1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Rooney thể hiện thiện chí muốn ở lại MU

(Dân trí) - Trong tuần này, HLV David Moyes sẽ có cuộc nói chuyện với Rooney để bàn về tương lai của cầu thủ này. Theo ghi nhận của tờ Guardian, Rooney đã thể hiện thiện chí muốn ở lại MU nhưng mức lương của cầu thủ này sẽ là cản trở không nhỏ.

Trong thời gian qua, Arsenal, Chelsea đều ngỏ ý muốn chiêu mộ Rooney. Do đó, cuộc nói chuyện trong tuần này giữa HLV David Moyes và tiền đạo số 10, bàn về vấn đề tương lai của cầu thủ này, sẽ nhận được sự chú ý đặc biệt.

Rooney muốn ở lại MU vì không muốn gây xáo trộn cho gia đình

Rooney muốn ở lại MU vì không muốn gây xáo trộn cho gia đình

Theo ghi nhận của tờ Guardian, Rooney đã thể hiện thiện chí muốn ở lại Old Trafford. Tiền đạo này cho rằng, nếu tới một CLB khác ở Premier League, đó sẽ là bước lùi trong sự nghiệp. Trong khi đó, “gã Shrek” cũng không muốn di chuyển ra nước ngoài bởi điều đó sẽ gây xáo trộn cho gia đình, nhất là sau khi đứa con thứ 2 của anh vừa ra đời.

BLĐ MU cũng không muốn chia tay Rooney và dự kiến, họ sẽ tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng gia hạn với cầu thủ này trong thời gian tới. Như thường lệ, “nút thắt” quan trọng nhất trong vụ này vẫn nằm ở mức lương khổng lồ của tiền đạo này.

Hiện tại, hợp đồng của Rooney với MU vẫn còn thời hạn 2 năm với mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần (lương thực nhận khoảng 250.000 bảng/tuần). Thế nhưng, BLĐ “Quỷ đỏ” chưa chắc muốn trả khoản tiền khổng lồ này khi mà uy tín của “gã Shrek” không còn được như trước.

Bên cạnh đó, nếu muốn Rooney ở lại, HLV David Moyes cũng cần đảm bảo một suất trong đội hình chính thức cho “sát thủ” này. Do đó, dù rất muốn níu chân Rooney nhưng nếu như vụ gia hạn hợp đồng sắp tới bị đổ vỡ, BLĐ MU vẫn ngậm ngùi để cầu thủ người Anh ra đi.

Tờ Guardian cho hay, trong trường hợp xấu nhất, nửa Đỏ thành Manchester muốn thu về khoảng 35 triệu bảng nhưng vấn đề ở chỗ, những đối tác của họ (Arsenal, Chelsea) không trả quá 25 triệu bảng, trong bối cảnh họ sẽ phải chi ra số tiền rất lớn để trả lương cho tiền đạo 28 tuổi này.

H.Long
Theo Guardian