1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sau khi “thủng” hàng thủ, Barcelona mất tiếp “nhạc trưởng” Xavi

(Dân trí) - Sau Alba và Pedro, Xavi trở thành cầu thủ thứ ba của Barcelona bị virus FIFA quật ngã. Tuy nhiên, khả năng ra sân trong trận đấu quan trọng với Paris Saint Germain của Xavi vào giữa tuần tới vẫn còn để ngỏ.

Mặc dù đã cùng các đồng đội quay trở lại Catalonia sau đợt tập trung đội tuyển vừa rồi tuy nhiên tiền vệ Xavi Hernandez sẽ không thể tham gia buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu với Celta Vigo cuối tuần này tại Ciutat Esportiva. Theo thông báo chính thức từ Barca, bắp đùi chân phải của Xavi đã bị rơi vào tình trạng quá tải và phải cần thêm thời gian để bình phục.

Xavi dính chấn thương
Xavi dính chấn thương

Lý do chính dẫn tới chấn thương của Xavi là bởi anh phải thi đấu trọn vẹn 90 phút đầy kịch tính tại Paris trong cuộc đụng độ giữa Pháp và Tây Ban Nha dù cho vừa trở lại sau chấn thương. Hiện tại, Xavi đang được điều trị bằng phương pháp vật lý trị liệu nhưng chưa thể ấn định ngày trở lại vì còn tùy thuộc vào quá trình hồi phục.

Chính vì vậy, chắc chắn Xavi sẽ không thể góp mặt trong trận đấu với Celta Vigo cuối tuần này trong khi khả năng ra sân tại tứ kết Champions League vẫn còn để ngỏ. Tuy nhiên, trong lần trả lời báo chí mới đây, tiền vệ đội phó của Barcelona vẫn nói cứng rằng: “Tôi sẽ nghỉ ngơi ở trận đấu với Celta Vigo nhưng chắc chắn có mặt tại Paris”.

Có thể nói đợt tập trung đội tuyển để thi đấu vòng loại World Cup 2014 lần này Barcelona chính là đội bóng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trước Xavi, “gà son” Pedro, người hùng đã ghi bàn thắng duy nhất đem về 3 điểm cho Tây Ban Nha trong trận quyết chiến với đội tuyển Pháp tại Paris cũng bị rách cơ chân phải.

Chấn thương này đã khiến Pedro phải rời sân ở phút 76 của trận đấu Pháp-Tây Ban Nha và theo chẩn đoán thì phải mất từ 7-10 ngày mới có thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, dù có bình phục thần tốc đến đâu thì Pedro cũng không thể tham dự chuyến hành quân đến Paris cùng Barcelona trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League vì bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ vàng.

Ngược lại, Jordi Alba, cầu thủ đã phải nhập viện sau trận Tây Ban Nha-Phần Lan tuy không dính án phạt nhưng chắc chắn sẽ không thể góp mặt trong trận đấu giữa Barcelona và Paris Saint Germain tại tứ kết lượt đi Champions League sắp tới vì không kịp hồi phục chấn thương. Ngoài ba trụ cột bị virus FIFA quật ngã kể trên, hiện tại HLV Vilanova, người vừa trở lại sau hơn 2 tháng đi trị bệnh còn không có được sự phục vụ của hai hậu vệ Carles Puyol và Adriano cũng vì lý do chấn thương.

Ngọc Trung