1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau Iker Casillas, đến lượt Sergio Ramos bị “trảm”?

(Dân trí) - Thời gian 3 tháng là không quá lâu và cũng không quá ngắn, đủ để HLV Carlo Ancelotti có cái nhìn tổng quát về tất cả những vấn đề phát sinh trong nội bộ Real Madrid.

Chỉ cách đây 4 ngày, Sergio Ramos có nói rằng các cầu thủ đều ủng hộ ông thầy người Italia. Nhưng mà trớ trêu thay, người mà HLV Anceloti chê bai về phong độ chính là trung vệ người Tây Ban Nha. Lý do của Ancelotti hết sức thuyết phục: bất chấp phong độ xuất sắc của Diego Lopez, Real Madrid đã thủng lưới 12 trận liên tiếp tại Bernabeu và mùa này chỉ giữ sạch lưới trước Granada.
 
Sergio Ramos đang có vấn đề về phong độ

Sergio Ramos đang có vấn đề về phong độ

Ngoài ra, một trong những nguyên nhân được chỉ ra là sự vắng mặt của Xabi Alonso và đặc biệt là trung vệ trẻ Raphael Varane. Cặp Pepe - Ramos đã có cơ hội tái hợp và điều ngạc nhiên là Pepe lại chơi tốt hơn cựu hậu vệ của Sevilla. Hai trận đấu gần đây gặp Elche và Atletico là những ví dụ cho phong độ không tốt của Ramos, đặc biệt là khi anh bỏ lọt Diego Costa trong tình huống ghi bàn ở trận derby Madrid.

Vì thế nên khi Raphael Varane trở lại cho trận gặp FC Copenhagen, vị trí trung vệ còn lại đáng lẽ là của Ramos thì lại là Pepe. Và quả thực, Varane cùng Pepe đã lần đầu tiên giữ sạch lưới cho Real tại Bernabeu sau một tá trận đấu. Màn trình diễn thuyết phục ấy càng khiến Ancelotti có cơ sở để Ramos ngồi ngoài.

Từ đầu năm 2012 đến giờ, Ramos chưa hề gặp một chấn thương nghiêm trọng nào, nên việc đổ lỗi cho phong độ kém cỏi của mình là điều không thể, anh đã thi đấu khá tốt trong nửa cuối mùa giải 2012- 2013, do đó, vấn đề của Ramos bây giờ chính là tâm lý và thể lực.

Với một HLV lão làng như Ancelotti, ông chính là người hiểu điều đó nhất và quyết định để Ramos ngồi dự bị xem Varane - Pepe thi đấu. Ancelotti giúp trung vệ 27 tuổi bớt quá tải và có thời gian tĩnh tâm để nhận ra điểm yếu của mình. Một khi đã ngồi dự bị đủ lâu và làm bùng lại ngọn lửa muốn thi đấu, Carletto sẽ đón chào sự trở lại của một Ramos nhiều động lực hơn, ổn định tâm lý hơn.

Xem ra đó là chiêu khích tướng của Carlo Ancelotti. Đội bóng nào cũng cần phải có tinh thần cạnh tranh lành mạnh ngay trong nội bộ để cả tập thể cùng tiến bộ, và vị trí trung vệ mà Sergio Ramos đảm nhiệm chính là một trong những vị trí cần cạnh tranh nhiều nhất. Mùa trước Jose Mourinho cũng làm như vậy với Ramos, gạt anh ra khỏi đội hình xuất phát khi Real gặp Man City ở vòng bảng Champions League.

Gần như rằng Ancelotti sẽ không bỏ rơi cả Casilas lẫn Ramos, ông chỉ đang thử thách họ và cố gắng làm điều gì đó tốt nhất cho đội bóng.

Lê Nam