1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Sân Mỹ Đình dự kiến đón 20.000 khán giả trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc

An An

(Dân trí) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 10/1 có công văn gửi Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và các cơ quan chức năng về việc đón 20.000 khán giả vào sân ở trận Việt Nam - Trung Quốc.

Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hoàng Đạo Cương ký công văn gửi Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông Vận tải, UBND TP Hà Nội đề nghị xem xét và hỗ trợ kế hoạch đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận đội tuyển Việt Nam tiếp đón Trung Quốc ngày 1/2 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Trước đó, ở trận Việt Nam - Nhật Bản và Việt Nam - Saudi Arabia diễn ra hồi tháng 11/2021, TP Hà Nội đồng ý cho sân Mỹ Đình đón 30% sức chứa, khoảng 12.000 người. Còn ở trận tiếp đón Australia hồi tháng 9, khán giả không được phép vào sân.

Được biết, ngoài đề xuất cho 20.000 cổ động viên vào sân, trong công văn gửi các đơn vị liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thông báo các kế hoạch tổ chức cụ thể, như kiểm soát chặt chẽ khâu ra vào sân, khán giả phải tuân thủ nguyên tắc 5K theo quy định, tăng cường đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế, an ninh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch và hỗ trợ công tác nhập - xuất cảnh cho nhóm khách mời nước ngoài…

Sân Mỹ Đình dự kiến đón 20.000 khán giả trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc - 1
Có 12 nghìn CĐV được vào sân Mỹ Đình ở hai trận đội tuyển Việt Nam tiếp Nhật Bản và Saudi Arabia hồi tháng 11/2021.

Hiện tại, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với VFF vẫn đang chờ câu trả lời cuối cùng của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, TP Hà Nội và các Bộ, Ban ngành liên quan.

Theo lãnh đạo VFF, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở Hà Nội, việc khán giả có hay không được vào sân theo dõi đội tuyển Việt Nam vẫn phải dựa trên tình hình thực tế. 

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: "Qua các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam vừa qua, VFF đã có mối quan hệ tốt cùng kinh nghiệm phối hợp với thành phố Hà Nội, Bộ Công an, cơ quan ban ngành để phối hợp xây dựng kế hoạch y tế, dịch tễ cho trận đấu.

Tuy nhiên, quyết định phương án nào, ở mức độ nào thì UBND thành phố Hà Nội phải căn cứ dựa trên nhiều yếu tố để đưa ra quyết định.

Sân Mỹ Đình dự kiến đón 20.000 khán giả trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc - 2
CĐV tiếp thêm nhiều sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam.

VFF đề xuất đón 50% khán giả vào sân với các điều kiện dành cho CĐV như trước đây, chẳng hạn phải có giấy xét nghiệm âm tính, tiêm đủ 2 mũi…, VFF hy vọng sự có mặt của 2 vạn CĐV sẽ tăng thêm sức mạnh cho đội tuyển, mang đến niềm vui trong những ngày đầu năm mới",

Còn Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng chia sẻ: "Do dịch đang phức tạp, nên những người làm bóng đá như chúng tôi kỳ vọng dịch được kiểm soát nhanh, hiệu quả để người hâm mộ được vào xem trận đấu đỉnh cao.

VFF, các cơ quan quản lý, lãnh đạo thành phố sẽ làm việc thường xuyên để phối hợp, chờ theo dõi diễn biến tình hình".

Sau 6 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa có điểm nào. Ngày 13/1 tới đội tuyển tập trung tại Hà Nội với danh sách 30 cầu thủ vừa được HLV Park Hang Seo công bố.

Toàn đội có một tuần tập luyện trước khi sang Australia gặp chủ nhà vào ngày 27/1, sau đó trở về sân Mỹ Đình tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2, đúng mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Sân Mỹ Đình dự kiến đón 20.000 khán giả trận tuyển Việt Nam - Trung Quốc - 3