1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SL Nghệ An và Hà Nội T&T tái ngộ ở trận chung kết U19 quốc gia

(Dân trí)- Với sức mạnh đáng nể, Hà Nội T&T đã đánh bại HA Gia Lai 2-1 ở trận bán kết. Đối thủ của đại diện thủ đô ở trận chung kết là SL Nghệ An, đội đã vượt qua Viettel sau loạt đá luân lưu căng thẳng.

Với những gì đã thể hiện, Sông Lam Nghệ An (SLNA) và Viettel đều được đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Chính vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội bóng này tại bán kết được dự báo là khó đoán định kết quả. Thực tế trên sân đã cho thấy một thế trận ngang ngửa và rất hấp dẫn với lối chơi đôi công của hai đội.

Sau khi bất phân thắng bại trong hiệp 1, Viettel phá vỡ thế quân bình bằng pha lập công của Công Sơn ở phút 55. Bàn thắng dẫn trước giúp các học trò của HLV Đặng Phương Nam chơi hứng khởi hơn. Họ tiếp tục tạo được thêm một số cơ hội nữa nhưng lại không tận dụng thành công.

Trong khi đó, càng đá, SLNA càng thể hiện bản lĩnh của đội bóng đã từng 5 lần đăng quang ở sân chơi này và có bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 70 do công của Xuân Mạnh.

Ở những phút còn lại, trận đấu tiếp tục diễn ra hấp dẫn. Viettel tỏ ra lấn lướt hơn trong các pha hãm thành nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào.

Bất phân thắng bại sau 90 phút thi đấu chính thức, 2 đội buộc phải giải quyết thắng thua từ chấm luân lưu 11m. Ở cuộc đấu cân não này, các chân sút SLNA đã xuất sắc hơn và giành thắng lợi với tỷ số 3-1, đồng thời giành quyền vào chung kết.

Ở trận bán kết khác ở giải U19 Quốc gia cúp Tôn Hoa Sen, dù được đánh giá là một trong những lò đào tạo trẻ tốt nhất trong cả nước, nhưng HAGL lại chưa từng một lần đăng quang tại giải U19 QG. Chính vì vậy, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh đã nhập cuộc rất quyết tâm, triển khai thế trận tấn công cởi mở.

Trong khi đó, sau cú lội ngược dòng gỡ hoà 2-2 trước S.Khánh Hoà để giành quyền vào bán kết, Hà Nội T&T cũng thể hiện cách tiếp cận trận đấu rất bình tĩnh, tự tin. Điều này đã khiến cho đội bóng trẻ phố Núi, dù kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn, nhưng lại gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ. Thậm chí nếu xà ngang không từ chối cú đá phạt từ cự ly xa của Văn Giang ở phút 12, HAGL đã phải nhận bàn thua đầu tiên.

Tuy nhiên, tâm lý có phần nôn nóng của các cầu thủ trẻ phố Núi cuối cùng đã khiến họ phải trả giá sau một đợt phản công nhanh của Hà Nội T&T ở phút 24. Thủ thành Trung Thủ chặn được cú sút đầu tiên từ góc hẹp của một cầu thủ đội bạn nhưng hoàn toàn bất lực trước pha đá bồi tiếp đó của Duy Mạnh.

Chưa kịp trấn tĩnh sau bàn thua, chỉ 3 phút sau, lưới HAGL lại rung lên lần thứ hai. Trong tình huống này, thủ môn Trung Thủ dường như mất tập trung nên đã không cản phá được cú sút xa tưởng chừng không mấy nguy hiểm của Hữu Trường bên phía Hà Nội T&T.

Liên tiếp bị thủng lưới, HAGL dồn lên tấn công gây sức ép để tìm kiếm bàn gỡ. Họ có cơ hội rất tốt ở phút 36 khi Minh Toàn lật bóng thuận lợi cho Minh Vương đánh đầu trong vòng cấm. Tiếc rằng thủ quân của HAGL đã không chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Quang Tuấn.

Sang hiệp hai, Hà Nội T&T chủ động chơi với đội hình thấp, đồng thời tổ chức phòng ngự theo khu vực khá hiệu quả. Trong khi đó, HAGL dù chơi lấn sân, kiểm soát bóng và liên tục triển khai các mũi tấn công nhưng chỉ duy nhất một lần thành công, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 83. Người lập công cho đội bóng phố Núi là Minh Toàn sau một pha đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Minh Vương.

Với chiến thắng 2-1 trước HAGL, Hà Nội T&T giành quyền vào chung kết và đối thủ của họ sẽ là SLNA. Trận đấu sẽ diễn ra vào chiều ngày 21/3 tới.

KM