1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

SHB Đà Nẵng thắng 3 trận liên tiếp: Hình bóng Quân vương

(Dân trí) - SHB Đà Nẵng đã khởi đầu mùa giải mới ấn tượng khi đè bẹp XMXT Sài Gòn 4-0 để giành Siêu Cúp QG, lấy 3 điểm khá dễ dàng trước Ayeyawady United (Myanmar) ở vòng bảng AFC Cup và thắng nhẹ K Kiên Giang 2-0 trong ngày khai màn V-League.

Đội bóng ổn định

Trong bối cảnh hiện nay, ít có đội bóng nào ổn định như SHB Đà Nẵng. Nhiều người nói vui nhưng cũng chẳng ngoa rằng, Huỳnh Đức may mắn hơn nhiều đồng nghiệp khi được cầm quân đội bóng sông Hàn, bởi đây là tập thể đang ổn định về mọi thứ, từ tài chính, con người, sự đồng lòng nội bộ và ngay cả “lửa” tinh thần từ người hâm mộ.
 
Merlo tiếp tục được kỳ vọng là chân sút chủ lực của SHB Đà Nẵng

Merlo tiếp tục được kỳ vọng là chân sút chủ lực của SHB Đà Nẵng

Trước mùa giải, hàng loạt doanh nghiệp bỏ bóng đá, bầu Hiển cũng rút vốn ra khỏi SHB để tránh điều tiếng “một ông chủ hai đội bóng” nhưng thực tế vẫn chống lưng cho thầy trò Huỳnh Đức trong vai “nhà tài trợ”. SHB Đà Nẵng có một giai đoạn lao đao nhưng rồi mọi thứ đâu cũng vào đấy. Dù buộc phải cắt giảm tất cả mọi khoản từ lương, thưởng nhưng so với mặt bằng chung, họ vẫn là đội bóng sống ổn.

Ít nhất đến thời điểm này, các cầu thủ sông Hàn không phải lăn tăn chuyện tiền bạc để tập trung cho việc đá bóng. Chẳng đâu xa xôi, ngày đăng quang Siêu Cúp QG, bầu Hiển cũng vào chia vui và thưởng toàn đội 1 tỷ đồng, chưa kể vài trăm triệu nữa cho các cá nhân.

Sự ổn định khác của SHB Đà Nẵng là về mặt con người. Trong khi các đội bóng khác chạy đôn chạy đáo lo bổ sung nhân sự thì Huỳnh Đức và Ban huấn luyện không quá vất vả. Ngoài những trở ngại nhất định về ngoại binh, lực lượng nội binh của đội bóng sông Hàn cực kỳ ổn định. Bộ khung chính vẫn là những trụ cột mùa trước cho nên những bổ sung từ tuyến trẻ lên đã nhanh chóng hòa nhập được với lối chơi toàn đội.

Bên cạnh những điều kiện cần là tài chính, lực lượng ổn định thì SHB Đà Nẵng cũng có điều kiện đủ để tạo nên ứng viên số một cho chức vô địch V-League năm nay, đó là sự đoàn kết nội bộ và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ người hâm mộ sông Hàn.

Lực lượng đều, có chiều sâu

Không nhiều ngôi sao, không nhiều ngoại binh (kể cả nhập tịch) như Hà Nội T&T hay B Bình Dương nhưng SHB Đà Nẵng có chiều sâu lực lượng và sự đồng đều.
 
Tiền đạo Danny sớm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn

Tiền đạo Danny sớm đáp ứng yêu cầu về chuyên môn

Đầu mùa giải, vấn đề làm đau đầu nhất với SHB Đà Nẵng là ngoại binh. Nhưng khi vào giải, chính ngoại binh là lực lượng tạo sự an tâm nhất cho họ.

Sau khi để Nicolas vào QNK Quảng Nam, thanh lý hợp đồng với Merlo, Nicolche, Timar, trong tay Huỳnh Đức không còn một ngoại binh nào. Trường hợp của Merlo, SHB Đà Nẵng rất muốn tái ký hợp đồng nhưng do tiền đạo này đang dưỡng thương đứt dây chằng gối nên không thể yên tâm. Nhưng thật may mắn, Merlo hồi phục nhanh đến khó tin và cũng chấp nhận đầu quân trở lại cho SHB Đà Nẵng trong một năm với mức phí lót tay 100.000 USD, mức lương 15.000 USD/ tháng.

Trở lại sau chấn thương, Merlo nhanh chóng tìm được cảm giác bóng và bản năng săn bàn của mình. Chân sút người Argentina liên tục nổ súng ở hai trận liên tiếp co SHB Đà Nẵng ( 1 bàn trong trận thắng 4-0 ở Siêu Cúp QG và 1 bàn ở trận ra quân vòng bảng AFC Cup vào lưới Ayeyawady United). Sở hữu Merlo trên hàng công, lối đá tấn công quen thuộc của đội bóng sông Hàn chắc chắn sẽ được phát huy hơn nữa.

Sau Merlo, Huỳnh Đức có hai bản hợp đồng rất thành công, ít nhất đến thời điểm này, đó là tiền đạo Danny và trung vệ Cosmin. Dù chiều cao khiêm tốn nhưng nền tảng thể lực sung mãn cộng với tố chất kỹ thuật tốt, Danny sớm hòa nhập với đồng đội và chứng tỏ mình là mắt xích quan trọng ở SHB Đà Nẵng. Ngoài những bàn thắng, cựu tiền đạo CLB ĐTLA này tỏ ra cực kỳ sắc sảo trong khâu kiến tạo cho đồng đội.

Riêng trung vệ Cosmin thì Huỳnh Đức không ngớt lời ngợi khen. Có lợi thế chiều cao để tranh chấp bóng bổng tốt,  Cosmin còn khả năng phán đoán chính xác nên đang là lá chắn “thép” trước khung thành thủ môn Thanh Bình. Chưa hết, Cosmin còn rất hiệu quả trong những pha lên tham gia tấn công. Bàn thắng vào lưới K Kiên Giang mới đây là minh chứng.
 
Quốc Anh, tiền vệ được đánh giá chơi hay nhất Việt Nam hiện nay

Quốc Anh, tiền vệ được đánh giá chơi hay nhất Việt Nam hiện nay

Về nội binh, SHB Đà Nẵng đang sở hữu tiền vệ Quốc Anh chơi cực hay. Cầu thủ này chính là một phần linh hồn của đội bóng sông Hàn. Bên cạnh là Nguyên Sa chơi ngày càng chững chạc, Thanh Hưng, Hùng Sơn, Minh Phương, Thanh Bình, Hoàng Quãng, Duy Lam, Ngọc Thanh, Cao Cường, Hải Lâm… cũng là những tên tuổi. Trên băng ghế dự bị, 10 cầu thủ được bổ sung từ Trẻ SHB Đà Nẵng lên cũng rất được kỳ vọng. 

Nếu xét về sự đồng đều và chiều sâu lực lượng, SHB Đà Nẵng có thể nói là đội bóng hàng đầu V-League hiện nay.

Mùa giải 2013, SHB Đà Nẵng đá 3 mặt trận, trong đó ưu tiên số một cho V-League và quyết tâm vào đến ít nhất là tứ kết AFC Cup. Rất nhiều thách thức đang chờ đón đội bóng sông Hàn phía trước. Tuy nhiên, với những gì đang có, nhất là 3 chiến thắng liên tiếp hoàn hảo cho màn dạo đầu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang có sự tự tin để bước qua chông gai.

Khánh Quang