1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Stoke 1-4 Man City: Chiến thắng giòn giã

(Dân trí) - Với hai bàn thắng của Aguero và hai bàn của Nolito, Man CIty đã có thắng lợi giòn giã 4-1 trước đội chủ nhà Stoke, thắng lợi này giúp Man City lấy ngôi đầu bảng của MU...

Man City khởi đầu khá chậm trên sân của Stoke, nửa thời gian của hiệp đấu đầu tiên họ chỉ chơi ngang ngửa với đội chủ nhà và không có ấn tượng nào nổi bật. Bước ngoặt của trận đấu diễn ra ở phút 26 khi Shawcross đã phạm lỗi với Otamendi ở trong vòng cấm địa và tạo ra quả phạt đền, Aguero đã chuyển hóa quả 11m thành bàn mở tỉ số. Có bàn thắng khai thông bế tắc, Man City chơi tốt hẳn lên, trong khi Stoke vẫn còn rất chệch choạc và hậu quả là họ phải chịu bàn thua thứ hai ở phút 36, người ghi bàn vẫn là Aguero.

Ngay đầu hiệp hai, Krkic rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho Stoke từ chấm 11m. Đó là một quả phạt đền tranh cãi lớn khi trọng tài cho rằng Sterling đã phạm lỗi ngăn cản Shawcross, bản thân đội trưởng của Stoke cũng khá ngạc nhiên với quyết định này, thậm chí anh vẫn lao vào tranh chấp và khiến Zabaleta ngã lăn trên sân. Có bàn thắng rút ngắn tỉ số nhưng các cầu thủ của Mark Hughes vẫn không chơi khởi sắc hơn, đội chủ nhà không tạo được áp lực lớn cho đối thủ để kiếm tìm bàn thắng gỡ hòa.

Về cuối trận, Man City thay đổi người và khát khao thể hiện của các cầu thủ trẻ đã giúp đội khách vẫn duy trì được sức công tốt. Phút 86, Nolito ghi bàn thứ ba cho Man City sau khi được Iheanacho dọn cỗ và tới phút bù giờ thứ năm, tiền đạo người Tây Ban Nha lại được Sterling dọn cỗ để được có tên trên bảng tỷ số. Chiến thắng này giúp Man City vượt mặt MU, chắc chắn họ sẽ xếp trên đối thủ cùng thành phố sau lượt trận này (cùng hiệu số+4, Man City đang ghi được 6 bàn, MU mới ghi được 5 bàn)


Aguero là người hùng của Man City ở trận này

Aguero là người hùng của Man City ở trận này

Hết giờ, Stoke 1-4 Man City

Phút 90+5 - Bàn thắng: Bàn thắng thứ hai cho Nolito. Xuất phát từ đợt tấn công ở cánh phải, bóng được chuyển xẻ nách vào trung lộ, Iheanacho bị sửa lưng nhưng Sterling đã lao lên lấy bóng đối mặt với Given. Cầu thủ này đã quá đồng đội khi căng ngang cho Nolito sút tung lưới trống

Stoke 1-4 Man City: Bàn thắng thứ hai cho Nolito

Phút 90+3: Stones nhận thẻ vàng sau cú tắc bóng nguy hiểm

Phút 86 - Bàn thắng: Iheanacho băng xuống phía bên phải nhận bóng, tiền đạo trẻ của Man City vượt qua cả thủ thành Given nhưng anh hơi chậm để dứt điểm khi trước mặt là khung thành trống. Iheanacho đã căng ngang vào trong cho Nolito để tiền đạo này dễ dàng sút tung lưới Stoke

Stoke 1-3 Man City: Nolito được Iheanacho "trao quà"

Phút 85: Iheanacho chuyền bóng cho Silva băng xuống bên trái trung lộ xâm nhập vòng cấm địa, tiền vệ người Tây Ban Nha dứt điểm rất căng nhưng đưa bóng vào cạnh lưới

Phút 83: Man City thay người. Kelechi Iheanacho vào thay Sergio Aguero.

Phút 75: David Silva thực hiện phạt góc, nhưng không đồng đội nào của anh nhận được đường chuyền

Phút 72: Stoke City thay người. Gianelli Imbula Wanga nhường chỗ cho Jonathan Walters

Phút 71: Joe Allen nhận thẻ vàng từ trọng tài Mike Dean

Phút 69: Man City thay người. Nolito vào thay Navas

Phút 66: De Bruyne sau pha phạm lỗi với cầu thủ Stoke


Trọng tài chính Mike Dean điều khiển trận đấu giữa Stoke và Man City

Trọng tài chính Mike Dean điều khiển trận đấu giữa Stoke và Man City

Phút 64: Thêm một nỗ lực của De Bruyne, tiền vệ người Bỉ có bóng ở bên trái và cố gắng thực hiện đường chuyền vào trong vòng cấm địa, nhưng không cầu thủ nào của Man City có thể đón được bóng

Phút 59: De Bruyne nhận bóng ở trung lộ, tiền vệ người Bỉ đảo bóng rất khéo để qua mặt một hậu vệ của Stoke rồi thực hiện cú sút. Bóng đập chân hàng thủ của Stoke bật lại

Phút 51: Navas rất nỗ lực băng xuống để thực hiện cú chuyền bóng cắt mặt khung thành, hàng thủ của Stoke đã không cản phá được bóng nhưng cũng không có cầu thủ nào của Man City đón được đường chuyền

Phút 49 - Bàn thắng: Krkic dễ dàng đánh bại Caballero từ chấm 11m

Stoke 1-2 Man City: Bàn thắng của Krkic


Krkic ăn mừng sau khi sút phạt đền thành công

Krkic ăn mừng sau khi sút phạt đền thành công

Phút 48: Trọng tài cho rằng Sterling đã phạm lỗi với cầu thủ Stoke trong vòng cấm địa và cho đội chủ nhà hưởng phạt đền, tiền đạo người Anh cũng phải nhận một thẻ vàng. Sterling ngơ ngác không hiểu sao anh lại bị thổi phạt. Pha quay chậm cho thấy trọng tài cho rằng Sterling đã ngăn cản Shawcross không cho cầu thủ này lao vào đánh đầu, một lí do không mấy thuyết phục

Hiệp 2 bắt đầu: Stoke giao bóng

Sau 45 phút đầu tiên Man City đã dẫn trước được hai bàn. Giai đoạn đầu của trận đấu, đoàn quân của Guardiola thi đấu chưa hẳn đã hay nhưng sai lầm của Shawcross dẫn tới quả phạt đền ở phút 26 đã giúp Man City khai thông bế tắc. Sau khi có bàn thắng Man City đã chơi tốt hơn và có tiếp bàn thắng thứ hai.

Hết hiệp 1

Phút 45+2: Arnautovic bị thổi việt vị. Các cầu thủ Stoke đang tỏ ra bế tắc trong tấn công, rõ ràng so với lối chơi tấn công ở mùa giải trước thì đoàn quân của Mark Hughes dường như vẫn chưa tìm lại được phong độ

Phút 44: Bojan Krkic phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ Man City. Anh là cầu thủ thứ hai phải nhận thẻ vàng ở trận này và cả hai thẻ đều thuộc về Stoke

Phút 38: Một tình huống sóng gió trước khung thành của Man City. Bardsley đã băng lên nhanh để đón đường chuyền của đồng đội và dứt điểm ở bên phải. Thủ thành Caballero đã phản xạ rất tuyệt vời để cứu cho Man City một bàn thua. Bóng vẫn luẩn quẩn trước khu vực cấm địa và sau đó Diouf đã đánh đầu ở trung tâm nhưng đích đến là sau cầu môn

Caballero cứu thua cho Man City

Phút 36 - Bàn thắng: Hàng thủ của Stoke đã không thể theo kèm được Aguero và tiền đạo người Argetina đã đón được quả tạt chính xác của De Bruyne để đánh đầu thoải mái ở trung tâm vòng cấm địa tung lưới đội chủ nhà nâng tỉ số lên 2-0.

Stoke 0-2 Man City: Cú đúp của Aguero

Phút 28: Hàng thủ của Stoke khá lộn xộn sau khi bị thủng lưới, Aguero nhận bóng ở bên phải vòng cấm địa và dứt điểm sệt, Given cản phá bằng chân đưa bóng hết biên ngang

Phút 27 – Bàn thắng: Trên chấm 11m, Aguero dễ dàng sút tung lưới đội chủ nhà mở tỉ số trận đấu

Stoke 0-1 Man City: Aguero thực hiện thành công phạt đền


Thường xuyên sút hỏng phạt đền gần đây, nhưng Aguero vẫn được giao đá phạt đền của Man City

Thường xuyên sút hỏng phạt đền gần đây, nhưng Aguero vẫn được giao đá phạt đền của Man City


Tiền đạo người Argentina vui mừng sau khi sút phạt đền thành công

Tiền đạo người Argentina vui mừng sau khi sút phạt đền thành công

Phút 26 – Phạt đền: Trọng tài cho rằng Shawcross đã phạm lỗi với Otamendi trong vòng cấm địa ở quả phạt góc của đội khách. Pha quay chậm cho thấy đúng là đội trưởng của Stoke đã giữ tay trung vệ của đội khách và anh đã phải nhận thẻ vàng

Phút 23: Sterling nhận bóng thoải mái ở bên trái vòng cấm địa, anh định chuyền vào cho Silva dứt điểm ngay sát cầu môn, nhưng cú chuyền hơi sâu nên bóng vào thẳng vị trí của thủ thành Given

Sterling chuyền bóng không thành cho Silva dứt điểm

Phút 21: Một pha dàn xếp tấn công rất tốt của Stoke để đưa bóng vào bên trong vòng cấm địa. Joe Allen đã có bóng ở bên phải tiếc là pha chuyền quyết định của anh vào bên trong lại không đến chân đồng đội, Stoke chỉ được hưởng một quả phạt góc

Allen căng bóng đập chân hậu vệ Man City

Phút 17: Từ quả căng ngang hỏng của Stoke, bóng được hàng thủ Man City phá ra đầu vòng cấm địa Ibumla băng lên thoải mái dứt điểm, nhưng anh đệm bóng "nhẹ hều", bóng tiếp tục không qua được hàng thủ Man City. Một cầu thủ Stoke sau đó đã sút bồi từ bên ngoài vòng cấm địa, bóng đi không chính xác

Phút 16: Aguero dẫn bóng vào trong vòng cấm địa, nhưng không thể dứt điểm. Sterling băng vào định sút bồi và có va chạm với cầu thủ đội chủ nhà, anh này đã ngã nhưng trọng tài không thổi phạt đền

Phút 11: Sterling nhận bóng ở đầu khu vực đầu vòng cấm địa, cầu thủ số 7 đội khách đã đẩy bóng vào trung lộ rất khéo. Anh dứt điểm vọt xà trong gang tấc

Phút 7: Aguero đi bóng khéo léo qua hai cầu thủ của Stoke, tiền đạo người Argentina thể hiện tốc độ đi bóng rất tốt. Đáng tiếc cú chuyền cắt mặt khung thành của anh lại quá cao so với Sterling, có lẽ cầu thủ người anh đã chờ đợi một đường chuyền ở tầm thấp nên không hề giậm nhảy


Erik Pieters (trái) tranh bóng với Kevin De Bruyne

Erik Pieters (trái) tranh bóng với Kevin De Bruyne

18h30 - Trận đấu bắt đầu: Man City giao bóng trước

Đội hình thi đấu

Stoke City: Given, Bardsley, Shawcross, Wollscheid, Pieters, Imbula, Whelan, Bojan, Allen, Arnautovic, Diouf

Dự bị: Haugaard, Muniesa, Adam, Walters, Cameron, Crouch, Ramadan

Man City: Caballero, Zabaleta, Kolarov, Stones, Otamendi, Fernandinho, Navas, Silva, Sterling, De Bruyne, Aguero

Dự bị: Hart, Fernando, Maffeo, Nolito, Delph, Clichy, Iheanacho


Thủ thành Joe Hart khởi động trước trận đấu gặp Stoke...

Thủ thành Joe Hart khởi động trước trận đấu gặp Stoke...


... nhưng thủ thành người Anh vẫn chỉ là dự bị cho Caballero (phải)

... nhưng thủ thành người Anh vẫn chỉ là dự bị cho Caballero (phải)

Phù Sa