1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Southgate sẽ ghi dấu ấn với tuyển Anh?

(Dân trí) - Southgate trở thành huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Anh sau khi Sam Allardyce bất ngờ từ cách đây một tuần. Vị chiến lược gia 46 tuổi này sẽ cố tối thiểu hai trận cầm “Tam sư” và liệu ông có ghi được dấu ấn để thuyết phục FA chọn ông làm HLV trưởng?

*23h, 8/10/2016, SVĐ Wembley, Anh

Tối nay, tuyển Anh thi đấu với Malta ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Trên sân nhà, đối thủ thuộc hạng “lót đường”, có lẽ ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất của Malta cũng chẳng dám nghĩ tới việc đội bóng của họ sẽ khiến tuyển Anh mất điểm. Malta không hi vọng có thể gây đột biến trước tuyển Anh mà họ chỉ có thể cố gắng để không bị thua đậm.

Rõ ràng những trận cầu ở tầm thấp như trước Malta sẽ không phải cơ hội để các huấn luyện viên của các đội bóng trên cơ, như tuyển Anh đêm nay, thể hiện trình độ. Tuy nhiên, với tuyển Anh đêm nay có chút khác. Southgate đang cần ghi dấu ấn với FA và người hâm mộ bóng đá xứ sương mù, bởi ông vừa “vô tình” trở thành huấn luyện viên tạm quyền của “Tam sư”.

Southgate sẽ ghi dấu ấn với tuyển Anh? - 1

Southgate hiện đang làm huấn luyện viên của đội U21 Anh, ở đội tuyển trẻ, vị chiến lược gia 46 tuổi này cũng tạo được dấu ấn tốt khi đưa đội bóng trẻ của xứ sương mù vào chung kết U21 châu Âu 2015. Southgate trở thành huấn luyện viên tạm quyền của tuyển Anh do Allardyce bất ngờ từ chức chỉ sau 1 trận dẫn dắt đội tuyển quốc gia do bê bối liên quan tới lách luật chuyển nhượng cầu thủ. Do thời gian gấp gáp, FA chưa tìm được người ngồi vào vị trí của Allardyce để lại nên Southgate sẽ chỉ đạo tuyển Anh trong hai trận của tuyển Anh ở vòng loại World Cup 2018.

FA chắc chắn không xếp Southgate là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế của Allardyce, nhưng cũng không có nghĩa họ sẽ thiếu tin tưởng vị chiến lược gia trẻ tuổi này. Trong bối cảnh không có nhiều huấn luyện viên giỏi sẵn sàng ngồi vào ghế thuyền trưởng của tuyển Anh thì nếu Southgate gây được ấn tượng mạnh trong hai trận đấu trước mặt của đội bóng này, ông hoàn toàn có khả năng trở thành thuyền trưởng của “Tam sư”.

Southgate đang khiến người hâm mộ tuyển Anh ngạc nhiên khi cho triệu tập một loạt những cầu thủ trẻ đang thi đấu tốt và sẵn sàng cho họ ra mắt đội tuyển quốc gia. Bản thân Southgate từng làm việc với các đội U21 và U20 Anh trong những năm gần đây, nên chuyện ông tin tưởng những cầu thủ trẻ sẽ không ngạc nhiên. Và sự kết hợp giữ những cựu binh dày dặn kinh nghiệm với những cầu thủ trẻ của Southgate đến đâu thì sẽ phải chờ thực tế trả lời.

Người hâm mộ cũng chờ đợi xem liệu Southgate sẽ dùng đội trưởng Wayne Rooney như thế nào. Nếu được ra sân, cầu thủ này có trận 117 cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, phong độ của Rooney gần đây không được tốt, ở MU, anh vừa bị Mourinho đẩy lên băng ghế dự bị. Nếu bị đẩy lên băng ghế dự bị, khả năng cao Rooney sẽ không còn suất đá chính trong tuyển Anh ở tương lai và điều đó cũng khiến anh chưa chắc được đeo băng đội trưởng đội bóng này khi HLV trưởng mới chính thức được bổ nhiệm

Trong đợt tập trung này, tuyển Anh mất một vài cầu thủ chơi đang có phong độ tốt như Adam Lallana, Harry Kane, Raheem Sterling, Danny Drinkwater và Nathaniel Clyne. Ngoài ra họ cũng không có sự phục vụ của cặp trung vệ Phil Jagielka và Gary Cahill do chấn thương. Tuy nhiên, trước một Malta quá yếu thì với những cầu thủ trong tay, Southgate vẫn thừa sức tạo nên một chiến thắng giòn giã.

Phù Sa