1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Siêu phẩm từ giữa sân đưa Barca đăng quang giải trẻ châu Âu

(Dân trí) - Trong khi Barca gây thất vọng lớn bởi những màn trình diễn tệ hại thời gian qua thì những tài năng của lò La Masia lại khiến những cule nức lòng với chức vô địch UEFA Youth League, giải đấu được ví như Champions League thu nhỏ dành cho thế hệ măng non.

Ở mùa giải 2013-14 này, nếu như đội một Barcelona bị đá văng khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu ngay từ vòng tứ kết bởi Atletico Madrid một cách đầy thất vọng thì thế hệ đàn em Messi lại thi đấu thành công vang dội tại UEFA Youth League, giải đấu tương đương tại châu Âu dành cho lứa tuổi U19.

Cụ thể, UEFA Youth League là giải đấu thường niên quy tụ những đội trẻ của các CLB giành vé dự Champions League. Chính vì vậy giải đấu này có thể ví như giải Champions League thu nhỏ dành cho thế hệ măng non (thực chất ban đầu UEFA Youth League có tên U19 Champions League).


Trong trận chung kết UEFA Youth League 2013-14 với đội trẻ Benfica, những tài năng trẻ của lò La Masia đã tạo ra thế trận áp đảo rồi giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số cách biệt 3-0 để đăng quang ngôi vô địch. Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết là tiền đạo Munir El Haddadi của Barcelona, chân sút đã tỏa sáng với một cú đúp vào lưới đối thủ đến từ Bồ Đào Nha.

Bàn thắng thứ nhất của El Haddadi (nâng tỉ số lên 2-0, 38’) đến từ pha sửa lòng khéo léo vào góc xa sau màn độc diễn ngoạn mục bên cánh phải của người đồng đội Adama Traoré. Bàn thắng thứ hai đồng thời là bàn ấn định tỉ số (3-0, 88’) thì có thể liệt vào hàng siêu phẩm để đời của bóng đá thế giới khi El Haddadi thực hiệp cú lốp bóng ngoạn mục từ giữa sân.


Không chỉ tỏa sáng trong trận chung kết, cú đúp vào lưới U19 Benfica còn giúp Munir El Haddadi giành nốt danh hiệu vua phá lưới UEFA Youth League với 11 pha lập công. Bằng những màn trình diễn ấn tượng như vậy, chắc chắn một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tài năng trẻ 18 tuổi này tại Nou Camp.

HT