1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sau Văn Lâm, tuyển thủ Việt Nam nào sẽ sang Thái Lan thi đấu?

(Dân trí) - Với chức vô địch AFF Cup và rất nhiều thành công trong năm 2018, các tuyển thủ Việt Nam nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đội bóng khu vực, trong đó có Thái Lan. Nhiều khả năng sau Đặng Văn Lâm được Muangthong mời về thi đấu với bản hợp đồng kéo dài 3 năm, một số cầu thủ khác cũng có thể xuất ngoại.

Việc Đặng Văn Lâm sang Thái Lan thi đấu không phải là thông tin gây bất ngờ, khi mà màn trình diễn của thủ thành mang hai dòng máu Việt – Nga hoàn toàn thuyết phục trong năm 2018. Từ CLB tới đội tuyển Quốc Gia, Văn Lâm đều chơi xuất sắc.

Cụ thể, trong màu áo Hải Phòng, Văn Lâm là thủ môn để thủng lưới ít nhất tại V-League mùa giải qua. Còn ở đội tuyển Việt Nam, thành tích tương tự cũng được Lâm “Tây” tái lập. Thậm chí ở vòng bảng, Văn Lâm không một lần phải vào lưới nhặt bóng.


Văn Lâm chuyển sang Thai-League sẽ là bước ngoặt với các cầu thủ Việt Nam

Văn Lâm chuyển sang Thai-League sẽ là bước ngoặt với các cầu thủ Việt Nam

Văn Lâm là cầu thủ xuất thân trong môi trường nước ngoài, nên anh càng hiểu được giá trị của những vụ chuyển nhượng cũng như tìm kiếm cơ hội để tiến thân. Nếu chỉ quanh quẩn ở V-League, Văn Lâm khó có thể trở thành một thủ môn nổi tiếng tầm châu Á. Nhưng với Thái – League thì khác, trong màu áo Muangthong, thủ thành có bố là người Việt, mẹ là người Nga, hoàn toàn có cơ hội được phát triển sự nghiệp.

Vì thế, ngay khi được Muangthong tiếp cận, Văn Lâm đã sẵn sàng cho hành trình, thử thách mới của mình. Cái giá 3 tỷ phá vỡ hợp đồng với Hải Phòng của Văn Lâm hoàn toàn chỉ là chuyện nhỏ, bởi Muangthong là đại gia của bóng đá Thái Lan.

Điều mà nhiều người quan tâm nhất lúc này là khi sang Muangthong, Văn Lâm có cơ hội được bắt chính, và tỏa sáng, giống như ở đội tuyển Việt Nam hay không. Đặc biệt, sau Văn Lâm, ai sẽ là người tiếp theo sang Thái Lan hay các đội bóng lớn của khu vực, châu lục để thi đấu?

Từ trước tới nay, hầu hết các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu chủ yếu là phục vụ cho mục đích thương mai. Trường hợp của các cầu thủ HA Gia Lai như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chính là minh chứng rõ nhất.

Nhưng với một giải đấu như Thái – League, thì nhiều cầu thủ Việt Nam hoàn toàn đủ sức đá chính, tìm cơ hội cho bản thân mình thay vì sang chơi bóng theo sự sắp xếp của những ông bầu, quản lý.

Không cần phải đến khi AFF Cup 2018 kết thúc, mà ngay từ VCK U23 châu Á với màn trình diễn đầy thuyết phục nhiều học trò của HLV Park Hang Seo đã được các đội bóng nước ngoài để mắt. Quang Hải chính là một trong những cầu thủ đang được “săn đuổi” nhiều nhất.

Tiếp đến, những cầu thủ sáng giá như Công Phượng, Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Đức… cũng đủ sức chơi bóng cho các đội bóng láng giềng, đặc biệt là Thái Lan.

Vấn đề then chốt chính là các cầu thủ này có được CLB bật đèn xanh cho ra nước ngoài chơi bóng hay không. Đơn cử như trường hợp của Quang Hải, rất khó để bầu Hiển chấp nhận bán viên ngọc quý của mình, khi mà CLB Hà Nội đang có tham vọng rất lớn ở sân chơi châu lục.

Trong trường hợp các đội bóng V-League được đền bù hợp đồng với những mức giá khủng, rất có thể một vài CLB nhà nghèo như SL Nghệ An, hay thậm chí là cả HA Gia Lai, cũng phải suy nghĩ, cân nhắc.

Nếu một nửa đội hình đội tuyển Việt Nam ra nước ngoài thi đấu, rõ ràng V-League sẽ kém vui hơn rất nhiều, nhưng đây lại là điều tốt cho bóng đá Việt Nam, bởi ngay cả Thái Lan cũng đang đi theo xu thế gửi cầu thủ ra nước ngoài thi đấu để trưởng thành nhanh hơn.

Sau Văn Lâm, tuyển thủ Việt Nam nào sẽ sang Thái Lan thi đấu? - 2

Hà Nguyên