1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng ưu tiên số 1 mặt trận V-League

(Dân trí) - Sáng 20/2, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), CLB SHB Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân mùa bóng 2013. Năm nay, đội bóng sông Hàn phải rải quân chinh chiến nhiều mặt trận nhưng V-League là mục tiêu ưu tiên số một của thầy trò Lê Huỳnh Đức.

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc công ty CP Thể thao SHB Đà Nẵng, ông Bùi Xuân Hòa cho biết, hướng đến mùa giải 2013, ĐKVĐ SHB Đà Nẵng đã có sự chuẩn bị hết sức chu đáo và tối đá có thể.

Theo đó, đội bóng sông Hàn là một trong những CLB ít chịu sự tác động từ cơn khủng hoảng của bóng đá nước nhà thời gian qua. Đến thời điểm này, SHB Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu và sẵn sàng bước vào chinh phục những thách thức mới. Sau sự ổn định về nguồn tài chính, đội bóng Đà thành được đánh giá sở hữu lực lượng hùng hậu ở mùa giải này.
 
Ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Xuân Anh - Ủy viên dự khuyết BCHTƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng  trao Cờ chúc mừng của UBND TP cho lãnh đạo CLB SHB Đà Nẵng.

Về nguồn nội binh, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn còn đó trong tay những trụ cột như Minh Phương, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Ngọc Thanh, Hoàng Quãng, Duy Lam, Tấn Điền, Cao Cường, Quốc Anh, Thanh Bình, Hùng Sơn… Bên cạnh là 10 cầu thủ trẻ được bổ sung từ đội Trẻ SHB Đà Nẵng (đã giải tán vì không đủ kinh phí hoạt động). Cho nên mùa này, chiều sâu lực lượng thực sự có với SHB Đà Nẵng.

Nguồn lực ngoại binh, đội bóng sông Hàn thực sự vui mừng khi chân sút chủ lực mấy mùa giải qua, Gaston Merlo đã chấp nhận tái ký hợp đồng. May mắn hơn khi chấn thương đứt dây chằng gối của tiền đạo người Argentina này hồi phục nhanh chóng một cách khó tin và giúp nhà cầm quân họ Lê phần nào yên tâm.

Ngoài Merlo, hai ngoại binh khác của đội bóng sông Hàn là trung vệ Cosmin và tiền vệ Danny David, người từng khoác áo ĐT Long An mùa giải V-League 2011. Như vậy, bài toán nhân sự đã được HLV Lê Huỳnh Đức giải xong, và bây giờ, SHB Đà Nẵng đã sẵn sàng cho mùa giải mới.
 
Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ký vào Cờ quyết thắng.

Các cầu thủ SHB Đà Nẵng ký vào Cờ quyết thắng.

Nói về mục tiêu của đội bóng sông Hàn mùa giải 2013, ông Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh, mùa bóng 2013, SHB Đà Nẵng phải chinh chiến 3 mặt trận chính là V-League, Cúp QG và đấu trường AFC Cup. Đây thực sự là một nhiệm vụ nặng nề, là một thách thức lớn. Nhưng với sự quyết tâm cao nhất, các cầu thủ SHB Đà Nẵng sẽ chơi hết sức mình để đáp lại lòng mong đợi của người hâm mộ. Mục tiêu đầu tiên của đội bóng sông Hàn mùa giải này là đoạt Siêu cúp QG trong trận đấu với XMXT Sài Gòn sắp tới. Bởi đây là danh hiệu mà bóng đá Đà Nẵng còn thiếu, đồng thời tạo cú hích tinh thần cho toàn đội. Mục tiêu tiếp theo và đặt quyết tâm cao nhất là bảo vệ chức vô địch V-League. Tiếp đến, SHB Đà Nẵng phấn đấu lọt vào tứ kết AFC Cup. Riêng cúp QG, toàn đội quyết tâm vào càng sâu càng tốt.

Vào lúc 16 giờ ngày 23-2 trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng sẽ bước vào trận tranh Siêu cúp QG 2012 với đội đang sở hữu Cúp QG – XMXT Sài Gòn. Được đá trên sân nhà cùng với sự ổn định về lực lượng, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức hiện được dư luận đánh giá cao hơn cho khả năng đăng quang.

Để chuẩn bị cho trận thư hùng đỉnh cao này, SHB Đà Nẵng vừa trải qua chuyến tập huấn 3 ngày ở Huế. Đối thủ của họ, đội bóng Sài thành cũng chọn đất Cố đô làm nơi “luyện công”. Theo thông tin từ BTC, vé vào sân Chi Lăng xem trận Siêu cúp rất mềm, với hai mệnh giá: 10.000 đồng và 15.000 đồng. Toàn bộ số tiền bán vé sẽ ủng hộ cho BV Ung thư Đà Nẵng vừa mới khánh thành.

Khánh Quang