1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sài Gòn FC và Khánh Hoà chia điểm trong trận cầu nhiều thẻ phạt

(Dân trí) - Trận đấu giữa 2 đội trong nhóm tranh chấp huy chương là Sài Gòn FC và Khánh Hoà kết thúc với tỷ số hoà 0-0. Khánh Hoà kết thúc trận này chỉ với 10 người, khi Hoài An nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ thứ 5.

HLV Nguyễn Đức Thắng bên phía Sài Gòn FC gây bất ngờ khi cất chân sút hàng đầu của đội bóng thành phố là Patrick Cruz bên băng ghế dự bị. Hàng tiền đạo của Sài Gòn FC chỉ có Marcelo đá chính từ đầu và anh quá đơn độc trước hàng thủ Khánh Hoà, được chỉ huy của đội trưởng Chaher.

Phía đầu sân bên kia, ngoại binh Toure của Khánh Hoà cũng không gây được nhiều ấn tượng. Cầu thủ này vừa vụng về vừa lười di chuyển, khiến cho thế tấn công của đội bóng đất Cảng từ đó thiếu sắc sảo.

Ngoại binh Toure quá vụng về, hàng công Khánh Hoà vì thế thiếu sắc sảo (ảnh: Trọng Vũ)
Ngoại binh Toure quá vụng về, hàng công Khánh Hoà vì thế thiếu sắc sảo (ảnh: Trọng Vũ)

Hầu hết các đợt lên bóng của đội bóng phố biển đều bị mất bóng khi bóng được chuyền đến vị trí của tiền đạo Toure.

Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 được tạo ra bởi đội khách. Đấy là pha bóng mà tuyển thủ U23 quốc gia Lâm Ti Phông đi bóng qua 2 hậu vệ Sài Gòn FC, đối mặt với thủ môn Tống Đức An của đội bóng thành phố.

Tuy nhiên, từ khoảng cách chỉ chừng 6m, Lâm Ti Phông lại sút bóng thẳng lên trời, bỏ qua cơ hội ghi bàn cho đội bóng phố biển.

Lâm Ti Phông (trái) cũng có trận đấu mờ nhạt (ảnh: Trọng Vũ)
Lâm Ti Phông (trái) cũng có trận đấu mờ nhạt (ảnh: Trọng Vũ)

Sang hiệp 2, thế trận vẫn không khác nhiều so với hiệp 1. Đôi bên vẫn chơi khá chậm rãi và không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra ở 2 đầu cầu môn.

Phút 52, Hoàng Thiên của đội chủ nhà thoát xuống đối mặt với thủ môn Tuấn Mạnh của Khánh Hoà, nhưng anh lại kết thúc không thành công.

Sài Gòn FC và Khánh Hoà chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt (ảnh:Trọng Vũ)
Sài Gòn FC và Khánh Hoà chia điểm trong trận cầu tẻ nhạt (ảnh:Trọng Vũ)

Điều đáng nói là trái ngược với chất lượng chuyên môn thấp của trận đấu, số thẻ phạt lại quá cao. Khánh Hoà nhận 2 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trong khi chủ nhà Sài Gòn FC cũng nhận đến 6 thẻ vàng.

Nhiều tình huống trên sân, cầu thủ đôi bên vào bóng quá thô bạo với nhau mà chẳng vì lý do gì cả: Pha tranh chấp xảy ra ở rất xa khung thành của đôi bên, khả năng gây nguy hiểm cho 2 cầu môn không cao, thế nhưng cầu thủ 2 đội lại vào bóng với nhau như thể họ có xích mích từ trước vậy!

Đấy cũng chính là lý do mà đến phù bù giờ cuối cùng của hiệp 2, Hoài An của Khánh Hoà bị đuổi khỏi sân, khiến đội bóng phố biển kết thúc trận đấu chỉ với 10 người.

Trọng Vũ

Sài Gòn FC và Khánh Hoà chia điểm trong trận cầu nhiều thẻ phạt - 4