1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sếp bóng đá Thái giao nhiệm vụ phải thắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam

(Dân trí) - Không lâu trước khi đội tuyển Thái Lan có trận đấu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang bất ngờ đăng đàn phát biểu. bày tỏ hy vọng vào chiến thắng của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam.

Người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Thái Lan nói: “Tôi có niềm tin vào trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ giành chiến thắng và lấy lại niềm tin từ các CĐV”.

“Tôi đã nói điều đó với HLV (Akira Nishino – PV) và các cầu thủ” – chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan Somyot Poompunmuang nói thêm, khi ông ghé thăm nơi đóng quân của đội tuyển Thái Lan trước trận gặp đội tuyển Việt Nam.

Sếp bóng đá Thái giao nhiệm vụ phải thắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam - 1
Đội tuyển Thái Lan đầy khát khao đánh bại đội tuyển Việt Nam

Hiện tại, khát khao chiến thắng đội tuyển Việt Nam từ phía giới bóng đá Thái Lan rất lớn. Đặc biệt, với bản thân chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang, thì khát khao này càng lớn, bởi giai đoạn mà ông Somyot lãnh đạo FAT cũng là giai đoạn mà bóng đá Thái Lan bị bóng đá Việt Nam qua mặt, thành tích chuyên môn của bóng đá Thái Lan ở các giải quốc tế sa sút thảm hại.

Chính vì thế, bản thân ông Somyot hiểu rõ tầm quan trọng của một chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam vào lúc này, có thể xoa dịu làn sóng chỉ trích đang nhắm vào ông, từ phía người hâm mộ bóng đá đất Chùa Vàng. 

Vị chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan không quên đề cao các cầu thủ: “Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã làm việc đầy chăm chỉ. Tôi mong tất cả tiếp tục thực hiện điều đó và đừng cảm thấy áp lực gì cả”.

Trước khi đá trận vòng loại World Cup vào ngày 5/9 tới đây, trong năm 2019, đội tuyển Thái Lan từng thua đội tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà, đó là thất bại 0-1 tại bán kết King’s Cup diễn ra hồi tháng 6.

Sau đó, Thái Lan buộc phải thay HLV Sirisak Yodyarthai bằng HLV Akira Nishino (người Nhật). Quá trình đàm phán với HLV Nishino cũng có rất nhiều sóng gió, nhưng FAT quyết phải mời bằng được vị HLV trưởng của đội tuyển Nhật Bản tại VCK World Cup 2018, với mong muốn cải thiện hình ảnh của chính mình. 

Thiện Nhân

Sếp bóng đá Thái giao nhiệm vụ phải thắng cho đội nhà trước trận gặp Việt Nam - 2