1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Stoke - Chelsea: Có cản được Chelsea?

(Dân trí) - Stoke tiếp đón Chelsea với hy vọng tái hiện được màn trình diễn giống như trước Man City mới đây. Trong khi đó, đoàn quân của Antonio Conte đang bỏ xa nhóm bám đuổi 10 điểm và vẫn băng băng tiến về đích.

Sau khởi đầu tệ hại, Mark Hughes đã xuất sắc đưa Stoke City lên nửa trên của bảng xếp hạng. Nhưng chưa dừng lại ở đó, ông vẫn muốn các học trò của mình giành lấy tấm vé dự cúp châu Âu khi mùa giải kết thúc.

Thất bại 0-4 trước Tottenham cách đây không lâu không hề khiến Stoke City cảm thấy nao núng. Bằng chứng là họ đã xuất sắc giành 4 điểm trước Middlesbrough và Man City ở hai vòng ngay sau đó. Đặc biệt, trong chuyến làm khách tại Etihad, hàng thủ Stoke City đã thi đấu rất kiên cường, khiến cho hàng tiền đạo Man City không thể chọc thủng lưới dù chỉ một lần.

Stoke - Chelsea: Có cản được Chelsea? - 1

Cho dù chấp nhận là chiếu dưới ở cuộc đối đầu tối nay, Mark Hughes vẫn hy vọng các học trò của ông có thể làm nên chuyện. Marko Arnautovic dù không có phong độ cao, nhưng vẫn là nhân tố quan trọng đóng góp vào lối chơi của đội chủ nhà. Chữ ký mới Saido Berahino cũng đã có khởi đầu không tệ trong chuyến làm khách trước Man City vừa rồi.

Chelsea vừa mới đánh bại Man Utd để đặt một chân vào vòng bán kết FA Cup, kéo dài chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường của họ kể từ đầu năm 2017. Điểm cộng lớn nhất sau chiến thắng này là lần đầu tiên Chelsea giữ sạch lưới trước các đội bóng tại Premier League kể từ ngày 22/1.

Dù vậy, trong chuỗi trận này, “The Blues” không lần nào để lọt lưới nhiều hơn 2 bàn/ trận. Hàng thủ của đội bóng vẫn thi đấu khá ổn định với ba chốt chặn ngày càng tỏ ra ăn ý. Trên hàng công, Diego Costa và các đồng đội vẫn nổ súng đều đặn, với 26 bàn thắng/11 trận gần nhất, cho dù không ít cơ hội đang bị phung phí.


Chelsea vừa giành quyền vào bán kết FA Cup

Chelsea vừa giành quyền vào bán kết FA Cup

Khoảng cách giữa Chelsea và phần còn lại đang là 10 điểm. Dẫu vậy, Antonio Conte và các học trò vẫn không được chủ quan. “The Blues” sẽ cần ít nhất 24 điểm từ 11 trận còn lại để có thể chính thức giành lấy danh hiệu Premier League thứ 5 trong lịch sử của mình.

Stoke sẽ có được sự phục vụ trở lại của Xherdan Shaqiri sau khi phải ngồi ngoài hai tháng bởi chấn thương. Tuy nhiên, chấn thương của Glen Johnson vẫn chưa hồi phục để anh có thể thi đấu.

Trong khi đó, đội khách Chelsea không có vắng mặt nào đáng kể. Antonio Conte sẽ cân nhắc sử dụng Pedro khi anh chỉ ngồi ghế dự bị ở trận gặp Man Utd vừa rồi. Trung tâm hàng tiền vệ sẽ là sự cạnh tranh gay gắt giữa Nemanja Matic và Cesc Fabregas.

Ở mùa giải năm nay, Stoke đã cho thấy họ không hề ngần ngại bất kỳ đối thủ nào khi được thi đấu trên sân nhà. Thế nhưng, đối thủ của họ tối nay lại là đội đầu bảng Chelsea. Sức mạnh của “The Blues” là không cần phải bàn cãi, và sẽ thật khó để Stoke có thể giữ lại dù chỉ 1 điểm.

Stoke - Chelsea: Có cản được Chelsea? - 3

Stoke: Glen Johnson chấn thương. Marko Arnautovic và Xherdan Shaqiri trở lại.

Chelsea: Không có chấn thương nào đáng kể.

Stoke - Chelsea: Có cản được Chelsea? - 4

Chelsea chỉ thắng 2/7 trận sân khách gần nhất gặp Stoke.

Nhưng Stoke chỉ thắng 2/17 trận gặp Chelsea tại Premier League (hòa 3, thua 12).

Stoke không thua ở 8 trận sân nhà gần nhất tại Premier League (thắng 4, hòa 4).

Họ chỉ để lọt lưới 2 tình huống penaly tại Premier League mùa này.

Stoke giữ sạch lưới 3/4 trận gần nhất tại Premier League.

Chelsea đã thắng 18/20 trận gặp các đội ngoài top 5 tại Premier League mùa này.

Họ chỉ thua 1/22 trận gần nhất (thắng 19, hòa 2).

Chelsea chỉ giữ sạch lưới 2/9 trận gần nhất tại Premier League.

Stoke - Chelsea: Có cản được Chelsea? - 5

Vương Hưng