1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng thắng dễ dàng người anh em QNK Quảng Nam

(Dân trí) - Không có bất ngờ nào xảy ra ở trận derby xứ Quảng chiều nay trên sân Chi Lăng khi SHB Đà Nẵng dễ dàng đánh bại người anh em QNK Quảng Nam tỷ số 3-0 và giành vé vào bán kết.

QNK Quảng Nam – nhà vô địch Hạng Nhất dù ở giai đoạn sung sức nhất cũng không thể “đứng ngang hàng” với SHB Đà Nẵng. Trận đấu chiều nay càng không thể vì đội bóng xứ Quảng dường như chỉ muốn đá cho xong nhiệm vụ. Vì thế, chưa đá đã biết SHB Đà Nẵng thắng, vấn đề là thắng bao nhiêu.

 

HLV Lê Huỳnh Đức tung ra đội hình siêu dự bị cho SHB Đà Nẵng trong trận đấu chiều nay. Ngoài Hải Lâm, Nguyên Sa  thì tất cả những vị trí còn lại đều giao cho những cầu thủ dự bị. Bên phía Quảng Nam, HLV Vũ Quang Bảo chẳng có nhiều sự lựa chọn cho đội hình xuất phát nên QNK Quảng Nam xác định đã cầm chừng được chủ nhà là thành công.

 

Những phút đầu tiên, hai đội thi đấu khá quyết liệt. Chủ nhà SHB Đà Nẵng cầm bóng nhiều hơn nhưng với nhiều cầu thủ non kinh nghiệm như Phan Đức Lễ, Quách Tân, Anh Khoa… khiến lối chơi tấn công bế tắc. 

 

Hơn nửa hiệp một trôi qua nhưng SHB Đà Nẵng không ghi được bàn thắng khiến Lê Huỳnh Đức sốt ruột và quyết định tung Merlo vào thay Quách Tân ở phút 25. Sự xuất hiện của Merlo đã giúp hàng công chủ nhà chơi sắc sảo hơn và tạo ra những cơ hội khá rõ ràng. Trong đó, Merlo có pha băng xuống và xoay người dứt điểm cụ ly gần ở phút 38 nhưng thủ môn Xuân Nam kịp thời cứu thua.

 

Đến phút 43, SHB Đà Nẵng tiếp tục gia tăng sức mạnh cho hàng công khi tung Quốc Anh vào sân thay Đức Lễ. Ngay sau đó, Quốc Anh suýt nữa sút tung lưới đội bóng quê hương.

 

Sang hiệp hai, SHB Đà Nẵng đẩy cao tốc độ tấn công hòng giải quyết sớm thế trận và họ chỉ cần 4 phút để xuyên thủng mành lưới đối phương. Phút 49, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm QNK Quảng Nam, Merlo xuất hiện đúng lúc xỉa bóng vào khung thành thủ môn Xuân Nam, mở tỷ số 1-0.

 

Chỉ 2 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0 cho SHB Đà Nẵng và người lập công là Quốc Anh. Tiền vệ quê Bắc Trà My (Quảng Nam) đã có pha dứt điểm đẳng cấp hạ gục Xuân Nam. Như muốn nói lời xin lỗi với đội bóng quê hương, Quốc Anh đã không ăn mừng bàn thắng.

 

Tỷ số được nâng lên 3-0 vào phút 58 cho SHB Đà Nẵng. Lần này người lập công là Merlo khi anh có pha đi bóng đầy uy lực, thoát khỏi sự truy cản của 3 hậu vệ đối phương trước khi tung cú sút chân phải chính xác. Merlo đã lập cú đúp cho riêng mình.

 

Tạo được khoảng cách 3 bàn an toàn, SHB Đà Nẵng chơi chậm lại, chủ yếu chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà mà rất hạn chế tấn công. Dẫu vậy, các cầu thủ QNK Quảng Nam vẫn không thể tấn công suôn sẻ và ghi bàn thắng danh dự. 3-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Như vậy, SHB Đà Nẵng đã giành vé vào bán kết.

 

Khánh Chi