1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Ryan Giggs trải lòng sau 3 ngày ở Việt Nam

(Dân trí) - Cựu ngôi sao CLB MU Ryan Giggs cho biết anh đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm thú vị trong thời gian ngắn ngủi ở Việt Nam. Cựu tiền vệ mang áo 11 ở đội bóng Quỷ đỏ khẳng định anh sẽ trở lại đất nước hình chữ S trong một ngày không xa.

Chiều 22/11, sau khi dự khán trận U15 PVF và U15 Australia, Ryan Giggs chính thức kết thúc những ngày làm việc của mình ở trung tâm PVF, với vai trò tân giám đốc.

Trước đó, Ryan Giggs đã tham gia nhiều hoạt động, trong đó chiếm nhiều thời gian nhất là hướng dẫn kỹ năng cho các cầu thủ trẻ, thăm cơ sở vật chất tại trung tâm PVF cũng như đá giao hữu với đội cựu ngôi sao Việt Nam.


Giggs cảm thấy hứng khởi sau 3 ngày ở Việt Nam

Giggs cảm thấy hứng khởi sau 3 ngày ở Việt Nam

Đánh giá về lứa U15 PVF, Ryan Giggs cho biết đây là những cầu thủ tiềm năng, có thể lực, kỹ thuật, và sẽ có sự tiến bộ trong thời gian tới. Tuy nhiên, cựu ngôi sao MU cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ trẻ phải thường xuyên chăm chỉ luyện tập, không ngừng phấn đấu.

Tân giám đốc PVF khẳng định sau khi về nước ông sẽ giới thiệu với ban lãnh đạo CLB MU về cơ sở vật chất tại PVF, đặc biệt sẽ kể về lòng hiếu khách của người hâm mộ Việt Nam, và tất cả đều mong một ngày nào đó CLB MU sẽ đặt chân tới mảnh đất hình chữ S.

“Tôi đã được hàng trăm CĐV chào đón ở sân bay, được tiếp đống nồng nhiệt ở PVF. Thực sự đó là những khoảnh khắc thật tuyệt vời và tôi luôn tự hào rằng mình đã sang Việt Nam. Chắc chắn khi về nước tôi sẽ nói với các bạn bè, với đội bóng MU về những gì mà mình đã trải nghiệm ở Việt Nam.

Còn chuyện MU có sang Việt Nam hay không lại còn tuỳ vào lịch du đấu của đội bóng này. MU là CLB lớn mỗi năm nhận hàng trăm lời mời khắp nơi trên thế giới. Hy vọng là trong ngày không xa MU sẽ tới Việt Nam”, Ryan Giggs chia sẻ.

Trong 3 ngày qua, U15 PVF cùng 3 đội khách mời đã có những trận đấu hấp dẫn, với chiến thắng chung cuộc dành cho đội chủ nhà PVF. Tân giám đốc Ryan Giggs nhận xét: “Một giải đấu tuyệt vời, tôi hy vọng sẽ sớm quay trở lại đây. Đáng lẽ các chàng trai U15 Stoke City cũng xứng đáng chiến thắng nhưng không có nhiều thời gian để phục hồi.

Tôi khẳng định rằng cầu thủ PVF thể lực, kỹ thuật rất tốt. Tôi hy vọng các cầu thủ được nhắc nhở hàng ngày là phải luôn tập luyện, nỗ lực, phấn đấu để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.

Tôi muốn mang một số cầu thủ của PVF sang Anh để tập luyện, thi đấu, nhưng có lẽ sẽ vướng nhiều vấn đề về thủ tục. Tôi đánh giá rất cao cầu thủ mang áo số 10 của PVF. Đó là cầu thủ nhanh nhẹn, kỹ thuật, thường bỏ xa cầu thủ đối phương.

Chắc chắn chúng tôi sẽ trở lại để thấy sự phát triển của bóng đá Việt Nam. Giấc mơ World Cup không dễ thực hiện, bởi ở khu vực Đông Nam Á còn nhiều đội bóng mạnh như Thái Lan, còn châu lục có Nhật Bản, Hàn Quốc… nhưng tôi và các bạn sẽ cố gắng hết sức để làm được”.

Trong khi đó, người đồng đội cũ của Giggs ở CLB MU là Paul Scholes cũng có những chia sẻ thú vị sau 3 ngày ở Việt Nam: “Đây là giải đấu tuyệt vời, là trải nhiệm với 4 đội bóng tham dự. Đây là bước phát triển rất tốt với các đội bóng trẻ, PVF xứng đáng chiến thắng vì thể lực, kỹ thuật đều tốt”.

Sau khi về nước, Ryan Giggs sẽ tiếp tục công việc ở lò đào tạo trẻ Stoke City. Cựu tiền vệ MU sẽ trở lại Việt Nam theo từng mốc thời gian đã ký trong hợp đồng với trung tâm PVF.

Anh Tuấn