp độ đội tuyển quốc gia, sau trận đấu với Indonesia, đó là Nguyễn Tiến Linh.

Sau bàn thắng của Tiến Linh vào lưới đội bóng xứ vạn đảo, HLV Park Hang Seo giờ đã yên tâm hơn để tính đến phương án để cho lão tướng Anh Đức giã từ đội tuyển, vì tuổi tác.

Có thể Tiến Linh chưa thể so ngang với Anh Đức, vì Anh Đức đã có thành tích, thành tựu trong sự nghiệp. Nhưng nếu chỉ so sánh khi cả hai cùng ở độ tuổi 22 như Tiến Linh bây giờ, Anh Đức cũng chưa hay đến vậy, cũng chưa được chú ý ở cấp độ đội tuyển quốc gia giống Tiến Linh ở thời điểm hiện tại.

Có nghĩa là nếu Tiến Linh tiếp tục giữ được sự khiêm tốn, tiếp tục học hỏi từ chính đàn anh Anh Đức ở đội tuyển Việt Nam cũng như khi về CLB B.Bình Dương, Tiến Linh sẽ còn tiến rất xa.

Điểm đáng chú ý đối với các tài năng trẻ của 2 nền bóng đá Thái – Việt còn nằm ở chỗ, hiện tại họ được chuyên môn hoá rất cao: Người chơi ở vị trí đòi hỏi kỹ thuật và sức sáng tạo thì cực kỳ kỹ thuật và sáng tạo, như Quang Hải, Supachok và Ekanit, trong khi người đá ở vị trí đòi hỏi thể hình và khả năng tranh chấp tốt, thì có thể hình rất đẹp, rất mạnh mẽ trong các pha tranh chấp, như hậu vệ Đoàn Văn Hậu (1m85), các trung phong Tiến Linh (1m82) và Supachai Jaided (1m83).

Những cuộc đối đầu của dàn cầu thủ này trong tương lai gần nhờ đó sẽ cực kỳ gây cấn, vì trình độ gần như tương đương nhau. Mà gần nhất, họ sẽ chạm trán tại SEA Games 30 vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 tới!

Sự trưởng thành của dàn sao trẻ Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại  World Cup - 3

Kim Điền

Sự trưởng thành của dàn sao trẻ Việt Nam và Thái Lan tại vòng loại  World Cup - 4