1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

“Sát thủ” Boaz Salossa trở lại, HLV Riedl bớt lo lắng

(Dân trí) - Ở buổi tập cuối cùng trước trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam (ĐTVN), tiền đạo chủ lực Boaz Salossa đã cho thấy anh hoàn toàn bình phục sức khỏe, sẵn sàng đá chính trong trận đấu rất quan trọng trên sân nhà tối 3/12.

Trước đó, tiền đạo đội trưởng Boaz Salossa của Indonesia đã bất ngờ vắng mặt trong buổi tập đầu tiên do gặp vấn đề về sức khỏe. Trang ESPN cho rằng chân sút 30 tuổi có nguy cơ ngồi ngoài ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016 với ĐTVN.

Trợ lý HLV Wolfgang Pikal cho biết: “Tôi không rõ anh ấy gặp vấn đề gì, nhưng anh ấy bị nôn và mệt mỏi. Anh ấy sẽ phải nghỉ ngơi cho đến khi hoàn toàn khỏe lại. Các cầu thủ khác vẫn ổn và ra sân tập luyện bình thường”.


Salossa là cầu thủ vô cùng quan trọng của Indonesia

Salossa là cầu thủ vô cùng quan trọng của Indonesia

Boaz Salossa có vai trò cực kỳ quan trọng với đội bóng xứ vạn đảo ở AFF Cup 2016 và đã đóng góp 2 bàn thắng tại vòng đấu bảng. Trong trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hồi tháng trước, thủ quân Indonesia cũng từng chọc thủng lưới ĐTVN.

Tuy nhiên, trong buổi tập chiều ngày 30/11 của đội tuyển Indonesia, tiền đạo Salossa đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội. Sự trở lại của Boaz Salossa cho thấy, tình hình sức khỏe của anh không quá nghiêm trọng như những thông tin được đăng tải trong những ngày qua.

Còn trong buổi tập tối 2/12, tiền đạo chủ lực của Indosia dã hoàn toàn bình phục thể lực. Anh thậm chí tập rất sung và sẵn sàng vào sân trong trận đấu tối mai.

Được đánh giá cao với trạng thái sung mãn về thể lực, khả năng dứt điểm hai chân như một và đặc biệt nhanh nhẹn, Boaz Solossa chính là cầu thủ nguy hiểm nhất với hàng thủ ĐTVN ở trận bán kết sắp tới.

Cũng như ĐTTVN, ở buổi tập tối 2/12, HLV Riedl chỉ cho phép các phóng viên được tác nghiệp trong 15 phút đầu. Nhận định về trận đấu bán kết với tuyển Việt Nam vào chiều mai, HLV Riedl nhận định: “Chúng tôi vui mừng có mặt ở đây, bởi không có nhiều người tin rằng chúng tôi có thể làm được điều đó. Nhưng chúng tôi đã chơi 3 trận đấu rất hay ở vòng bảng, trong đó trận đấu cuối có một chút may mắn - điều mà chúng tôi đã không có ở 2 trận đấu trước đó.

Bây giờ, chúng tôi chỉ còn hướng về trận đấu sắp tới, sau khi đã có 2 trận đấu giao hữu rất hấp dẫn. Trận đấu ngày mai là trận đấu chính thức, nhưng tôi tin rằng cả 2 đội sẽ không có nhiều sự thay đổi, bởi chúng tôi đều đã thể hiện hết sức mạnh của mình. Chúng tôi là đội chủ nhà nên cần giành chiến thắng và sẽ là rất tồi nếu chúng tôi không ghi được bàn thắng trên sân nhà. Tất nhiên, HLV Hữu Thắng sẽ có phương án để ngăn chặn điều đó xảy ra, còn chúng tôi sẽ phải làm hết sức mình”.

Thùy Nhung (từ Indonesia)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016