1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Serie A bị Bundesliga qua mặt: Tiên trách kỷ…

(Dân trí) - Serie A đã mất một suất dự Champions League từ mùa 2012/13 về tay Bundesliga. Có lẽ trước khi trách UEFA bất công trong xây dựng hệ thống tính điểm, các nhà làm bóng đá Italia cần tự trách mình.

“Sau 11 năm, cuối cùng Bundesliga đã giành lại được suất thứ 4 tham dự Champions League từ mùa giải 2012/13. Đây là kết quả có được sau chiến thắng của Bayern Munich Bayer Leverkusen trong khi Napoli bị loại. Như vậy Đức đã tiếp tục gia tăng cách biệt với Italia trên BXH của UEFA để đoạt vị trí thứ 3, sau Anh và TBN. Các CLB của nước Đức đang có 68.103 điểm, hơn Serie A 8122 điểm...”

Serie A bị Bundesliga qua mặt: Tiên trách kỷ… - 1

AC Milan cúi đầu và bóng đá Italia cũng “gục”

Những dòng thông báo lạnh lùng trên website của LĐBĐ Đức như một lời tuyên án cuối cùng với Serie A và bóng đá Italia nói chung. Vậy là từ nay những “đại gia” giàu truyền thống của bóng đá đất nước hình chiếc ủng như Inter Milan, AC Milan, Juventus hay Lazio và AS Roma sẽ buộc phải cạnh tranh cho 2 suất chính thức cùng 1 vé vớt để đến được với đấu trường danh giá nhất châu lục.

Không ít người cho rằng đây là một sự bất công, một sai lầm trong hệ thống tính điểm của UEFA nhất là khi chiếc vé được trao cho Bundesliga, một giải đấu không có thành công đáng kể nào trong 5 năm gần đây. Nhưng có thực như vậy?

Trước hết hệ thống tính điểm của UEFA là công bằng với tất cả các quốc gia. Theo đó, mỗi chiến thắng tại Champions League hoặc Europa League đều được chấm 2 điểm, trận hòa được tính 1 điểm. Mỗi CLB lọt vào vòng bảng Champions League được thưởng 4 điểm, vào vòng knock-out được thưởng 5 điểm. Nếu đi sâu vào tới Tứ kết, Bán kết hoặc Chung kết bất kể ở đấu trường nào cũng được thưởng thêm 1 điểm.

Sẽ có ý kiến tranh luận rằng Champions League là đấu trường khắc nghiệt hơn Europa League, việc chấm cùng số điểm cho mỗi chiến thắng tại đây là không công bằng. Tuy nhiên trên bình diện quốc gia, một nền bóng đá mạnh không có nghĩa là chỉ 2-3 đội dẫn đầu vượt trội mà là một mặt bằng chung phát triển ổn định ở mức cao.

Hơn nữa, với chính các đội bóng Serie A, nếu một ngày họ chỉ giành được vị trí thứ 3 tại vòng bảng Champions League (như vẫn thường xảy ra nhiều mùa gần đây) và buộc phải xuống chơi ở Europa League, liệu họ có chấp nhận số điểm ít hơn cho mỗi chiến thắng? Trên hết, hệ thống tính điểm này đâu chỉ áp dụng riêng cho Italia mà là với toàn bộ các quốc gia thành viên UEFA.

Serie A bị Bundesliga qua mặt: Tiên trách kỷ… - 2

Bóng đá Italia đã sống trong ảo tưởng quá lâu

Thay vì tìm cách đổ lỗi cho người khác, các nhà làm bóng đá tại Italia hãy tự trách mình quá chậm chạp trong cuộc đua với các đồng nghiệp. Dường như ánh hào quang từ chức VĐ World Cup 2006, AC Milan lên ngôi tại Champions League 2007 và Inter đăng quang mùa 2010 đã làm họ quên mất thực tế rằng Serie A đang tụt hậu.

Các khán đài trống vắng, hệ thống đào tạo trẻ trì trệ, ĐTQG thiếu những ngôi sao thực sự, bạo lực sân cỏ lan tràn, các đội bóng ngập trong nợ…những vấn đề này đang từng ngày hủy hoại uy tín của Italia. Kể từ sau lần đăng quang của AC Milan năm 2007, duy nhất Inter vượt qua vòng Tứ kết Champions League và chỉ có duy nhất 1 lần có đội bóng Ý (AS Roma năm 2008) vào vòng dành cho 8 CLB mạnh nhất giải.

Trong khi đó tại Europa League, thành tích của bóng đá Italia thực sự bết bát. Mùa 2006/07 chỉ có 1 đội của họ vượt qua vòng knock-out đầu tiên trong khi Bundesliga có đến 2 CLB chơi ở Tứ kết và 1 đội vào Bán kết. Một mùa sau đó, cũng chỉ 1 đại diện Serie A vượt qua vòng knock-out đầu tiên trong khi con số này của nước Đức là 4.

Hai mùa gần nhất, Italia có 1 CLB vào Tứ kết và 1 CLB đến được với vòng knock-out thứ hai. Cùng thời gian này người Đức làm tốt hơn rất nhiều với 2 gương mặt tại Bán kết, 1 đội vào Chung kết ở mùa 2008/09 và 2 đội vào vòng Tứ kết, 1 đội vào tới Bán kết mùa trước. Mùa giải năm nay, sẽ không có đội bóng Italia nào qua được vòng knock-out đầu tiên bởi Napoli đã bị Villarreal đo ván. Bundesliga vẫn còn đó Leverkusen.

Serie A bị Bundesliga qua mặt: Tiên trách kỷ… - 3

Thất bại trước người Đức có khiến bóng đá Ý tỉnh ngộ?

Để có được thành công như ngày nay, người Đức đã phải đầu tư miệt mài và bài bản trong suốt hơn 10 năm qua, kể từ sau thất bại đau đớn ở Euro 2000, khi “cỗ xe tăng” già nua xếp bét bảng và phải về nước sớm. Đầu tiên là sự trẻ hóa toàn diện tại ĐTQG truyền cảm hứng đến các CLB.

Những lò đào tạo trẻ hoạt động không ngừng khắp nước Đức làm phát lộ hàng loạt tài năng như Schweinsteiger, Oezil, Thomas Mueller, Marko Marin, Matt Hummels, Mario Götze, Lewis Holtby…Cùng lúc đó tình hình tài chính các đội bóng được cải cách triệt để. Sức hấp dẫn của Bundesliga tăng lên kéo theo lượng khán giả trung bình/trận cao nhất châu Âu...Trong khi đó Serie A ra sao?

Trong một cuộc đua mang tính tập thể, Italia đã phải trả giá khi các đại diện tại Champions League không còn là chính mình còn các đội bóng phía sau lại quá xem nhẹ Europa League. Rõ ràng với cùng một luật chơi, người Italia đã không có được chiến thuật hợp lý và để “lọt lưới” trước người Đức là tất yếu. Có lẽ thay vì trách người, bóng đá Italia nên tự nhìn lại mình và tăng tốc gấp bởi phía sau người Pháp cũng đã áp sát lắm rồi.

 Bảng xếp hạng của UEFA

 

TT

 

Giải đấu

 

Điểm

Suất Champions League

Suất Europa
League

1

English Premier League

82.928

4

3

2

Spanish Liga

77.329

4

3

3

German Bundesliga

68.103

4

3

4

Italian Serie A

59.981

3

3

5

French Ligue 1

53.511

3

3

Thanh Tùng