1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sao trẻ Thái Lan bị cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp nữ sinh

(Dân trí) - Báo giới Thái Lan đưa tin HLV Kiatisuk vừa tuyên bố loại cầu thủ Atit Daosawang vì có liên quan đến cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp một cô gái mới 17 tuổi.

Người dính cáo buộc này là hậu vệ Atit “Back” Daosawang, và ngay lập tức HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, ông Kiatisuk tuyên bố sẽ không triệu tập Daosawang vào đội tuyển, cho chiến dịch vòng loại World Cup 2018, cho đến khi nào sự việc được sáng tỏ.

Daosawang (phải) phủ nhận chuyện có quan hệ tình dục với nữ sinh mà anh bị cáo buộc có ý đồ cưỡng hiếp người này
Daosawang (phải) phủ nhận chuyện có quan hệ tình dục với nữ sinh mà anh bị cáo buộc có ý đồ cưỡng hiếp người này

Vụ việc xảy ra vào tối 10/4. Khi đó, Daosawang ngỏ ý tình nguyện đưa cô gái trong câu chuyện (vốn là một học sinh) về nhà cô ấy, nhưng sau đó cầu thủ này lại lái xe về thẳng nhà anh ta. Sau đó, Daosawang tìm cách dụ dỗ cô gái lên giường và có ý đồ thực hiện hành vi cưỡng hiếp cô gái nọ. Tuy nhiên, theo phản ánh của báo giới Thái Lan, cô gái kịp vùng bỏ chạy.

Trong buổi họp báo thông tin về sự việc nói trên, Daosawang thừa nhận có sự việc, gửi lời xin lỗi đến nạn nhân và gia đình nạn nhân, nhưng anh phủ nhận hành vi quan hệ tình dục với cô gái.

Sự việc vẫn đang trong giai đoạn được điều tra. Trong trường hợp bị buộc tội tấn công người khác và cưỡng hiếp phụ nữ, Daosawang có thể nhận mức án cao nhất là 15 năm tù, theo luật pháp Thái Lan.

HLV Kiatisuk trả lời dứt khoát về tương lại của Atit “Back” Daosawang tại đội tuyển Thái: “Chúng ta cần có bài học để làm gương cho những cầu thủ khác, ở cả cấp độ đội tuyển lẫn CLB. Các cầu thủ cần có hành xử tốt cả trong lẫn ngoài sân cỏ, nhất là khi họ đã trở thành tuyển thủ quốc gia”.

Trong khi đó, ở một động thái tương tự, CLB chủ quản của Daosawang là Muangthong United cũng tuyên bố sẽ tạm “treo giò” cầu thủ này 6 tháng, cho đến khi quá trình điều tra của các cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.

Trước khi sự việc xảy ra, Daosawang từng có 7 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, cũng như từng cùng đội U23 Thái Lan đoạt HCV môn bóng đá nam SEA Games 2015, tại Singapore.

Thiện Nhân

Sao trẻ Thái Lan bị cáo buộc có hành vi cưỡng hiếp nữ sinh - 2