1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Schweinsteiger giúp Bayern Munich cầm chân MU

(Dân trí) - Schweinsteiger đã trở thành tâm điểm tại Old Trafford khi giúp Bayern Munich có được trận hòa 1-1, tuy nhiên anh đã không thể nghe tiếng còi kết thúc trận đấu do phải nhận thẻ đỏ ở gần cuối trận và rời sân sớm hơn các cầu thủ khác.

 

Mặc dù được thi đấu trên sân nhà nhưng với đầy những bất ổn trong thời gian qua, MU đã bị đánh giá thấp hơn trước Bayern Munich ở trận tứ kết lượt đi này. Trên thực tế “Quỷ đỏ” có một trận đấu khá tốt, với chiến thuật hợp lí MU đã phá được lối chơi của đối phương, khiến cho các cầu thủ Bayern Munich dù cầm được nhiều bóng hơn, tổ chức phối hợp tấn công tốt hơn, song họ không có nhiều tình huống uy hiếp khung thành của De Gea.

 
MU đã có trận đấu tốt trên sân nhà
MU đã có trận đấu tốt trên sân nhà
 

“Quỷ đỏ” vượt lên nhờ tình huống chớp thời cơ tốt của Vidic ở phút 58, tuy nhiên 8 phút sau từ pha phối hợp tấn công bài bản Schweinsteiger đã giúp đội khách cân bằng tỉ số. Nhìn chung kết quả hòa là hợp lý cho màn thể hiện của cả 2, dẫu cho cổ động viên MU có chút tiếc nuối bởi đội bóng của họ đã chơi tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Có lẽ khá lâu rồi người hâm mộ “Quỷ đỏ” mới lại được chứng kiến một trận đấu mà có nhiều cầu thủ chơi tốt như ở trận này.

 

Hàng thủ đáng lo ngại của MU với Buttner, Vidic, Rio Ferdinand và Jones đã chơi rất ổn, họ thường xuyên có mặt đúng lúc, đúng chỗ để hạn chế được nhiều tình huống dứt điểm của đối phương, giúp cho khung thành De Gea ít khi phải đối mặt với nguy hiểm. Trong khi ở phía trên, Fellaini hoạt động năng nổ, thường xuyên chiến thắng đối phương trong tranh chấp tay đôi, anh đã có trận tốt nhất từ khi chuyển tới MU. Người chơi tồi nhất của MU chính là Welbeck với tình huống kết thúc phung phí ở cuối hiệp 1.

 

Về phía Bayern Munich, có chút ít thất vọng cho đội bóng này, các học trò của Pep Guardiola ban bật đến chóng mặt, nhưng tính hiệu quả đã không cao khi mà Robben và Ribery thường xuyên bị khóa chặt, họ cũng đã phải kết thúc trận đấu với 10 người sau khi Schweinsteiger nhận thẻ đỏ ở cuối trận. Dấu ấn đáng kể nhất của Guardiola là việc tung Madzukic vào sân để rồi cầu thủ này góp công vào bàn thắng quân bình tỉ số.

 

Tuy nhiên nhìn tổng thể kết quả hòa có tỉ số tại Old Trafford không phải tồi với Bayern Munich. Tuần tới họ sẽ được thi đấu trên sân nhà và hoàn toàn có thể tìm được kết quả có lợi hơn để giành quyền tiến vào bán kết. Trong khi đó đối với MU trận hòa này sẽ khiến họ khó khăn hơn trong việc tìm vé đi tiếp, bởi thầy trò Moyes buộc phải ghi tối thiểu 1 bàn ở Allianz Arena và cũng không được phép thua trận.
 
Schweinsteiger đã phải rời sân sớm hơn các cầu thủ khác
Schweinsteiger đã phải rời sân sớm hơn các cầu thủ khác
 

Cũng giống như trận thắng gần nhất của MU trên sân nhà trước Olympiacos, ở trận này Giggs tiếp tục đươc Moyes đưa ra sân ngay từ đầu. Ở hàng thủ, Rafael và Smalling đều chấn thương khiến Jones phải thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái. Về phía Bayern Munich, Pep Guardiola sử dụng Boateng đá cặp trung vệ với Martinez, Lahm tiếp tục được đẩy lên giữa sân, trong khi Muller được sử dụng ở vị trí tiền đạo cắm.

 

Đội hình của MU được bố trí thấp, các hậu vệ biên của đội bóng này chủ yếu tập trung vào việc phòng ngự và điều đó khiến cho các đợt lên bóng của Bayern Munich gặp rất nhiều bế tắc. Phút 12, cơ hội thực sự đầu tiên trước cầu môn được mở ra với tình huống tổ chức tấn công tốt của đội khách, Robben chuyền bóng từ sát biên ngang vào cho Muller dứt điểm ngay vạch 5m, nhưng cầu thủ này lại để lọt bóng.

 

Robben hoạt động năng nổ nhất bên phía đội khách, phút 31 anh nhận bóng ở bên phải rồi dắt bóng hướng vào trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng chân trái từ vị trí cách khung thành chừng 20m, bóng đi khá hiểm hướng vào góc trái, nhưng thủ thành De Gea đã thi đấu tập trung, với tình huống tung người cản phá khá đẹp mắt giúp cho MU bảo toàn mành lưới.

 

Phút 40, sau đường chuyền dài của MU, Boateng và Welbeck lôi kéo nhau, hậu vệ của đội khách đã mắc sai lầm khi xoài người phá bóng không thành công, tiền đạo số 19 của MU thoải mái băng xuống đối mặt với thủ thành Neuer. Có quá nhiều hướng xử lý cho Welbeck nhưng anh lại quyết định sục bóng và chẳng khó để Neuer cản phá. Một pha dứt điểm quá hời hợt của Welbeck, rõ ràng từ đầu trận MU không có cơ hội nào rõ nét nên cần phải chắt chiu hơn.

 

Bước vào hiệp 2, Kagawa được tung vào sân thay cho Giggs. Tuy nhiên tiền vệ người Nhật Bản không thi đấu ở vị trí số 10 sở trường, anh đá ở cánh trái và thi đấu khá thấp. Tiếp tục khiến Bayern Munich gặp nhiều bế tắc, MU bất ngờ mở tỉ số ở phút 58. Từ tình huống phạt góc bên trái của MU, Vidic băng cắt như chỗ không người và đánh đầu lái bóng vào phía góc phải cầu môn, Neuer chết lặng nhìn bóng đi vào lưới.

 
 

Bàn thua thể hiện khả năng phòng thủ yếu kém “Hùm xám”, không một ai kèm Vidic, các cầu thủđội khách cũng gần như đứng yên khi đối phương đá phạt góc và sự kém cỏi ấy đã bị trừng phạt. Đối diện với thất bại, Guardiola quyết định tung Mandzukic vào sân để thay thế cho Muller. Chỉ 3 phút có mặt trên sân, tiền đạo của đội chủ nhà đã đặt dấu ấn. Lahm tạt bóng từ bên cánh trái vào và Mandzukic đánh đầu chuyền bóng vào giữa vòng cấm địa cho Schweinsteiger dứt điểm, bóng găm vào góc cao bên trái. Quá khó để cho De Gea có thể cản phá.

 
 

Phút 77, Robben chớp thời cơ nhanh sau khi đồng đội của anh khống chế bóng hỏng trong vòng cấm địa, đáng tiếc cú sút chân phải của cầu thủ này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trái. Về cuối trận MU bắt đầu tăng cường khả năng tấn công với sự có mặt của Chicharito và Young, tuy nhiên họ không để lại nhiều dấu ấn.

 

Đến phút 90, Schweinsteiger phạm lỗi để ngăn chặn Rooney tạo ra đợt phản công nhanh, trọng tài rút thẻ vàng thứ 2 cho cầu thủ này, trước đó anh phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Carrick. Thời gian còn lại quá ít, MU không thể tận dụng lợi thế hơn người để ghi thêm bàn và giành chiến thắng.

 
Đội hình thi đấu

 

Manchester United:  De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Buttner (Young 74), Valencia, Carrick, Fellaini, Giggs (Kagawa 46),Rooney, Welbeck (Hernandez 84).

 

Bayern Munich: Neuer, Rafinha, Javi Martinez, Boateng, Alaba, Robben, Lahm, Schweinsteiger, Ribery, Kroos (Gotze 74), Muller (Mandzukic 63).
 
Phù Sa