1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sở hữu ba ngôi sao thi đấu ở châu Âu, U23 Jordan “thách thức” U23 Việt Nam

(Dân trí) - U23 Jordan đang nổi lên là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á. Họ đang sở hữu ba ngôi sao thi đấu ở châu Âu.

Theo kết quả bốc thăm vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam nằm chung bảng với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Jordan và U23 UAE. Trong đó, U23 UAE được xem là thách thức lớn nhất với U23 Việt Nam.

Sở hữu ba ngôi sao thi đấu ở châu Âu, U23 Jordan “thách thức” U23 Việt Nam - 1

Cầu thủ nguy hiểm nhất của U23 Jordan, Musa Al-Taamari đang thi đấu cho CLB APOEL Nicosia của đảo Síp

Trong những năm gần đây, U23 UAE thường giành kết quả có lợi mỗi khi đối đầu với U23 Việt Nam. Ở vòng bảng giải U23 châu Á năm 2016, chúng ta từng để thua đối thủ với tỷ số 2-3. Sau đó, tới ASIAD 2018, U23 Việt Nam cũng thua U23 UAE sau loạt đấu súng trong trận đấu tranh huy chương đồng.

Tuy nhiên, U23 Jordan mới thực sự là đối thủ mà HLV Park Hang Seo phải đặc biệt lưu tâm. Bởi lẽ, đây là đội bóng không hề tầm thường.

Rất nhiều cầu thủ của U23 Jordan đang là trụ cột của các CLB trong nước. Có thể kể đến vài cầu thủ như Mohammad Bani Attiah, Yousef Abu Jazar, Nour Al Rawabdeh…

Bên cạnh đó, đáng chú ý là U23 Jordan đang sở hữu 3 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là tiền vệ trung vệ Mohammad Abu Zreq (sinh năm 1997) và Omar Hani (sinh năm 1999) cùng cầu thủ chạy cánh Musa Al-Taamari (sinh năm 1997). Đây cũng là ba cầu thủ đầu tiên của Jordan thi đấu ở châu Âu. Đương nhiên, những cầu thủ này cũng là thành viên của đội tuyển Jordan.

Sở hữu ba ngôi sao thi đấu ở châu Âu, U23 Jordan “thách thức” U23 Việt Nam - 2

U23 Jordan sẽ là đối thủ đáng gờm của U23 Việt Nam

Trong đó, hai cầu thủ Omar Hani và Musa Al-Taamari khoác áo CLB mạnh nhất của đảo Síp là APOEL Nicosia. Trong khi đó, Mohammad Abu Zreq cũng là thành viên của CLB mạnh tại Hy Lạp là AEK Athens.

Đáng chú ý, ở mùa giải trước, Musa Al-Taamari ra sân 22 lần cho APOEL và ghi 9 bàn. Còn lại, Mohammad Abu Zreq và Musa Al-Taamari mới sang châu Âu trong mùa Hè 2019.

Với tính chất quan trọng của giải U23 châu Á (quyết định vé dự Olympic 2020) nên chắc chắn, U23 Jordan sẽ triệu tập những cầu thủ tốt nhất. Cũng như U23 Việt Nam, U23 Jordan đang xây dựng từ lứa trẻ và có khá nhiều thành viên ở đội tuyển quốc gia.

Trong quá khứ, U23 Jordan chưa từng tham dự Olympic. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018, đội bóng này cũng bị loại ở vòng bảng khi nằm chung bảng với U23 Malaysia, U23 Iraq, U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, giải đấu này, họ quyết tâm rất cao với dàn cầu thủ chất lượng.

H.Long