1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Man Utd, Lampard sẽ hạ tiếp đội bóng cũ Chelsea?

(Dân trí) - Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Maurizio Sarri, Chelsea đã thể hiện những màn trình diễn ấn tượng kể từ đầu mùa giải. Rạng sáng mai 1/11, họ sẽ đối đầu đội quân của “người cũ” Frank Lampard trong trận đấu thuộc khuôn khổ Carabao Cup.

Huấn luyện viên Maurizio Sarri đã thành công trong việc truyền tải chiến thuật của mình đến Chelsea dù ông mới đến Stamford Bridge chưa lâu. Họ vừa đánh bại Burnley tới bốn bàn không gỡ hôm 28/10. Sắp tới, Chelsea sẽ có cuộc hội ngộ đặc biệt ở Carabao Cup với một huyền thoại trong lịch sử đội bóng, đó chính là Frank Lampard, nhưng bây giờ ông đã ở trên cương vị huấn luyện viên trưởng Derby County.

Frank Lampard đã khẳng định được năng lực trên cương vị HLV Derby County
Frank Lampard đã khẳng định được năng lực trên cương vị HLV Derby County

Derby County vốn được đánh giá thấp hơn nhưng Lampard đã đảm nhiệm khá tốt vai trò dẫn dắt của mình, thêm vào đó ông lại nhận được sự hỗ trợ hiệu quả của người trợ lý Jody Morris. Morris cũng từng là cầu thủ khoác áo đội bóng thành London.

Trong trận đấu ngày mai, có thể người hâm mộ Chelsea sẽ chào đón nồng nhiệt cả Lampard và Morris nhưng chắc chắn họ vẫn đứng về phía đội quân của ông Sarri khi tiếng còi khai cuộc vang lên, đó là sự thật không thể chối cãi.

Fikayo Tomori và Mason Mount là hai cầu thủ Chelsea đang cho Derby County mượn. Theo đề nghị của Lampard, ban lãnh đạo Chelsea đã đồng ý để họ khoác áo Derby County trong trận đấu ngày mai.

Đây là cơ hội tốt để Tomori và Mount được thử sức mình trước dàn sao của đội bóng thành London, nhưng mọi chuyện sẽ thật khó xử nếu như Derby chiến thắng chung cuộc. Khi ấy, nhiều khả năng Lampard, Morris, Tomori và Mount sẽ khiến các cổ động viên tức giận và ghét bỏ.


Tomori (trái) và Mount (phải) sẽ thi đấu cho Derby County và đối đầu với câu lạc bộ chủ quản Chelsea

Tomori (trái) và Mount (phải) sẽ thi đấu cho Derby County và đối đầu với câu lạc bộ chủ quản Chelsea

Một tình huống lý tưởng đã được giả định, đó là đội quân của Lampard bị dẫn trước 0-3 khi hiệp một kết thúc. Đến hiệp hai, Tomori kiến tạo cơ hội cho Mount ghi bàn và tỷ số được nâng lên 1-3 cho Derby.

Cách biệt hai bàn được duy trì cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tất cả mọi người đều hài lòng khi mọi chuyện được giữ đúng theo trật tự của nó. Một kết quả đẹp, Chelsea giành chiến thắng, Tomori và Mount đều đã chứng tỏ được khả năng của mình, còn tình cảm của người hâm mộ Chelsea đối với Lampard và Morris không bị biến thành sự căm ghét.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng đơn giản như vậy, mọi thứ sẽ thay đổi khó lường khi người ta ít mong đợi nhất, đặc biệt là trong bóng đá. Hai vị huấn luyện viên Jose Mourinho và Antonio Conte từng dẫn dắt Chelsea, họ từng nhận được sự kính trọng từ người hâm mộ, nhưng lại không còn nhận được sự kính trọng ấy trong những ngày cuối cùng ở Stamford Bridge.

Ngay cả với chính Lampard, ông cũng đã bị một nhóm cổ động viên quay lưng lại khi quyết định chuyển đến Man City năm 2014. Trên cương vị huấn luyện viên Derby County, ngày hôm nay Lampard vẫn được chào đón ở Stamford Bridge, nhưng cũng có thể ngày mai mọi thứ đã khác nếu Derby County đánh bại Chelsea.

HLV Lampard sẽ nỗ lực giành chiến thắng dù có thể bị cổ động viên Chelsea ghét bỏ
HLV Lampard sẽ nỗ lực giành chiến thắng dù có thể bị cổ động viên Chelsea ghét bỏ

Với những gì Derby County đã thể hiện, chắc chắn họ cũng không phải là đối thủ quá dễ dàng để đánh bại. Cuộc sống vẫn phải chảy trôi, Lampard và Derby County vẫn phải nỗ lực giành chiến thắng dù cho ông không còn được cổ động viên Chelsea mến mộ.

Sau Man Utd, Lampard sẽ hạ tiếp đội bóng cũ Chelsea? - 4

Đan Ly